Siêu mẫu Jessica Minh Anh: SV Việt cần tự tin, tự lập hơn

(Dân trí) - Jessica Minh Anh người thực hiện chương trình thời trang trên những sàn diễn “không tưởng” nổi tiếng thế giới đã chia sẻ với SV trường ĐH Nguyễn Tất Thành về kinh nghiệm của người trẻ khi khởi nghiệp trong chương trình được tổ chức ngày 28/12.

Người mẫu, doanh nhân, nhà sản xuất chương trình thời trang nổi tiếng thế giới Jessica Minh Anh sinh năm 1983, là cựu học sinh trường Hà Nội Amsterdam. Cô nhận được học bổng ngành công nghệ thông tin tại ĐH Petronas (Malaysia) và tiếp tục học bổng cao học ngành Marketing và PR của ĐH Birmingham (Anh).

Sở hữu kiến thức về Công nghệ thông tin, Truyền thông Marketing và kinh nghiệm làm người mẫu từ năm 15 tuổi, cô quyết định thành lập công ty tổ chức sự kiện thời trang cao cấp J Model Management chỉ một tháng sau khi tốt nghiệp Cao học.

Đến nay, Minh Anh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện thời trang với những ý tưởng độc đáo như: trình diễn trên cầu nối giữa tháp đôi Petronas (Kuala Lumpur, Malaysia), trên sông Seine (Paris, Pháp), ...


Siêu mẫu Jessica Minh Anh chia sẻ với  sinh viên về kinh nghiệm khởi nghiệp

Siêu mẫu Jessica Minh Anh chia sẻ với  sinh viên về kinh nghiệm khởi nghiệp

Trong buổi giao lưu, Jessica Minh Anh chia sẻ kinh nghiệm khi khởi nghiệp của mình. Sau khi tốt nghiệp cao học tại trường đại học Birmingham (Anh) vào năm 2009, cô quyết định khởi nghiệp tại kinh đô thời trang châu Âu.  

Lúc ấy cũng có nhiều ý kiến ngăn cản cho rằng đột ngột lập một công ty ngay khi vừa tốt nghiệp là một việc rất nguy hiểm. Tuy nhiên, Minh Anh suy nghĩ rằng cơ hội chỉ đến với mình một lần thôi nếu không nắm bắt thì sẽ quá muộn đặc biệt là trong ngành thời trang càng tham gia sớm sẽ thuận lợi hơn.

“Khi bắt đầu khởi nghiệp mình cảm thấy rất tự tin và không cảm thấy những thách thức trước mắt là điều gì đáng sợ thay vào đó có những lí thú để mình vượt qua nếu trong cuộc sống mọi chuyện đều dễ dàng thì rất là chán. Nếu có thử thách thì đó là động lực để mình vượt qua đồng thời đó cũng là cơ hội để mình học hỏi”, siêu mẫu cho biết.

Siêu mẫu Jessica Minh Anh:  SV Việt cần tự tin, tự lập hơn - 2

Trả lời câu hỏi của sinh viên về cách vượt qua khó khăn, Jessica Minh Anh cho rằng, khi khởi nghiệp tất nhiên sẽ có nhiều thử thách tuy nhiên không nên cho đó là khó khăn mà hãy xem đó là những điều thú vị để vượt qua và khẳng định bản thân của mình.

Thử thách đầu tiên của một người trẻ khi khởi nghiệp chính là chứng minh được năng lực của bản thân mình với đối tác, khách hàng.

“Để tồn tại dù chỉ là một công ty nhỏ, mới trong môi trường cạnh tranh cao như thời trang thì mình phải có ý tưởng độc đáo, lạ, bên cạnh đó phải tự tin và chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng trả lời những yêu cầu mà khách hàng đặt ra”.

Cũng từ kinh nghiệm của bản thân, Minh Anh cho rằng khi gặp tình huống khó khăn thì sự bình tĩnh, tự tin thì không có thử thách nào không thể giải quyết được.

Đánh giá sinh viên Việt Nam, Minh Anh cho rằng các sinh viên Việt rất chăm chỉ, có nhiều cố gắng để vươn lên nhưng có khuyết điểm thường nghe theo định hướng từ gia đình nên chưa thật sự nhìn ra được điểm mạnh của mình.

Chính vì thế, theo siêu mẫu này, nếu khắc phục được điều đó bên cạnh cần những thêm những yếu tố khác như sự tự tin, ngoại ngữ thì không có lí do gì sinh viên Việt không thể cạnh tranh được với sinh viên quốc tế.

“Quan trọng nhất là các bạn cần nhận thức rõ mình muốn làm gì, đam mê gì và sẵn sàng làm mà không ngại gì cả. Cuộc đời của các bạn sẽ do bạn quyết định và tất nhiên cần có sự chủ động khi đưa ra đặt ra định hướng của bản thân mình”, Jessica Minh Anh nhắn nhủ.      

                                            Lê Phương

( lephuong@dantri.com.vn )