SV Báo chí hoá thành Sơn Tùng M-TP, Hà Hồ trong "Phút cuối"

(Dân trí) - Mượn ý tưởng của chương trình truyền hình "Gương mặt thân quen", các bạn sinh viên trường Báo bắt chước khá giống với Đan Trường, Sơn Tùng M-TP, Hoàng Thuỳ Linh, Hồ Ngọc Hà...

Sinh viên báo chí diễn show "Gương mặt thân quen" (clip: Phút cuối)

Hàng trăm sinh viên trường Báo thích thú theo dõi màn hoá thân của các bạn trẻ thành...
Hàng trăm sinh viên trường Báo thích thú theo dõi màn hoá thân của các bạn trẻ thành...
Sơn Tùng M-TP
Sơn Tùng M-TP
Đan Trường
Đan Trường
Hồ Ngọc Hà
Hồ Ngọc Hà
Bộ tứ Gương mặt thân quen đến từ trường Báo
Bộ tứ "Gương mặt thân quen" đến từ trường Báo

Ngày 30/05, tại Hội trường lớn - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đoàn thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đêm Nhạc hội Phút cuối 2016 với thông điệp “Cho những điều đã qua”.

Đại nhạc hội Phút cuối là chương trình thường niên của sinh viên trường Báo, đặc biệt dành cho các sinh viên năm cuối sắp ra trường. Chương trình mang “sứ mệnh” là món quà tri ân đặc biệt và ý nghĩa dành tặng cho sinh viên khóa K32.

Năm nay, Phút cuối mang thông điệp là "Cho những điều đã qua", vẫn “kế thừa” những điều đã làm được của 3 mùa trước, đồng thời phát huy những điểm mới nhằm tiếp tục mang đến một đêm nhạc với những giây phút lắng đọng, nhìn lại chặng đường 4 năm học đáng nhớ và nhiều kỉ niệm của lứa sinh viên sắp phải rời xa mái trường.

Sôi động
Sôi động
Lãng mạn
Lãng mạn

Qua những thước ảnh đẹp, những ca khúc đầy ắp kí ức và kỉ niệm, những lời tri ân sâu sắc xuất hiện trên sân khấu trường Báo, bức tranh muôn màu về sinh viên khóa 32 lần lượt được tái hiện đầy xúc động. Năm nay ban tổ chức cũng đã xây dựng thêm một số tiết mục mà chính những sinh viên khóa cuối cũng đồng thời là diễn viên trên sân khấu đặc biệt của chính mình, trở thành tâm điểm, tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu và nhận những tràng pháo tay từ khán giả.

Không chỉ gây ấn tượng mạnh với đêm nhạc hội quy mô và hoành tráng, trước đó Phút cuối còn đem đến nhiều bất ngờ cho sinh viên trường Báo thông qua những hoạt động bên lề. Chuỗi các hoạt động gồm: Triển lãm “Yearbook K32” - Triển lãm trưng bày các bức ảnh về những khoảnh khắc kỉ niệm của các lớp K32 với quyển kỷ yếu handmade cao 1m8; chiến dịch “K32 Thi tốt”- cổ vũ tinh thần và dành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất cho K32 trước kì thi tốt nghiệp; dự án “Dream on” - Tạo cơ hội cho nhiều sinh viên K32 thực hiện những điều mình mong muốn trước khi ra trường đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của sinh viên trong và ngoài Học viện.

Trong đó, dự án “Dream on” là một điểm nhấn ấn tượng của Phút cuối 2016 khi tạo cơ hội cho các sinh viên khóa 32 – những người còn nhiều trăn trở chưa thể thực hiện có thể nói lên những ước mơ, những nuối tiếc, và Phút cuối 2016 là cầu nối để sinh viên K32 thực hiện những điều mong muốn đó trước khi rời ngôi trường nhiều kỉ niệm này.

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi thời khắc chia tay sinh viên năm cuối đã tới gần
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi thời khắc chia tay sinh viên năm cuối đã tới gần
Giây phút xúc động của các bạn sinh viên năm cuối
Giây phút xúc động của các bạn sinh viên năm cuối

Mai Châm