Sinh viên Bạc Liêu hăng hái hiến máu tình nguyện ngay đầu năm học mới

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ngày 13/9, hàng trăm sinh viên Bạc Liêu đã hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện ngay đầu năm học mới 2020 - 2021.

Đợt hiến máu tình nguyện đầu năm học này do Đoàn Thanh niên Trường Đại học Bạc Liêu phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu và Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ tổ chức.

Sinh viên Đại học Bạc Liêu hiến máu tình nguyện

Ghi nhận của PV Dân trí, không khí buổi hiến máu diễn ra sôi nổi tại Trường Đại học Bạc Liêu, nhiều sinh viên trở lại trường đã hào hứng tham gia trên tinh thần “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Có sinh viên chia sẻ, hiến máu tình nguyện là một việc làm rất có ý nghĩa, mang tính nhân văn, nhân ái, đặc biệt là đối với tuổi trẻ chúng em.

Ngoài việc học tập để có kiến thức, thì khi tham gia hiến máu tình nguyện để chúng em rèn luyện thêm kỹ năng sống có ích, biết chia sẻ, yêu thương,...

Sinh viên Bạc Liêu hăng hái hiến máu tình nguyện ngay đầu năm học mới - 1

Nữ sinh viên Đại học Bạc Liêu cùng đăng ký tham gia hiến máu.

Sinh viên Bạc Liêu hăng hái hiến máu tình nguyện ngay đầu năm học mới - 2

Nữ sinh viên tham gia hiến máu.

Sinh viên Bạc Liêu hăng hái hiến máu tình nguyện ngay đầu năm học mới - 3

Một giảng viên Đại học Bạc Liêu cũng hào hứng tham gia.

Sinh viên Bạc Liêu hăng hái hiến máu tình nguyện ngay đầu năm học mới - 4

"Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" là thông điệp rất nhân văn. Vì thế, nhiều sinh viên trẻ tuổi hăng hái tham gia để góp phần sẻ chia, sống có ích.