Sinh viên thiết kế "thời trang kỹ thuật số"

Nguyễn Liên

(Dân trí) - Tối 10/10, chung kết cuộc thi thiết kế thời trang với chủ đề "Digital Fashion - Thời trang kỹ thuật số" diễn ra tại Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Với chủ đề này, sinh viên có thể thỏa sức sáng tạo các thiết kế của mình trên nền tảng kỹ thuật số hiện đại.

Được phát động từ ngày 7/5, cuộc thi đã nhận hơn 300 phác thảo từ 45 đội dự thi với hơn 100 sinh viên Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang tham gia. Ban tổ chức lựa chọn 10 bộ sưu tập xuất sắc nhất để trình diễn, dự thi trong đêm chung kết.

Chung cuộc, ban giám khảo đã trao giải nhất cho bộ sưu tập Glitch Mode. Hai bộ sưu tập đồng giải nhì là Memories và RevolUs. Giải ba được trao cho các bộ sưu tập: Sóng Sonar, Sóng vũ trụ và Light Era. Các đội còn lại đồng giải khuyến khích.

Sinh viên thiết kế thời trang kỹ thuật số - 1
Sinh viên thiết kế thời trang kỹ thuật số - 2

Bộ sưu tập Sóng vũ trụ mở màn show diễn với thông điệp thức tỉnh mọi người nhận thức được sự phủ sóng mạnh mẽ của sóng điện từ. Đồng thời, hưởng ứng phong trào giải độc kỹ thuật số có tên Time To Log OFF (đã đến lúc thoát ra) với thông điệp "cân bằng cuộc sống và công nghệ trong thế giới số" (Ảnh: Duy Thành).

Sinh viên thiết kế thời trang kỹ thuật số - 3
Sinh viên thiết kế thời trang kỹ thuật số - 4

Bộ sưu tập RevolUs, có tên gọi là sự kết hợp giữa hai từ Revolution (cuộc cách mạng) và Us (chúng ta). Đội thi mong muốn mang đến thông điệp: Chính chúng ta - nguyên bản là một cuộc cách mạng vĩ đại đối với thế giới này, không phải bất kì ai, bất kì bản thể công nghệ cao, đẹp đẽ hay phù phiếm nào khác (Ảnh: Duy Thành).

Sinh viên thiết kế thời trang kỹ thuật số - 5
Sinh viên thiết kế thời trang kỹ thuật số - 6

Bộ sưu tập The Matrix (Ma trận) lấy cảm hứng từ mối liên hệ giữa thế giới ảo và thế giới thật trong bộ phim The Matrix, một bom tấn của điện ảnh Mỹ đã từng gây ra một tác động tư tưởng khiến giới trẻ phải xem xét lại cách bản thân sử dụng không gian ảo trong cuộc sống hiện đại (Ảnh: Duy Thành).

Sinh viên thiết kế thời trang kỹ thuật số - 7
Sinh viên thiết kế thời trang kỹ thuật số - 8

Bộ sưu tập Light Era (Kỷ nguyên ánh sáng) thể hiện mục tiêu hướng đến tương lai - kỷ nguyên của ánh sáng, nơi trang phục không bị giới hạn bởi một màu cố định và thời trang là cách mỗi cá nhân thể hiện bản thân, cá tính của mình (Ảnh: Duy Thành).

Sinh viên thiết kế thời trang kỹ thuật số - 9
Sinh viên thiết kế thời trang kỹ thuật số - 10

Bộ sưu tập Dệt mã QR sử dụng các dải vải trắng và đen đan vào nhau như cách thức tạo vải dệt thoi. Kèm theo đó là các dây đèn led được gắn trên trang phục, giúp hình dung tới hình ảnh quét mã vạch (Ảnh: Duy Thành).

Sinh viên thiết kế thời trang kỹ thuật số - 11
Sinh viên thiết kế thời trang kỹ thuật số - 12

Bộ sưu tập Dance of the light (Vũ điệu ánh sáng) vẽ lên một thế giới thiên nhiên huyền ảo kết hợp với linh kiện điện tử dựa trên phong cách thời trang Avant-garde độc đáo, tông màu xanh lá cây đại diện cho thế giới tự nhiên và hệ sinh thái. Từ đó, nhóm tác giả gửi gắm thông điệp bảo vệ và tái tạo môi trường xanh (Ảnh: Duy Thành).

Sinh viên thiết kế thời trang kỹ thuật số - 13
Sinh viên thiết kế thời trang kỹ thuật số - 14

Bộ sưu tập Dây mạng với thông điệp "mạng xã hội như sợi dây vô hình, đối với mỗi người, nó là sợi dây gắn kết nhưng cũng có thể là sợi dây trói buộc". Điểm độc đáo của bộ sưu tập là sử dụng hạt dạ quang đính kết lên trang phục (Ảnh: Duy Thành).

Sinh viên thiết kế thời trang kỹ thuật số - 15
Sinh viên thiết kế thời trang kỹ thuật số - 16

Bộ sưu tập Memories truyền tải nội dung: để con người bước trên thời đại kỹ thuật số phải dựa trên tiền đề của quá khứ và hiện tại. Cuộn phim được chọn là họa tiết chính vì biểu tượng cho sự kết nối đó (Ảnh: Duy Thành).

Sinh viên thiết kế thời trang kỹ thuật số - 17

Bộ sưu tập Glitch Mode lấy cảm hứng từ hiện tượng nhiễu sóng Glitch. Bộ sưu tập được ứng dụng chủ yếu dựa trên hiệu quả màu sắc mà hiệu ứng nhiễu sóng mang lại, với những chất liệu quen thuộc như voan, organza, cotton, da được kết hợp hài hòa cùng hiệu ứng đèn led sinh động (Ảnh: Duy Thành).

Sinh viên thiết kế thời trang kỹ thuật số - 18

Thầy Vũ Chí Công, Trưởng Khoa Thiết kế thời trang, Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi đánh giá, các ý tưởng của thí sinh năm nay đều rất hay, bám sát nhiều vấn đề xã hội. Ngôn ngữ thời trang được thí sinh thể hiện độc đáo qua các bộ sưu tập.

Sinh viên thiết kế thời trang kỹ thuật số - 19
Sinh viên thiết kế thời trang kỹ thuật số - 20

Bộ sưu tập Sóng Sonar khắc họa hình ảnh sóng qua từng tầng từng lớp vải xếp cạnh nhau. Theo nhóm tác giả, sóng Sonar là những làn sóng có dao động lạ kỳ, hứa hẹn một bước ngoặt giúp con người chinh phục đại dương và khám phá địa hình trái đất (Ảnh: Duy Thành).

Ngoài thi thiết kế thời trang, trong tối 10/10, Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội cũng tổ chức chung kết cuộc thi thiết kế giày với chủ đề Desigh a hust shoe. 4 bộ sưu tập giày xuất sắc nhất của sinh viên đã được lựa chọn trình diễn.