SV Luật tìm hiểu bạo lực gia đình

(Dân trí) - Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (9/11), vào ngày 7/11, Khoa Luật (Đại học Huế) đã tổ chức chương trình pháp luật cho sinh viên với chủ đề “Pháp luật Việt Nam về Bạo lực gia đình”.

Chương trình nhằm nâng cao chuyên môn, cũng như trau dồi kiến thức về luật cho sinh viên. Th.s. Lê Thị Hải Ngọc, Bộ môn Luật Quốc tế (Khoa Luật) đã nêu tóm tắt về vấn nạn bạo hành gia đình.
 
Hiện tại hàng năm trên thế giới có hàng chục triệu người phải chết vì bạo hành gia đình. Ở Mỹ chiếm 7,6%, Luân Đôn 25%, riêng Ấn Độ khoảng 5 triệu người bị cướp mất quyền sống vì vấn nạn này. Còn tại Việt Nam, tình trạng bạo hành trong gia đình cũng đang nằm ở mức “báo động đỏ”.

TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Trưởng Khoa Luật đã nêu tóm tắt nội dung Hoàn thiện Pháp luật về Bạo lực Gia đình và những vấn nạn suy thoái về đề đạo đức trong xã hội ngày nay. Qua đó nhấn mạnh vai trò của việc nâng cao tuyên truyền pháp luật, đưa pháp luật về với người dân. Đặc biệt, rất cần thiết phải phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng giới trẻ.

Hội trường khoa Luật (Đại học Huế) chật kín SV
Hội trường khoa Luật (Đại học Huế) chật kín SV

Các SV Khoa Luật đã đem đến hội trường 1 tiểu phẩm xúc động về vấn nạn bạo lực gia đình diễn ra trong giới trẻ ngày nay. Tiểu phẩm nói về cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ. Sau những tháng ngày hạnh phúc ban đầu sau khi về ở chung, do gặp nhiều khó khăn trong mưu sinh lẫn những cám dỗ cuộc sống, người chồng đã dần lạnh lùng với vợ mình. Trong một lần say xỉn, người chồng đã nhẫn tâm đánh đập không thương tiếc với vợ khi “nhu cầu không được đáp ứng.

Nhưng do cô vợ đang mang bầu tháng thứ sáu nên đứa con sắp chào đời của đôi vợ chồng trẻ đã bị mất. Sau nhiều lần chịu đựng nhưng không thể được nữa, người vợ đành phải đau xót chia tay chồng vì không thể nhịn được những đòn roi tàn nhẫn của vị hôn phu.

Hội trường khoa Luật (Đại học Huế) chật kín SV
Đọan diễn ở tiểu phẩm, lúc người chồng hối lỗi sau những lần bạo hành của mình đã làm mất con đã nhưng quá muộn khi người vợ dứt khoát ra đi 

Ngoài ra, nhiều trò chơi về luật pháp chủ đề bạo hành gia đình đã làm cho không khí hội trường thêm sôi động. Những kiến thức về luật pháp dễ hiểu đã được đưa vào trong trò chơi một cách dễ hiểu, dễ nhớ đối với toàn thể mọi người.

Cũng trong chương trình, TS. Nguyễn Duy Phương, cho biết thời gian tới nhà trường sẽ tăng cường việc học ngoại khóa với nhiều buổi dã ngoại cho SV khoa Luật. Đây là dịp tốt để các em được học hỏi trong thực tế, và tuyên truyền giúp người dân, đồng bào vùng sâu vùng xa có điều kiện được biết thêm về luật pháp, đặc biệt là vấn đề bạo hành gia đình.

Đại Dương