Sĩ tử quyết dành 6 ngày 6 đêm ngủ nướng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

Khánh Hoài

(Dân trí) - Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT căng thẳng, nhiều sĩ tử quyết định nghỉ xả hơi, thực hiện những mong muốn, dự định từ lâu.

Trải nghiệm những điều thú vị mà không còn sợ bị rào cản bởi độ tuổi

Nguyễn Thị Bích Ngọc - nữ sinh 2004 vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT -cho biết cô cùng bạn bè cấp 3 đã thực hiện ngay một buổi liên hoan sau khi vừa thi xong.

Chia sẻ về kết quả làm bài thi sau hai ngày, Bích Ngọc cho biết trong thời gian thi, em không lên mạng xã hội so sánh đáp án và kết quả để chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho các bài thi tiếp theo. Nhìn chung, em cảm thấy đề thi năm nay phân loại khá tốt. Điều này khiến em tin tưởng hơn vào kết quả bài thi và việc xét tuyển dựa trên điểm số của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngọc cho biết, bản thân em cùng các bạn rất vui và muốn tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc khi còn bên nhau vì trong tương lai có thể không được gặp nhau nhiều như trước.

Sĩ tử quyết dành 6 ngày 6 đêm ngủ nướng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT - 1

Nguyễn Thị Bích Ngọc sẽ cùng bạn có những giây phút vui vẻ sau khi thi xong (Ảnh: NVCC).

Nhằm chuẩn bị cho buổi liên hoan, nhóm của Ngọc đã đặt bàn nhà hàng từ sớm vì lo lắng có thể sẽ hết chỗ. Em chia sẻ, đối với nhóm đông và bạn bè, em thường chọn những quán lẩu nướng bình dân ngon, phù hợp khẩu vị với đại đa số học sinh và chi phí rẻ, quán nhiều dễ kiếm.

Sau khi ăn lẩu nướng, nhóm có dự định sẽ đi tăng hai tại một quán karaoke hoặc một quán cà phê. Vì các thành viên trong nhóm đánh giá đây là dấu mốc cho "sự trưởng thành" nên muốn cùng nhau thử những trải nghiệm thú vị, mới lạ và chưa từng được thử trước đây do rào cản về độ tuổi.

Ngọc chia sẻ, các bạn cùng lớp em đã lên kế hoạch rất chi tiết các hoạt động cho buổi đi chơi sau khi thi xong như thử ăn phở gánh đêm tại phố Hàng Bạc (Hà Nội), việc mà trước đây bố mẹ sẽ không cho phép nếu vẫn còn đi học. Nhóm các sĩ tử này cũng đang cân nhắc kế hoạch xem phim buổi đêm tại rạp - cũng là một trải nghiệm thú vị mà các bạn trẻ chưa từng được thử trước đây.

"Em sẽ dành 6 ngày 6 đêm ngủ nướng, cày "nát" Netflix"

Sau khi hoàn thành bài thi môn tổ hợp tự nhiên xã hội vào chiều 8/7, Phí Thu Quỳnh cảm thấy như trút được một gánh nặng sau nhiều ngày ôn thi khổ luyện. Mặc dù nữ sinh dùng phương thức xét học bạ là chính cho cánh cửa bước chân vào đại học sắp tới nhưng vẫn dành nhiều thời gian ôn thi nhằm đỗ tốt nghiệp.

Sĩ tử quyết dành 6 ngày 6 đêm ngủ nướng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT - 2

Thu Quỳnh sẽ trải nghiệm những việc chưa bao giờ thử khi còn ngồi trên ghế nhà trường (Ảnh: NVCC).

Thu Quỳnh đã sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5 nên không cảm thấy quá lo lắng so với các thí sinh dùng điểm tốt nghiệp xét đại học.

Cô gái 18 tuổi bộc bạch: "Cuối cùng cũng trải qua hai ngày thi quan trọng nhất đời học sinh rồi, bản thân em có rất nhiều dự định thú vị để làm mới bản thân sau chuỗi ngày ôn thi căng thẳng đồng thời đánh dấu mốc bước sang tuổi trưởng thành".

Quỳnh nói: "Em sẽ dành 6 ngày 6 đêm ngủ nướng, cày "nát" Netflix, đi cà phê với bạn bè, thử những hoạt động mới vô cùng sáng tạo như nhuộm tóc sáng màu. Bên cạnh đó, em cũng muốn có một chuyến đi du lịch xa với gia đình nên đã đặt vé máy bay và phòng khách sạn, chuẩn bị đồ đạc. Yêu thương bản thân là điều em sẽ chú ý hơn trong tương lai sắp tới như chăm sóc da, có những trải nghiệm mới mẻ như dành nguyên một ngày cho food tour Hà Nội, đi shopping…"

Chuẩn bị bước vào hành trình mới

Bùi Thu Hiền đang là sinh viên năm 1 của Học viện Chính sách và Phát triển nhưng năm nay cô quyết định thi lại vào trường Đại học Sư phạm.

Sau khi hoàn thành bài thi lần 2, cô nhận xét, bài thi năm nay có khó hơn bài thi năm trước và có độ phân hóa rõ rệt.

Cô bộc bạch, vì thi lại nên không có cảm giác lo lắng, hồi hộp như lần trước, thay vào đó là sự cố gắng bình tĩnh làm hết sức mình bài thi vừa rồi.

Sĩ tử quyết dành 6 ngày 6 đêm ngủ nướng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT - 3

Một số sĩ tử dành thời gian chuẩn bị cho chặng đường tương lai sắp tới (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau khi thi xong, Thu Hiền sẽ dành một khoảng thời gian đi chơi xa với bạn bè như đi "phượt" ở Tam Đảo hoặc đi food tour Hải Phòng, đi biển tại Thanh Hóa những nơi mà trước đây cô cùng bạn bè chưa từng đặt chân tới.

Sau đó, nữ sinh 19 tuổi dự định sẽ chuẩn bị thật tốt những phương tiện cần thiết khi trở thành sinh viên như laptop, xe máy riêng hay dụng cụ học tập cho hành trình sắp tới.