Bình Định:

Sôi động đêm đi tìm “Tài năng văn nghệ sinh viên”

(Dân trí) - Tại Trường ĐH Quy Nhơn (TP Quy Nhơn – Bình Định) vừa qua đã diễn ra đêm thi chung kết “Tài năng văn nghệ sinh viên” thu hút hàng ngàn sinh viên cổ vũ, làm không khí thêm phần sôi động, vui tươi.

Cuộc thi “Tài năng văn nghệ sinh viên” trường ĐH Quy Nhơn được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Ngày Tết cổ truyền Bunpimay của dân tộc Lào và trào hướng tới kỷ niệm 38 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Với sức trẻ đầy nhiệt huyết và sáng tạo, các thí sinh đã đem đến cho khán giả những màn biểu diễn rất ấn tượng, rất sinh viên. Vượt qua 200 tiết mục vòng sơ khảo, 20 tiết mục ở nhiều thể loại khác nhau: khiêu vũ, aerobic, hát đơn ca, song ca, tốp ca… góp mặt vào đêm chung kết thực sự là những tiết mục đặc sắc.

Sôi động đêm đi tìm “Tài năng văn nghệ sinh viên”

Trong không khí sôi động, vui tươi các bạn sinh viên đã đem hết tài năng văn nghệ của mình lên trên sân khấu. Những ca khúc ca ngợi về Đảng, về Bác Hồ, quê hương đất nước, sức trẻ và tình yêu được các bạn sinh viên thể hiện thật sâu lắng và đầy cảm xúc.
 
Ngoài các tiết mục do các bạn sinh viên Việt Nam biểu diễn còn có sự góp mặt của những tiết mục văn nghệ của sinh viên Lào đang theo học tại trường đã đem đến đêm hội mang thêm những sắc màu văn nghệ.
 
Đêm thi càng về cuối càng sôi động những tiếng vỗ tay, reo hò cổ vũ của hơn 1.000 sinh viên có mặt tại khán phòng Hội trường B1 lại càng thêm nóng lên.
 
Tiết mục múa rất chuyên nghiệp thể hiện sự đam mê văn nghệ
Tiết mục múa rất chuyên nghiệp thể hiện sự đam mê văn nghệ
 
Kết quả cuộc thi đồng giải nhất thuộc về Đội Thanh niên xung kích của trường với tiết mục “Hồng Thủy Đại La – Thăng Long Việt Nam bay lên” và thí sinh Trần Thị Tuyết Ngân lớp Quản trị kinh doanh 34D với tiết mục “Ly cà phê Ban Mê”.
 
Ba giải nhì thuộc về các thí sinh: Siu Sáu-Văn Đan- Y Cam với tiết mục “Chiều cao nguyên”, Nguyễn Thị Thúy Hằng (Đôi mắt Pleiku) đều đến từ CLB KNT và bạn Trần Quyết Thắng đến từ Khoa Công nghệ kỹ thuật xây dựng K32B với tiết mục Phố Không mùa.
 
5 giải ba, 10 giải khuyến khích, 1 giải triển vọng và 1 giải phong cách. Các thí sinh có mặt trong đêm chúng kết đều được nhận giấy chứng nhận và phần thưởng nhỏ của Ban tổ chức cuộc thi.

Những ca khúc trữ tình sâu lắng
Những ca khúc trữ tình sâu lắng

Cuộc thi nhằm tìm kiếm, tôn vinh những năng khiếu, tài năng văn nghệ sinh viên; phát hiện, bồi dưỡng những sinh viên tài năng đóng góp cho các hoạt động văn nghệ của trường. Đồng thời, tạo một một sân chơi bổ ích, cơ hội để các bạn sinh viên giao lưu, học hỏi cũng như thể hiện năng khiếu văn nghệ của mình .

Sức trẻ, sự nhiệt huyết, sáng tạo trong những tiết mục làm cho đêm thi càng sôi động
Sức trẻ, sự nhiệt huyết, sáng tạo trong những tiết mục làm cho đêm thi càng sôi động
Sức trẻ, sự nhiệt huyết, sáng tạo trong những tiết mục làm cho đêm thi càng sôi động

Sức trẻ, sự nhiệt huyết, sáng tạo trong những tiết mục làm cho đêm thi càng sôi động

Khánh –D.Công