Sinh viên xuất sắc Nguyễn Bá Khải: Tuổi trẻ là cống hiến, tạo ra hạnh phúc

(Dân trí) - Nguyễn Bá Khải - sinh viên HV Báo chí và Tuyên truyền luôn quan niệm: "Tuổi trẻ là cống hiến hết mình cho xã hội" với mong muốn thúc đẩy những giá trị tốt đẹp, tạo ra những hạnh phúc đích thực.

Sinh viên xuất sắc Nguyễn Bá Khải: Tuổi trẻ là cống hiến, tạo ra hạnh phúc - 1

Nguyễn Bá Khải - sinh viên năm ba, chuyên ngành Truyền thông đại chúng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Không ngừng trau dồi để trở thành công dân tốt là cống hiến cho xã hội

Sinh ra và lớn lên ở miền đất "vàng đen của Tổ quốc" Quảng Ninh, chàng trai Nguyễn Bá Khải bằng sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của mình đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, đáng ngưỡng mộ. Mười hai năm học phổ thông, Khải đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, nhiều năm liền đạt giải trong các kì thi học sinh giỏi các môn văn hóa, thi Olympic Toán, Tiếng Anh qua mạng cấp cơ sở đến cấp Tỉnh.

Đặc biệt, năm học 2018 - 2019, Bá Khải đã vinh dự được Chủ tịch UBND Thành phố khen tặng "Học sinh đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học tập".

Trong hai năm là sinh viên ngành Truyền thông đại chúng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chàng sinh viên ấy đã luôn nỗ lực hết mình vượt qua rào cản tự ti một "sinh viên tỉnh lẻ" để cố gắng học tập, để lại nhiều ấn tượng trong lòng các thầy cô giảng viên, bạn cũng đạt điểm số tích lũy loại Giỏi và được học bổng của Trường vào kỳ thứ 2.

Không chỉ đạt nhiều thành tích tốt trong học tập, Bá Khải còn là một bạn trẻ vô cùng say mê nghiên cứu khoa học. Năm học lớp 11, Khải và bạn của mình đã nghiên cứu và chế tạo thành công "Thiết bị và hóa chất chuyên dụng bóc xóa quảng cáo'' được ứng dụng trong nhiều các hoạt động bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn 04 phường tại thành phố Cẩm Phả và đạt giải Ba cấp Tỉnh trong cuộc thi Khoa học kĩ thuật năm 2017.

Nối tiếp thành công ban đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học đó, năm học lớp 12, Khải tiếp tục say mê nghiên cứu đề tài: "Xây dựng hệ thống kỹ năng ứng xử với các vấn đề liên quan đến ma túy" nhận được sự đánh giá cao và xuất sắc đạt giải Nhất cấp Tỉnh trong cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học năm 2018.

Sinh viên xuất sắc Nguyễn Bá Khải: Tuổi trẻ là cống hiến, tạo ra hạnh phúc - 2

Nguyễn Bá Khải - Chủ nhiệm đề tài "Xây dựng hệ thống kỹ năng ứng xử với các vấn đề liên quan đến ma túy" chia sẻ trong chương trình "Ma túy học đường đừng để thành lốc".

Tình yêu với nghiên cứu khoa học của Khải vẫn luôn rực cháy khi vừa qua, Khải và nhóm bạn của mình đã đăng ký tham gia nghiên cứu đề tài khoa học sinh viên và hứa hẹn sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để đề tài thành công, có hàm lượng khoa học lớn và ứng dụng tích cực vào cuộc sống

Tích cực, nhiệt huyết trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Chàng thanh niên Nguyễn Bá Khải nhận được sự ngưỡng mộ của rất nhiều bạn trẻ, bạn bè và các em khóa dưới bởi không chỉ đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập mà ở bạn còn thấy được hình ảnh người thủ lĩnh đầy nhiệt huyết trong công tác Đoàn.

Tìm hiểu về quá trình hoạt động Đoàn của Khải trong 03 năm học cấp ba dưới mái trường THPT Cẩm Phả, được biết rằng Khải luôn nêu cao vai trò gương mẫu của một người cán bộ Đoàn, một chỉ huy chi đoàn cơ sở.

Nhận xét về thời gian công tác Đoàn của bạn, cô Phạm Thị Nhiên - giáo viên Ngữ Văn trường THPT Cẩm Phả chia sẻ: ''Em Khải là một trong những thanh niên hoạt động Đoàn tiêu biểu của trường THPT Cẩm Phả. Ở em, tôi thấy được ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao khi tham gia các hoạt động. Bên cạnh đó, tôi rất tự hào vì em có thể cân đối được việc tham gia các hoạt động Đoàn và việc học tập của mình.".

