Quá chán đi làm, giới trẻ Trung Quốc chọn lối sống lang bạt khắp nơi

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Kiệt sức và lo lắng bởi bất ổn kinh tế, nhiều người trẻ Trung Quốc quyết định sống rong ruổi khắp nơi mà không có mục đích.

Sống lang bạt là biểu hiện mới nhất của sự vỡ mộng đang lan rộng trong thế hệ thiên niên kỷ (những người sinh năm 1980-1990) tại Trung Quốc.

Cạnh tranh ngày càng gay gắt khi lượng sinh viên tốt nghiệp gia tăng nhanh chóng, tranh giành một số lượng hữu hạn công việc văn phòng được trả lương cao.

Cảm giác đó lớn dần lên trong thời kỳ đại dịch. Nền kinh tế chậm lại khiến tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục, vượt 20% vào năm ngoái.

Không rõ chính xác có bao nhiêu người sống lang bạt, nhưng nền tảng xã hội Xiaohongshu (Trung Quốc) tràn ngập bài đăng của những người trẻ tuổi chia sẻ kinh nghiệm từ bỏ sự nghiệp.

Hầu hết họ đều ở độ tuổi ngoài 20, bị mất việc làm trong thời kỳ suy thoái hoặc quyết định nghỉ việc để thoát khỏi văn hóa làm việc áp bức "996" (làm việc từ 9h đến 21h, 6 ngày mỗi tuần).

Xem xét lại giá trị, mục tiêu cuộc đời

Đối với Wei, khao khát được sống lang bạt đã hình thành trong nhiều năm. 

Sau khi bắt đầu học đại học, anh trở thành người hâm mộ nhạc điện tử, mơ ước được đi lưu diễn khắp thế giới. Anh thường cảm thấy mình và các bạn cùng lớp đang mù quáng đi theo lộ trình do xã hội vạch ra.

Phải mất một thời gian, Wei mới có đủ can đảm bắt đầu đi theo một con đường khác. Sau khi mất việc, anh đã trải qua nhiều tuần trong tình trạng bàng hoàng.

"Hôm nay tôi không phải làm việc, vậy tôi nên làm gì đây?" là câu hỏi anh thường tự đặt ra.

Quá chán đi làm, giới trẻ Trung Quốc chọn lối sống lang bạt khắp nơi - 1

Wei trong các chuyến đi lang bạt (Ảnh: Sixth Tone).

Wei cho hay: "Sau khi mất việc, tôi nhận ra ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở công việc hay mức thu nhập của bạn. Tôi bắt đầu xem xét lại các giá trị và mục tiêu của cuộc đời mình".

Wei quyết định chấp nhận lối sống lang bạt. Anh mua một chiếc xe tải, chất đầy loa, kiếm sống bằng cách tổ chức bữa tiệc khiêu vũ ngẫu hứng tại các khu nghỉ mát dọc theo bờ biển tại Trung Quốc.

Tháng 12 năm ngoái, Wei đã khởi hành từ tỉnh Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc) đến tỉnh Liêu Ninh (phía Đông Bắc), dừng lại ở 28 thành phố ven biển trên đường đi.

Hiện nay, Wei trông có vẻ bụi bặm hơn. Anh để tóc dài và râu.

"Tôi muốn thay đổi, khai thác những thứ mới từ ngoại hình cho đến tâm lý của mình", anh chia sẻ.

Trải qua một năm sống lang bạt, Wei cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Thoát khỏi công việc áp lực, gò bó

Li Zi thích làm việc trong ngành quảng cáo. Nhưng sau 3 năm làm việc ngoài giờ không ngừng, cô cảm thấy kiệt sức.

Cô chia sẻ: "Điều khiến tôi bận tâm hơn cả kiệt quệ về thể chất là sự căng thẳng về tinh thần. Xung đột văn phòng và xung đột trong đội ngũ quản lý khiến tôi không thể chỉ tập trung vào công việc".

Quyết định nghỉ việc đột ngột, Li Zi không cảm thấy căng thẳng. Cô chọn lối sống lang bạt để trải nghiệm nhiều hơn.

Quá chán đi làm, giới trẻ Trung Quốc chọn lối sống lang bạt khắp nơi - 2

Li Zi trong chuyến hành trình lang bạt qua các quốc gia (Ảnh: Sixth Tone).

Sau chuyến đi ngắn về thăm bố mẹ, cô bay thẳng đến Malaysia bắt đầu cuộc hành trình. Li Zi lang bạt qua các quốc gia, sống nhờ vào số tiền tiết kiệm được khi đi làm.

