Qua ống kính trẻ

“Vietnam is awesome”, khởi nguồn là dự án cá nhân của nhà làm phim trẻ Triệu Đình Nam (sinh năm 1987). Song dự án đã thu hút được rất nhiều bạn trẻ có mong muốn quảng bá hình ảnh và đóng góp cho ngành du lịch nước nhà.

Đặc biệt, đoạn video gần đây nhất của nhóm có tên Da Nang is awesome đã nhận được hơn 3.000 lượt chia sẻ trên Facebook và khiến cư dân mạng bình luận sôi nổi.

 

Các thành viên trong nhóm “Vietnam is awesome”.
Các thành viên trong nhóm “Vietnam is awesome”.

 

Vẻ đẹp không ngờ

 

Vẫn là cầu Rồng nổi tiếng bắc ngang sông Hàn, vẫn làng Pháp – Bà Nà, vẫn tòa nhà Bitexo cao ngất giữa lòng TP.HCM, vẫn nhà thờ mang phong vị cổ xưa ở Hà Nội, vẫn là sân vận động Mỹ Đình với những trận cầu nảy lửa, hay vẫn cảnh sông nước miền Tây bao đời…nhưng những địa danh, những cảnh đẹp của đất nước hiện lên qua ống kính của nhà làm phim trẻ lại đẹp một cách lạ lùng, đến nỗi người xem phải thốt lên: “Không ngờ đất nước mình đẹp đến thế!”.

 

Ngay dưới những video mà nhóm đưa lên, không ít bình luận chất chứa tình cảm chân thành với quê hương, đất nước: “Cảm ơn anh đã chia sẻ video này, tôi thực sự xúc động khi được xem lại nơi tôi đã lớn lên”.

 

Chỉ trong vài phút, những thước phim của “Vietnam is awesome” đã chuyển tải cô đọng vẻ đẹp của đất nước dưới những góc nhìn chưa từng được nhìn thấy.

 

Hình ảnh trong video Da Nang is awesome.
Hình ảnh trong video Da Nang is awesome.

 

Triệu Đình Nam (trưởng nhóm dự án) chia sẻ: “Đi qua nhiều nước trên thế giới, mình thấy Việt Nam thực sự rất đẹp, thậm chí, còn đẹp hơn nhiều nơi nổi tiếng. Vẻ đẹp của Việt Nam rất đặc biệt, nghiêng về thiên nhiên, văn hóa, có cảm giác rất mộc mạc và thân thương”.

 

Chung một đam mê

 

Đằng sau những thước phim đẹp long lanh, nhóm làm dự án gặp rất nhiều khó khăn, từ kinh phí, máy móc cho đến nội dung kịch bản. Đểcó được một video hoàn chỉnh phải mất 4-5 đợt quay, kéo dài trong vài tháng và làm xử lý hậu kỳ hết cả tuần.

 

Để tiết kiệm chi phí, công tác quay phim được tích hợp luôn trong những chuyến công tác hoặc những chuyến đi du lịch của các thành viên.

 
Trèo đèo lội suối để có những cảnh quay đẹp.
Trèo đèo lội suối để có những cảnh quay đẹp.
 

Mai Tấn Phước (thành viên của dự án) kể về một sự cố trong quá trình quay phim: “Để quay được những cảnh quay đẹp, nhất là những cảnh quay từ trên cao, đôi khi, bọn mình phải chấp nhận mạo hiểm.

 

Khi quay ở Bà Nà, bọn mình gặp sự cố rớt flycam (máy quay trên không) xuống vách núi. May mắn là thiết bị này được những tán cây giữ lại nên không bị hư hại quá nặng”.

 

Anh chàng còn hào hứng chia sẻ những phát hiện thú vị sau những chuyến hành trình : “Ở Tây Bắc, người dân và con nít rất hiếu kỳ, họ thấy cái gì cũng lạ.

 

Chỉ cần bọn mình làm hay đem đến một cái gì đó lạ mắt, họ tụ tập lại rất đông để xem, rất vui. Còn đoạn video về Đà Nẵng lại khiến mình cảm thấy tuyệt vời vì mình là một người con của Đà Nẵng”.

 

Quay video ở Đồng Tháp.
Quay video ở Đồng Tháp. 
 

Triệu Đình Nam cho biết, ban đầu, dự án chỉ là một ý định mang tính cá nhân, bắt đầu “bấm máy” năm 2013, với video đầu tiên được quay ở An Giang nhưng cho đến hiện tại, dự án đã có 3-4 thành viên nòng cốt, cùng một số bạn cộng tác viên trẻ.

 

Tuy mọi người đến từ những nơi khác nhau, đều có chung niềm đam mê làm phim và mong muốn quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam ra thế giới bằng tư duy hình ảnh mới.

 

Về dự định trong tương lai, Nam chia sẻ: “Mục tiêu lâu dài của dự án là ghi lại được hết cảnh đẹp của 63 tỉnh, thành. Đây là một dự án phi lợi nhuận nên rất cần sự quan tâm của mọi người để làm động lực cho nhóm trong những điểm đến sắp tới”.

 

Theo Thanh Huyền

Sinh viên Việt Nam