“Phụ cấp lớn nhất của tình nguyện là mang lại niềm vui cho người khác...”

Huỳnh Hải

(Dân trí) - “Khi tham gia hoạt động, các chiến dịch tình nguyện, cái chính nhất là tinh thần tình nguyện, mang lại niềm vui cho người khác...”, Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu chia sẻ.

Ngày 6/8, tỉnh Đoàn Bạc Liêu phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên. Bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu làm chủ tọa, cùng có sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, thanh niên.

Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu chia sẻ về hoạt động tình nguyện

Tại chương trình, có bạn trẻ đã đặt ra vấn đề, khi tham gia các hoạt động tình nguyện, chiến dịch tình nguyện… thì tình nguyện viên sẽ nhận được hỗ trợ gì?

Trước khi vào phần trả lời của mình, anh Ngô Vũ Thăng, Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu, đã “tham khảo” ý kiến của 2 thanh niên đã có nhiều năm tham gia các hoạt động tình nguyện.

Bạn Đặng Thiện Huỳnh (hiện công tác ở trường Đại học Bạc Liêu) cho biết, bạn tham gia chiến dịch tình nguyện hè được 12 lần. Theo bạn Huỳnh, khi tham gia tình nguyện, tùy vào điều kiện của mỗi địa phương có chính sách hỗ trợ cho lực lượng tình nguyện.

Tuy nhiên, với bản thân mình, bạn Thiện Huỳnh cho rằng, tham gia hoạt động tình nguyện rồi thì mình đã mang nhiệt huyết thanh niên đóng góp, cống hiến cho quê hương đất nước. Do đó, việc được hỗ trợ như thế nào thì tùy hoàn cảnh.

“Khi tham gia tình nguyện, chúng ta không chỉ cống hiến, mà được nhận lại rất nhiều, đó là tình yêu thương của bà con nơi đến, kiến thức học được ngoài xã hội, kỹ năng có được về tổ chức, sinh hoạt nhóm, giao tiếp,…”, bạn Huỳnh chia sẻ.

Theo bạn Đặng Thiện Huỳnh, khi làm tốt công việc tình nguyện thì về nơi công tác có thể nhận được những phần thưởng xứng đáng với những gì mà chúng ta đã cống hiến.

Trong khi đó, một nữ Bí thư Đoàn cơ sở cũng bày tỏ đồng cảm với ý kiến của bạn Huỳnh. Theo nữ Bí thư này, đã tham gia hoạt động tình nguyện thì không nghĩ là mình sẽ được gì. Bởi nếu làm tốt thì có thể được khen thưởng, biểu dương, nhưng đó là khích lệ tinh thần rất lớn của bản thân.

“Bản thân tôi tham gia nhiều năm hoạt động tình nguyện thấy mình trưởng thành lên rất nhiều, khi được trải nghiệm nhiều lