Sợ sinh con vì lối sống khoe mẽ sự giàu có, sang chảnh trên mạng

PV

(Dân trí) - Những hình ảnh về cuộc sống xa xỉ, phô trương trên mạng xã hội được cho là nguyên nhân dẫn đến nỗi sợ sinh con của người trẻ Hàn Quốc.

Mới đây, Chung Seung Je - giảng viên trực tuyến và là một trong những giáo viên có thu nhập cao nhất tại Hàn Quốc - gây chú ý trên mạng xã hội.

Chung đã đăng tải video cho rằng Instagram - một trong những mạng xã hội phổ biến nhất thế giới - là nguyên nhân khiến cho người trẻ Hàn Quốc sợ sinh con.

Đầu tiên, nam giảng viên đặt ra vấn đề: "Trong quá khứ, người Hàn sinh nhiều con bất chấp nghèo khó. Tại sao giới trẻ bây giờ lại sinh con ít hơn, trong khi mọi thứ đã tốt hơn nhiều?".

"Đó là vì thế hệ trước không có Instagram. Họ không tiêu hàng chục triệu cho một bữa ăn và cũng không phải dành ra vài ngày để đi đánh golf", Chung nói thêm.

Sợ sinh con vì lối sống khoe mẽ sự giàu có, sang chảnh trên mạng - 1

Giảng viên toán học nổi tiếng Chung Seung Je đưa ra quan điểm về tỷ lệ sinh con thấp tại Hàn Quốc trong bài giảng trực tuyến của mình (Ảnh: The Korea Herald).

Giảng viên nổi tiếng chỉ trích thói quen khoe khoang sự giàu có của giới trẻ trên mạng xã hội, được đánh giá qua việc tiêu dùng sang chảnh, phô trương.

Sau đó, Chung khuyên các học sinh của mình không nên tin những gì chúng ta thấy trên mạng xã hội.

Chung cho biết thêm, những bài đăng khoe khoang sẽ khiến giới trẻ trở nên tự ti, cảm thấy bản thân là người duy nhất không có đủ điều kiện và khả năng nuôi con giống như người khác.

Theo The Korea Herald, nhiều người trẻ Hàn Quốc, đặc biệt là các cặp vợ chồng thuộc độ tuổi 20-30, thể hiện sự đồng tình với ý kiến của Chung Seung Je.

Một người dùng Twitter chia sẻ: "Mỗi khi thấy người nổi tiếng nuôi con trong căn hộ xa xỉ nhìn ra sông Hàn, gửi con đi học tại các trường tư nhân đắt tiền, tôi lại sợ sinh con vì nghĩ mình không thể mang đến cho con những điều tốt nhất".

Sợ sinh con vì lối sống khoe mẽ sự giàu có, sang chảnh trên mạng - 2
Áp lực phải có cuộc sống hoàn hảo khiến người trẻ Hàn Quốc e ngại việc lập gia đình (Ảnh: Reuters).

Tỷ lệ sinh con tại Hàn Quốc đã giảm từ 0,81 vào năm 2021 xuống còn 0,78 vào năm ngoái, đạt mức thấp nhất trong số các quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Trong một cuộc thảo luận vào tháng 3 vừa qua do Bộ Y tế và Phúc lợi tổ chức, những người tham gia ở độ tuổi 20-30 cho rằng, việc liên tục so sánh bản thân với người khác là một trong những nguyên nhân khiến họ không muốn lập gia đình và sinh con.

Một lý do khác dẫn đến tỷ lệ sinh thấp của quốc gia này là những trở ngại về kinh tế như: Vấn đề nhà ở, gánh nặng chăm sóc con cái của các cặp vợ chồng đều đi làm.

Theo The Guardian, trung bình mỗi phụ nữ Hàn Quốc hiện nay chỉ sinh trung bình 0,78 người con trong đời - đạt mức thấp nhất kể từ năm 1970.

Các chuyên gia cho rằng, để duy trì mức dân số ổn định tại xứ kim chi là 52 triệu người, tỷ lệ này cần đạt ít nhất 2,1.

Sợ sinh con vì lối sống khoe mẽ sự giàu có, sang chảnh trên mạng - 3
Chi phí giáo dục và nhà ở ngày càng tăng cao khiến giới trẻ Hàn Quốc có xu hướng kết hôn muộn (Ảnh: Reuters).

Tháng 12 năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc đưa ra một số biện pháp nhằm giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh thấp và dân số già, ví dụ như rút ngắn thời gian nghỉ việc của phụ nữ sau sinh, giảm chi phí nhà ở và tăng cường cơ hội việc làm cho người trẻ.

Qua đó, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm người từ 25 đến 29 tuổi đã đạt 5,6% vào tháng 1, cao hơn so với mức trung bình quốc gia là 3,6%.

Tuy vậy, ngày càng có nhiều người trẻ chọn hoãn việc lập gia đình hoặc từ bỏ việc có con.

Hàn Quốc không phải là quốc gia duy nhất đang đối mặt với tình trạng này, Chính phủ Nhật Bản gần đây cảnh báo việc suy thoái dân số đẩy họ đến "bờ vực của rối loạn xã hội".

Việt Trinh