Quảng Ngãi: Sinh viên bán cả tấn dưa hấu giúp dân

(Dân trí) - Nhóm 30 đoàn viên trường đại học Phạm Văn Đồng tổ chức điểm bán dưa hấu và ngay trong ngày đầu tiên (28/3) đã "giải cứu" 4 tấn dưa giúp nông dân xã Tịnh Hiệp (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi).

Trong những ngày qua, gần 60 ha dưa hấu của xã Tịnh Hiệp đã quá thời gian thu hoạch nhưng không có người mua. Một số hộ dân bán được số lượng nhỏ cũng chỉ ở mức giá 800 - 1.000 đồng/kg. Dưa chín gặp mưa nên bắt đầu hư hỏng khiến người nông dân đối mặt với nguy cơ thiệt hại nặng.

Nhằm giúp người trồng dưa xã Tịnh Hiệp bắt đầu từ ngày 28/3, Liên chi đoàn khoa Sư phạm Tự nhiên (Đoàn trường đại học Phạm Văn Đồng) đã tổ chức điểm bán dưa hấu giúp nông dân. Đoàn viên đến tận ruộng vận chuyển dưa đến điểm bán trước cổng trường đại học Phạm Văn Đồng. Tại đây dưa hấu được bán giúp cho nhà nông với giá 2.000/kg.


Nhiều đoàn viên, thanh niên tổ chức bán và cả mua dưa giúp bà con nông dân. Trong ngày đầu tiên (28/3) đã có 4 tấn dưa hấu được giải cứu.

Nhiều đoàn viên, thanh niên tổ chức bán và cả mua dưa giúp bà con nông dân. Trong ngày đầu tiên (28/3) đã có 4 tấn dưa hấu được "giải cứu".

Theo kế hoạch, hoạt động này kéo dài 1 tuần với mục tiêu giúp người dân bán 3 tấn dưa hấu. Tuy nhiên, chỉ trong ngày đầu tiên đã có 4 tấn dưa được "giải cứu". Chị Bùi Thị Ánh Tuyết - Bí thư Liên chi đoàn Khoa Sư phạm Tự nhiên cho biết, lực lượng đoàn viên tham gia rất nhiệt tình, ngoài điểm bán trước cổng trường các bạn đoàn viên còn vận động bạn bè, người thân mua dưa hấu giúp nông dân Tịnh Hiệp.

"Thấy được việc làm ý nghĩa của các bạn đoàn viên nên người dân trên địa bàn TP. Quảng Ngãi rất vui vẻ mua ủng hộ. Trong ngày đầu tiên chúng tôi đã bán được lượng dưa hấu vượt kế hoạch. Hoạt động này sẽ được tiếp tục nhằm giúp người dân bán được lượng dưa nhiều nhất", chị Tuyết cho biết thêm.

Hà Xuyên