SSEAYP 2015: Việt Nam đón tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản

(Dân trí) - Chiều ngày 17/11, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ đón long trọng tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản tại cảng Cát Lái, quận 2. Đây là lần thứ 15 trong 20 năm tham gia chương trình SSEAYP Việt Nam được tin tưởng chọn là nước cập cảng.

 

Thanh niên Việt Nam đón đoàn đại biểu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản tại cảng Cát Lái, TP.HCM
Thanh niên Việt Nam đón đoàn đại biểu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản tại cảng Cát Lái, TP.HCM

Tham dự lễ đón tàu có Bí thư TƯ Đoàn - Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên VN - Nguyễn Long Hải, Uỷ viên BCH TW Đoàn- Phó trưởng ban Quốc tế - Bùi Diễm Hường, Admin trưởng chương trình SSEAYP 2015 - Hideki Uemura và thuyền trưởng tàu Nippon Maru…

Sau phần chào cờ Quốc gia (flag cheer), anh Nguyễn Long Hải và ông Hideki Uemura đã có bài phát biểu chào đón hơn 300 đại biểu thanh niên và đội ngũ admins, cố vấn viên trên tàu.

Sau đó, các lãnh đạo Quốc gia đã có mặt tại Thành Uỷ thành phố Hồ Chí Minh để tham dự buổi tiệc đón các đại biểu trên tàu Nippon Maru.

Nụ cười của cá cthành viên đoàn Việt Nam trên tàu Nippon Maru
Nụ cười của cá cthành viên đoàn Việt Nam trên tàu Nippon Maru

Cuối ngày, sau phần tiệc mừng, các đại biểu thanh niên và hơn 100 bạn trẻ địa phương đã được thưởng thức chương trình ca múa nhạc dân tộc đặc sắc và trẻ trung. Bên cạnh các tiết mục được chuẩn bị từ Ban tổ chức, mỗi nước cũng đã có một phần trình diễn để trao đổi văn hoá.

Hôm nay (18/11), đoàn đại biểu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản sẽ tham quan Bảo tàng thành phố, thưởng thức nghệ thuật múa rối nước và tham quan đền Bến Dược, địa đạo Củ Chi. Từ ngày mai 19/11 đến 21/11, hơn 300 đại biểu thanh niên sẽ tham gia chương trình ở nhà dân (homestay) tại thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh lễ đón đoàn đại biểu thanh niên quốc tế tại TP.HCM
Toàn cảnh lễ đón đoàn đại biểu thanh niên quốc tế tại TP.HCM
Các thiếu nữ mặc trang phục áo dài truyền thống đón tàu Nippon Maru
Các thiếu nữ mặc trang phục áo dài truyền thống đón tàu Nippon Maru

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (tên tiếng Anh: The Ship for South East Asian and Japanese Youth Program – SSEAYP) là chương trình thường niên, nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa Nhật Bản và 10 quốc gia ASEAN.

Việt Nam tham gia SSEAYP từ năm 1996. Chính phủ Việt Nam coi đây là hoạt động đối ngoại quan trọng của thanh niên nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên Việt Nam - Nhật Bản, tăng cường tình đoàn kết nội khối ASEAN.

Đến năm 2015, đoàn Việt Nam đã tham gia 20 trong số 42 hải trình mà SSEAYP đã thực hiện. Hai mươi đoàn đại biểu thanh niên đã và đang tham gia tích cực vào công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh mới của đất nước nói chung và thanh niên Việt Nam nói riêng, đã đóng góp tích cực vào sự phát triển đất nước nói chung và việc đào tạo thanh niên - nguồn nhân lực chủ đạo trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc nói riêng.

Tham dự SSEAYP 2015, Việt Nam có 28 đại biểu ưu tú, đại diện cho trí tuệ, nhiệt huyết, sức trẻ của hàng triệu đoàn viên, thanh niên trong cả nước và 1 Trưởng đoàn (được gọi là lãnh đạo Quốc gia). Với mỗi đại biểu, SSEAYP là cơ hội đáng quý để giao lưu văn hoá, nâng cao kiến thức và rèn luyện kỹ năng lãnh đạo.

 

 

Mai Châm

(Email: maibichcham@dantri.com.vn)