Sốc với cô gái có thể xoay ngược cẳng chân 180 độ

(Dân trí) - Một chút sai sót trong điều trị đã khiến Jen O’Shea rơi vào tình thế “dở khóc dở cười” khi cô có thể dễ dàng xoay ngược cẳng chân phải 180 độ mà không cảm thấy chút đau đớn.

Năm 2010, Jen O’Shea  được chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương dạng hiếm gặp và mất đúng một năm, cô đã được các bác sỹ phẫu thuật để chữa trị dứt điểm căn bệnh này.

 

Vấn đề sẽ không có gì đáng nói nếu như trong quá trình trị liệu sau phẫu thuật kéo dài nhiều tháng trời sau đó, cô và người điều trị viên chợt nhận ra điều bất thường ở chân bên phải của O’Shea.

 

Theo đó cô gái người Canada này có thể xoay ngược cẳng chân 180 độ. Ban đầu còn có chút đau nhưng sau thời gian dài thực hiện, đến thời điểm hiện tại O’Shea có thể thực hiện động tác này một cách dễ dàng.
 
 

 

Mặc dù đã đến kiểm tra tại bệnh viện và được xác định là nguyên nhân do có sai sót nào đó trong quá trình tiến hành phẫu thuật nhưng các bác sỹ tin rằng sự cố bất thường này không ảnh hưởng gì tới khả năng đi lại của O’Shea.

 

Ngay cả bản thân cô gái này cũng cảm thấy thích thú với cẳng chân “có một không hai” của mình. Cô còn giới thiệu điều đó với họ hàng, người thân cho dù mẹ cô tỏ ra lo lắng và không muốn O’Shea khoe ra.

 
Jen O'Shea bất ngờ có khả năng đặc biệt sau chữa trị ung thư.
Jen O'Shea bất ngờ có khả năng đặc biệt sau chữa trị ung thư.
 

Dù vậy trong thời gian ngắn, tên tuổi của O’Shea với khả năng dị thường đã vượt quá khuôn khổ thành phố Toronto (Canada) nơi cô sinh sống. Giờ đây, cô còn có dịp trình diễn khả năng của mình tại những nơi đông khán giả và được giới truyền thông nước này đặc biệt quan tâm.

 

Không những thế, clip tổng hợp về cẳng chân phải dị thường của cô sau khi được tung lên youtube đã thu hút được hơn 380.000 lượt xem và hầu hết mọi người đều sửng sốt, kinh ngạc về khả năng của Jen O’Shea.

 
Nhiều người thậm chí chưa dám tin đó là cẳng chân thật của O'Shea.
Nhiều người thậm chí chưa dám tin đó là cẳng chân thật của O'Shea.
 

Tuy nhiên với O’Shea, việc giới thiệu rộng rãi khả năng này không phải là trò vui mà cô chia sẻ: “Gần như không có nhiều tài liệu nói về dạng ung thư xương của tôi. Và tôi nghĩ những gì tôi làm có thể động viên cho 1 hoặc 2 người nào đó bị căn bệnh này.

 

Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn cảm ơn từ những bệnh nhân ung thư bởi tôi đã tạo cho họ hy vọng. Họ nói rằng việc làm của tôi giúp họ tin rằng điều tuyệt vời có thể xảy đến nếu biết kiên trì tranh đấu với bệnh tật”.
 
Nhiều người thậm chí chưa dám tin đó là cẳng chân thật của O'Shea.

Song với cô, việc "khoe" khả năng này là để tiếp thêm hy vọng cho các bệnh nhân ung thư chứ không phải trò vui.

 

Vũ Phong