"Tôi nghĩ rằng, tôi có thêm cảm hứng trong khi trôi dạt. Thông qua những chuyến đi, tôi có nhiều trải nghiệm, tìm được ý nghĩa của cuộc sống", Li Zi chia sẻ.

Xu Dapao làm việc tại doanh nghiệp nhà nước ở Bắc Kinh, Trung Quốc - công việc mà nhiều người ao ước. Cô đột ngột nghỉ làm bởi không thể chịu đựng được công việc nhàm chán kéo dài.

"Công việc quá ổn định để tôi ở lại. Tôi không nghĩ kiểu sống này phù hợp với mình. Lúc đầu, tôi chỉ muốn thư giãn và rong ruổi một thời gian. Nhưng sau khi đi, tôi không thể dừng lại", Xu Dapao nói.

Quá chán đi làm, giới trẻ Trung Quốc chọn lối sống lang bạt khắp nơi - 3

Xu Dapao trong các chuyến đi lang bạt (Ảnh: Sixth Tone).

Năm qua, Xu Dapao đã đến thăm khoảng 50 thành phố tại Trung Quốc. Thông thường, cô chỉ ở lại mỗi nơi 2-3 ngày. Điểm đến tiếp theo của cô được lựa chọn ngẫu nhiên. 

Trong một lần, cô bay thẳng từ Tân Cương đến hòn đảo nhiệt đới Hải Nam, nhiệt độ chênh lệch tới 40 độ.

Khi đặt chân đến Tam Á mà vẫn đi giày trượt tuyết, cô cảm thấy khá ngại ngùng. Nhưng sự thú vị, không biết trước được những gì xảy đến trong chuyến đi cũng thu hút cô.

Đối với một số thanh niên Trung Quốc, sống lang bạt đã trở thành lẽ sống tự nhiên.

Ye Kaikai (27 tuổi) cố gắng kiếm một công việc ổn định là tiếp viên tàu hỏa sau khi tốt nghiệp đại học. Nhưng chỉ sau vài tháng, cô đã xin nghỉ và bắt đầu lang bạt khắp nơi.

Ye dựng lều trên những ngọn núi tuyết ở Tây Tạng, mở một cửa hàng kem ở tỉnh Vân Nam và đi du lịch khắp đất nước với tư cách là người đánh đàn trong ban nhạc rock.

Trên đường đi, Ye đã duy trì thu nhập ổn định bằng cách đan quần áo, làm đồ trang sức thủ công và bán sản phẩm trực tuyến.

Quá chán đi làm, giới trẻ Trung Quốc chọn lối sống lang bạt khắp nơi - 4

Trải nghiệm đáng nhớ của Ye Kaikai trong hành trình lang bạt (Ảnh: Sixth Tone).

Ye nói rằng, cô đã được định sẵn để trở thành người trôi dạt. Bố mẹ ly hôn, cô liên tục chuyển nhà và chuyển trường từ khi còn nhỏ.

"Cuộc sống thật ngắn ngủi. Tốt hơn là làm điều gì đó vui vẻ, làm những gì bạn muốn", Ye chia sẻ.

Lối thoát tạm thời?

Li Zi vẫn đang trả tiền thuê căn hộ của mình ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và chấp nhận rằng, có lẽ cô phải quay lại cuộc sống cũ sau một năm.

"Không có nguồn thu nhập ổn định, tôi không thể rong ruổi, lang bạt lâu dài", cô cho hay.

Xu Dapao cũng biết trôi dạt chỉ là lối thoát tạm thời.

Bố mẹ Xu Dapao đã hỗ trợ cô trong suốt chuyến đi. Nhưng bây giờ, họ thúc giục cô ổn định cuộc sống. Bất cứ khi nào nghĩ về tương lai, cô lại cảm thấy lo lắng.

"Những người ở độ tuổi của tôi không dành nhiều thời gian vui chơi bên ngoài như tôi. Tôi cảm thấy rất áp lực khi nghĩ về điều đó", Xu nói.

Tuy nhiên, Wei lạc quan hơn về việc duy trì lối sống lang bạt của mình.

Khoản trợ cấp thôi việc từ ông chủ cũ, cùng số tiền kiếm được từ việc làm DJ đủ để anh duy trì cuộc sống. Anh cũng cố gắng tăng thu nhập với tư cách là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Wei cho biết, anh không loại trừ khả năng một ngày nào đó sẽ quay lại làm việc. Nhưng anh không còn lo lắng như trước nữa.