Nghệ An:

Sinh viên hào hứng nhảy flashmob chống nạn buôn bán người

(Dân trí) - Hàng trăm bạn sinh viên trường ĐH Vinh đã cùng nhau hòa mình trong những điệu nhảy flashmob sôi động, ngẫu hứng để kêu gọi cộng đồng chống lại nạn buôn bán người.

Sáng 23/9, hàng trăm sinh viên của trường ĐH Vinh đã cùng tham gia màn nhảy flashmob với thông điệp “Đừng vội vàng, đừng cả tin và đừng đưa tư trang cho người khác”. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình về “Chung tay đẩy lùi nạn buôn bán người” tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường phòng chống nạn buôn người trong xã hội hiện nay cho cộng đồng đặc biệt là các bạn trẻ.

Những điệu nhạc sôi động, những động tác nhảy flashmob đơn giản và ngẫu hứng đã cuốn hút các bạn sinh viên cùng hòa mình để chuyển tải thông điệp đẩy lùi nạn buôn bán người. Bạn Ngô Khuyên-Lớp K51B, khoa Chính trị ĐH Vinh chia sẻ: “Thông qua chương trình MTV Exit được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú tại trường giúp em hiểu hơn về nạn buôn bán người là trái phép và gây hậu quả rất lớn đối với các nạn nhân”.

Hằng trăm sinh viên ĐH Vinh tham gia màn nhảy Flashmob ấn tượng
Hằng trăm sinh viên ĐH Vinh tham gia màn nhảy Flashmob ấn tượng
 

Đồng thời vào tối 22/9, tại trường ĐH Vinh, chương trình giao lưu “Chung tay đẩy lùi nạn buôn bán người” cũng đã diễn ra. Tại đây, các bạn sinh viên trường ĐH Vinh đã được biết rõ hơn, nhận thức đầy đủ về dự án này.

 

Đặc biệt bộ phim tài liệu “Bị bắt làm nô lệ” dài hơn 30 phút do ca sỹ Mỹ Tâm dẫn chương trình đã đem lại cho các bạn sinh viên một cái nhìn chân thực và hiếm hoi về nạn buôn người và bóc lột người tại Việt Nam. Bộ phim kể lại những câu chuyện của những người thoát khỏi nạn buôn người và nhấn mạnh những gì tất cả chúng ta có thể làm để góp phần chấm dứt tội ác kinh tởm này.
 
Vở kịch Cạm bẫy nhiều ý nghĩa do SV ĐH Vinh thực hiện.
Vở kịch "Cạm bẫy" nhiều ý nghĩa do SV ĐH Vinh thực hiện.

 

Ngoài ra, SV ĐH Vinh đã đem đến chương trình vở kịch “Cạm bẫy”. Vở kịch nói về một số sinh viên nữ ăn chơi đua đòi, thiếu tiền và dùng thẻ sinh viên đi cầm đồ nhưng không có tiền chuộc. Quá khó khăn về tài chính, nữ sinh viên này đã tìm mọi cách để có tiền. Trong lúc đi tìm nguồn tài chính để trả nợ thì nữ sinh này đã bị một thanh niên gặp đưa ra những lời mời chào hết sức béo bở là bưng bê trong quán bar, lương hơn 15 triệu đồng/tháng.

 

Vừa cần tiền để trả nợ, chưa có việc làm thêm … nên nữ sinh này đã quyết định đi theo chàng trai kia vào phục vụ cho một quán bar. Tại đây, nữ sinh viên này đã bị bán cho ông chủ, sau đó ông chủ quán này cũng đã bán nữ sinh này cho một đại gia khác để phục vụ nhu cầu ăn chơi ….

Một số hình ảnh sinh viên ĐH Vinh hào hứng nhảy Flashmob:

Các bạn sinh viên cùng kêu gọi cộng đồng chống nạn buôn bán người
Các bạn sinh viên cùng kêu gọi cộng đồng chống nạn buôn bán người
Các bạn sinh viên cùng kêu gọi cộng đồng chống nạn buôn bán người
 
Những điệu nhảy không còn khoảng cách giữa mọi người
Những điệu nhảy không còn khoảng cách giữa mọi người

Sinh viên ĐH Vinh hào hứng

Sinh viên ĐH Vinh hào hứng
Sinh viên ĐH Vinh hào hứng

“Đừng vội vàng, đừng cả tin và đừng đưa tư trang cho người khác”
“Đừng vội vàng, đừng cả tin và đừng đưa tư trang cho người khác”

Nguyễn Duy-Doãn Hòa