Sinh viên Trung Quốc rộ mốt chụp ảnh tốt nghiệp với tư thế chán nản

Trân Ni

(Dân trí) - Những dòng trạng thái chán chường cùng kiểu tạo dáng không còn sức sống của sinh viên Trung Quốc hiện được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Trào lưu này đã và đang phản ánh chân thực nhất tình trạng khốc liệt của thị trường lao động Trung Quốc, cùng những mối lo ngại của sinh viên mới ra trường.

Theo CNN, bức ảnh người phụ nữ ngồi gục đầu trong bộ đồ lễ tốt nghiệp, cùng chiếc mũ rơi lệch xuống đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Những khoảnh khắc khác được chụp khi cô gái quỳ sấp xuống đất hay nằm treo ngược trên ghế.

Trào lưu chụp ảnh tốt nghiệp uể oải

Vài tuần gần đây, mạng xã hội Trung Quốc ngập tràn hình ảnh với cùng một nội dung. Chúng được đăng tải bởi các sinh viên mới tốt nghiệp.

Thay vì đăng ảnh lộng lẫy, họ lựa chọn những tấm hình được cho là phản ánh chân thật hơn về hiện thực khắc nghiệt của sinh viên mới tốt nghiệp phải đối diện.

Trong mùa hè này, Trung Quốc đạt con số kỷ lục 11,6 triệu sinh viên đại học dự kiến gia nhập thị trường lao động.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị của quốc gia này đang ở mức cao, khoảng 20,8% tính trong tháng 5. Với làn sóng người tìm việc tăng lên trong thời gian tới, "cơn sốt" việc làm sẽ ngày càng trầm trọng hơn.

Sinh viên Trung Quốc rộ mốt chụp ảnh tốt nghiệp với tư thế chán nản - 1

Li Nian - một trong những nữ sinh đăng ảnh theo trào lưu "chết còn hơn sống" (Ảnh: CNN).

Những ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề nhất là công nghệ và giáo dục. Đây là hai lĩnh vực thu hút số lượng lớn sinh viên mới tốt nghiệp.

Tất cả điều này vẽ nên bức tranh tối màu cho sinh viên, dẫn đến việc nhiều người trong số họ cảm thấy kiệt sức và chán nản. Họ cảm thấy những khó khăn mình phải trải qua trong quá trình học tập không xứng đáng.

"Cuối cùng... khóa học thạc sĩ này cũng hoàn thành", đây là dòng trạng thái được đăng tải bởi một sinh viên trên ứng dụng Xiaohongshu của Trung Quốc, cùng bức ảnh cô nằm trên sàn, tay ôm chặt chiếc mũ tốt nghiệp và luận văn của mình.

Trong bức ảnh khác, nữ sinh này còn giả vờ ném luận văn của mình vào thùng rác.

Phía dưới phần bình luận, một số sinh viên trẻ tuổi tranh luận: Liệu có đáng để đăng ký học cao học hay không? Trong khi đó, các sinh viên khóa trên bày tỏ sự thông cảm với cô gái này.

Một bình luận đã viết: "Bài đăng này tuyệt vời. Nó phản ánh hoàn toàn đúng trạng thái tinh thần của những sinh viên mới tốt nghiệp".

"Lạm phát" bằng cấp, hồ sơ xin việc bị ném trong thùng rác

Thanh niên Trung Quốc hiện là những người có trình độ học vấn cao nhất trong nhiều thập kỷ, với số lượng sinh viên tốt nghiệp kỷ lục từ các trường cao đẳng và dạy nghề.

Tuy nhiên, điều này dẫn đến kỳ vọng cao khi tìm kiếm các cơ hội việc làm. Với số lượng kỷ lục sinh viên tốt nghiệp tham gia thị trường việc làm, một số người lo ngại rằng, bằng cấp của họ đang trở nên ít giá trị hơn đối với các nhà tuyển dụng.

Điều này thúc đẩy nhiều người theo đuổi các chương trình học cao hơn sau đại học, với hy vọng bản thân trở nên có lợi thế. Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, có hơn 6,5 triệu bằng thạc sĩ và hơn 600.000 bằng tiến sĩ được cấp trong 10 năm trở lại đây.

Sinh viên Trung Quốc rộ mốt chụp ảnh tốt nghiệp với tư thế chán nản - 2

Hình ảnh sinh viên Đại học Vũ Hán (Trung Quốc) trong lễ tốt nghiệp vào ngày 20/6 vừa qua (Ảnh: CNN).

Li Nian - cô gái vừa nhận bằng tiến sĩ tuần trước - vô cùng ủng hộ trào lưu chụp ảnh tốt nghiệp thể hiện sự chán chường.

Ban đầu, Li lên kế hoạch tham gia vào thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp. Thế nhưng, cô đã lựa chọn theo đuổi bằng tiến sĩ. Hiện thực dường như khiến cô sụp đổ khi ứng tuyển rất nhiều nơi nhưng không có lấy một phản hồi.

Điều này khiến Li hồi tưởng về cảnh tượng không đáng nhớ tại Hội chợ nghề nghiệp từng tham gia. Tại đó, nhà tuyển dụng đã "cầm tập hồ sơ dày cộp và vứt vào thùng rác, bởi họ không thiếu nguồn nhân lực".

Hiện tại, Li Nian lên kế hoạch đi học chương trình sau tiến sĩ tại nước ngoài. Cô hy vọng, những kinh nghiệm từ nước ngoài sẽ giúp cô có thêm nhiều cơ hội tìm việc ở quê nhà.

Loạt ảnh tốt nghiệp châm biếm 

Bất chấp tầm nhìn hạn chế của sinh viên mới tốt nghiệp, những bức ảnh "thà chết còn hơn sống" của họ làm nổi bật sự hài hước đen tối khi đối mặt với thử thách khó khăn.

Sinh viên Trung Quốc rộ mốt chụp ảnh tốt nghiệp với tư thế chán nản - 3

Ảnh tốt nghiệp tiến sĩ của Li Nian tại Nam Kinh (Trung Quốc) vào tháng 6 (Ảnh: CNN)

Sau khi lấy cảm hứng từ mạng xã hội, Li đã chụp những bức ảnh tốt nghiệp chứa đầy sự mệt mỏi.

Chia sẻ với CNN, cô nói: "Tôi nghĩ rằng, tôi sẽ nhớ mãi những bức ảnh tốt nghiệp đó trong suốt phần đời còn lại của mình".

Li chia sẻ: "Tôi thấy một bình luận nói rằng, họ có thể đồng cảm với bức ảnh của tôi. Có lẽ ai nhận bằng tiến sĩ sẽ hiểu. Cách đây không lâu, một số người nói có bằng tiến sĩ là điên".

Lương thấp, khả năng di chuyển hạn chế, giá nhà ở cao và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng khiến nhiều người trẻ mất phương hướng hậu tốt nghiệp.

Chính phủ Trung Quốc vô cùng lo ngại trước làn sóng bi quan của thế hệ trẻ. Họ đã cố gắng đảo ngược xu hướng này bằng cách đưa ra các biện pháp khuyến khích tài chính để sinh con, hỗ trợ nhà ở cho các cặp vợ chồng trẻ cùng nhiều sáng kiến khác.