Sinh viên vui Tết Trung thu sớm cùng bệnh nhi nghèo

(Dân trí) - Ngày 14/9, nhóm sinh viên khoa Quốc tế (ĐHQGHN) đã mang hàng trăm suất quà Trung thu đến với các em bệnh nhân nghèo bệnh viện nhi TW Hà Nội.

Nằm trong nội dung môn học Kinh doanh quốc tế dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Paul McAfee, các sinh viên chương trình lên kết đào tạo của Khoa Quốc tế Đại học Quốc Gia Hà Nội và trường Keuka (Hoa Kỳ) đã có một khoảng thời gian thực nghiệm đầy ý nghĩa không chỉ cho riêng các bạn sinh viên mà còn mang đến lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

 

Giáo sư Paul McAfee và nhóm sinh viên khoa Quốc tế ở Bệnh viện nhi TW.
Giáo sư Paul McAfee và nhóm sinh viên khoa Quốc tế ở Bệnh viện nhi TW.
 
Hàng trăm suất quà được đóng gói và vận chuyển cẩn thận.

Hàng trăm suất quà được đóng gói và vận chuyển cẩn thận.

 
Vị Giáo sư người Mĩ tặng quà và nhiệt tình thăm hỏi bệnh nhi nghèo.

Vị Giáo sư người Mĩ tặng quà và nhiệt tình thăm hỏi bệnh nhi nghèo.

 
 
Cả người tặng và người nhận quà đều vui!

Cả người tặng và người nhận quà đều vui!

 
Niềm vui trẻ thơ xua tan đi nỗi đau bệnh tật.

Niềm vui trẻ thơ xua tan đi nỗi đau bệnh tật.

 
Trung thu đã đến gần lắm rồi!

Trung thu đã đến gần lắm rồi!

 

Toàn bộ số tiền dùng để mua 150 phần quà Trung thu được các bạn sinh viên của ba lớp  VISK2011A, VISK2011B và VISK2011C gây quỹ từ các hoạt động bán hàng từ thiện ngay trong khuôn viên Làng sinh viên Hacinco, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

Dưới đây là một số hình ảnh trong dự án bán hàng gây quỹ từ thiện kéo dài từ ngày 3/9 đến 14/9:

 

Thịt xiên nướng giá 7,000VND/xiên v
Thịt xiên nướng giá 7,000VND/xiên và rất nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của mọi người. Giáo sư Paul McAfee không chỉ mua hàng mà còn quyên góp cho hộp từ thiện. Ngoài ra các sinh viên còn bán cả đồ văn phòng phẩm để gây quỹ.

Thịt xiên nướng giá 7,000VND/xiên v

Các bạn nữ khéo tay đang tự làm vòng để bán trong dự án từ thiện gây quỹ cho các em nhỏ ở Bệnh viện nhi Trung Ương.

 

Nhận xét về dự án, Giáo sư Paul McAfee cho rằng: “ Các sinh viên đã tự xây dựng phương án kinh doanh qua đó áp dụng được những kiến thức đã học ở trên lớp. Toàn bộ số lợi nhuận cũng được sử dụng để mua quà cho các bênh nhi nghèo Bệnh viện nhi TW. Tôi cảm thấy rất tự hào về các em học sinh của mình”

 

Bạn Mai Linh, trưởng nhóm bán hàng của lớp VISK2011A bày tỏ: “Đây thực sự là một trải nghiệm ý nghĩa với bọn mình. Chúng mình học được rất nhiều kỹ năng mềm cần thiết cho công việc sau này. Rất mong Trường sẽ tạo điều kiện và tổ chức nhiều hơn nữa những hoạt động như thế này!”.

 

Thùy Linh