Còn chính bản thân Khải suy nghĩ về những ngày tháng đó, chàng trai cũng có sự xúc động đặc biệt: ''Những thời gian được hoạt động Đoàn dưới mái trường cấp ba thực sự là những ngày tháng tuyệt vời trong chặng đường thanh xuân của mình, mình đã tự học hỏi, rèn luyện được cho bản thân rất nhiều các kỹ năng và cả những bài học quý giá. Đặc biệt, công tác Đoàn đã tạo ra cho mình những môi trường đầy thử thách để tự áp dụng, rèn luyện phong cách sống, làm việc được học tập từ Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Không chỉ tích cực trong công tác Đoàn ở trường và lớp, tại địa phương Khải cũng là một Bí thư chi đoàn tiêu biểu. Đảm nhiệm chức vụ Bí thư chi đoàn khu phố Bình Sơn, phường Cẩm Sơn từ tháng 9 năm 2017, trong suốt 02 năm với vai trò người thủ lĩnh, chi đoàn khu phố Bình Sơn đã tổ chức được rất nhiều các hoạt động có ý nghĩa, trong đó đặc biệt coi trọng các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" như tổ chức cho chi đoàn tham gia thắp hương, dâng hoa, vệ sinh môi trường tại nghĩa trang liệt sĩ phường Cẩm Sơn để tỏ lòng tri ân ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ.

Đối với những nỗ lực, tích cực và tinh thần nhiệt huyết đó, chàng trai 10x đã xuất sắc được nhận giấy khen của Thành Đoàn Cẩm Phả, UBND phường Cẩm Sơn, BCH Đoàn Thanh niên phường Cẩm Sơn, BCH Đoàn trường THPT Cẩm Phả về có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Tuy đạt được nhiều thành tích nổi bật song Bá Khải luôn khiêm tốn, nỗ lực học hỏi, tiếp thu để bản thân trở nên tốt hơn.

Sinh viên xuất sắc Nguyễn Bá Khải: Tuổi trẻ là cống hiến, tạo ra hạnh phúc - 3

Giấy khen của Bí thư Chi Đoàn khu phố Bình Sơn - ĐTN phường Cẩm Phả trao tặng anh chàng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thanh thiếu nhi năm 2018.

Dấu ấn đặc biệt trong suốt chặng đường phấn đấu, học tập và rèn luyện của chàng thanh niên Nguyễn Bá Khải là cột mốc đáng nhớ và thiêng liêng ở độ tuổi 18 Bá Khải trở thành đảng viên trẻ tuổi nhất tại chi bộ I Đảng bộ trường THPT Cẩm Phả, Tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Sinh viên xuất sắc Nguyễn Bá Khải: Tuổi trẻ là cống hiến, tạo ra hạnh phúc - 4

Anh chàng chia sẻ: "Được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ khi còn là học sinh phổ thông là một niềm vinh dự và tự hào vô cùng lớn của một người đoàn viên. Bản thân mình trong suốt kể từ khi được kết nạp Đoàn cho tới 3 năm học THPT là sự cố gắng không ngừng nghỉ từng ngày trong học tập và rèn luyện.

Bên cạnh đó, mình cảm thấy thật sự may mắn khi đồng hành với mình trên suốt chặng đường ấy luôn là sự chỉ bảo, dạy dỗ của bố mẹ, gia đình, sự quan tâm, dìu dắt từ các thầy cô, các anh chị đi trước và sự ủng hộ, chung sức từ những người đồng chí, đồng đội. Suốt cả cuộc đời mình xin khắc ghi và biết ơn vô cùng!".

Hiện tại, là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Bá Khải đang không ngừng nỗ lực và cố gắng từng giờ để xứng đáng với vai trò là Tổ phó tổ Đảng sinh viên Chi bộ Viện Báo chí, Phó bí thư liên chi đoàn Viện Báo chí,... anh chàng còn kiêm nhiều chức vụ tại các câu lạc bộ của trường như: Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông Trẻ; phó chủ nhiệm, Trưởng Ban hợp tác đối ngoại Câu lạc bộ Báo chí Truyền thông CJC,...

Tuổi trẻ là cống hiến hết mình cho xã hội

Bộc lộ sự quan tâm đối với môi trường từ sớm, đồng thời được truyền cảm hứng từ những người sống xanh, những câu chuyện về lối sống xanh. Chàng trai 10x coi việc bảo vệ môi trường trở thành động lực chính để thực hiện rất nhiều dự án về môi trường trong tương lai.

Điển hình có thể kể đến như: Dự án "Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment" của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt. Dự án là sáng kiến duy nhất tại Việt Nam nhận tài trợ từ Asia Pacific Media Grant 2020 của Mạng lưới Báo chí Toàn cầu - Earth Journalism Network. Hoặc dự án "School Tour: "Nghệ thuật chữa lành vết thương môi trường", Chiến dịch Truyền thông "Không bếp than tổ ong - Tôi chọn không khí sạch",...

Sinh viên xuất sắc Nguyễn Bá Khải: Tuổi trẻ là cống hiến, tạo ra hạnh phúc - 5

Bá Khải và các thành viên nhóm Mắt Xanh trong dự án "Thanh niên vì môi trường - Youth for Environment".

Chia sẻ về lý do bản thân đặc biệt yêu thích và tích cực tham gia các hoạt động, dự án vì môi trường, Bá Khải tâm sự: "Đối với mình, môi trường là sự sống, bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống của chính mình. Mình mong muốn sử dụng các kiến thức và kỹ năng ngành truyền thông mình được học để bảo vệ môi trường theo cách mình làm tốt nhất".

Hiểu được trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, Khải thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện, thiện nguyện… và ở bất cứ hoạt động nào cũng đều thấy sự nhiệt huyết của chàng trai ấy. Để sống xanh không chỉ còn là những trào lưu được hô hào trên mạng xã hội Bá Khải - trưởng ban điều phối dự án "Nghệ thuật chữa lành vết thương môi trường" cùng những người bạn của mình đã giúp thế hệ trẻ đi vào hành động bằng những việc làm thiết thực. Trong khuôn khổ của dự án, chương trình đã tổ chức thành công tại 04 điểm trường THCS trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Sinh viên xuất sắc Nguyễn Bá Khải: Tuổi trẻ là cống hiến, tạo ra hạnh phúc - 6
Bá Khải (áo đỏ) và các thành viên trong ban điều phối dự án "Nghệ thuật chữa lành vết thương môi trường" chụp ảnh giao lưu cùng thầy cô điểm trường THCS Lý Tự Trọng, Tp. Cẩm Phả.

Tại đây, qua các tiết mục biểu diễn và hoạt động, ban điều phối dự án đã chia sẻ những thông tin, kiến thức vô cùng hữu ích về ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường. Ngoài ra còn có các hoạt động mang lại hiệu ứng tương tác lớn trong quá trình trao đổi kiến thức, kích thích tư duy xử lý vấn đề, giải quyết các tình huống, nguy cơ về môi trường dành cho các bạn học sinh.

Bản thân hiện là Đại sứ Xanh thay đổi gia đình và bạn bè, đồng thời là Đại sứ Xanh thay đổi cộng đồng do Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) cùng Trung tâm Hoa Kỳ U.S.Embassy trao tặng.

Bá Khải luôn hy vọng những đóng góp của bản thân mình sẽ tạo nên sự thay đổi trong suy nghĩ cũng như hành động của tất cả mọi người về bảo vệ môi trường. Không chỉ nhằm nâng cao tinh thần sống xanh mà còn xây dựng một lối sống bền vững, thể chất khỏe mạnh, môi trường trong lành để cuộc sống có thể trở nên tròn đầy và tích cực hơn.

Sinh viên xuất sắc Nguyễn Bá Khải: Tuổi trẻ là cống hiến, tạo ra hạnh phúc - 7

Anh chàng được công nhận là Đại sứ Xanh thay đổi cộng đồng.

Với niềm đam mê và những kinh nghiệm thực hiện nhiều hoạt động, dự án về môi trường, anh chàng bày tỏ: "Gieo suy nghĩ sẽ gặt hái hành động. Gieo hành động sẽ gặt quả thói quen. Thói quen làm sẽ tạo nên một tương lai tốt đẹp. Thay đổi nhận thức sẽ dẫn tới thay đổi hành vi. Nhận thức đúng về bảo vệ môi trường thông qua các dự án, chiến dịch truyền thông để từ đó mỗi công chúng đều nhìn nhận đúng đắn và thấu hiểu để thêm nhiều hành vi xanh, tạo thành một lối sống xanh, văn minh và yêu môi trường."

Sinh viên xuất sắc Nguyễn Bá Khải: Tuổi trẻ là cống hiến, tạo ra hạnh phúc - 8

Bá Khải và các em nhỏ trong Ngày hội "Tôi chọn hành tinh xanh".

Bên cạnh các dự án lớn nhỏ, Bá Khải còn ấp ủ kế hoạch xây dựng một "đứa con tinh thần" dành riêng cho mình. Chính vì thế, vào tháng 11/2020, anh chàng cùng nhóm bạn của mình đã thành lập fanpage Helius+.

Với sự nỗ lực của cả nhóm, đến nay fanpage đã đạt hơn 2,4 nghìn lượt theo dõi, rất nhiều những hoạt động, sự kiện được tổ chức thành công, tạo được sự ấn tượng và kêu gọi sự tham gia nhiệt tình từ các bạn trẻ.

Có nhiều ý kiến cho rằng, việc tham gia tổ chức nhiều dự án, hoạt động như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học trên lớp. Tuy nhiên, đối với chàng trai trường Báo - Bá Khải việc tham gia các dự án chưa bao giờ là rào cản làm ảnh hưởng tới việc học tập. Không những vậy, anh chàng còn cho rằng việc tham gia các dự án là cơ hội để bản thân có thể thực hành nghề nghiệp truyền thông. Vì vậy nó cũng chính là học tập, là tự nghiên cứu và thực hành.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Bá Khải cho biết: "Trước mắt, mình vẫn đang tích cực học tập, rèn luyện và cố gắng tích lũy từng ngày thông qua các hoạt động tại câu lạc bộ, các dự án của mình. Mình đã lên kế hoạch kiến tập, thực tập tại một số công ty truyền thông tại TP. Hồ Chí Minh tuy nhiên bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp khiến các kế hoạch của mình đang bị lung lay và phải thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh."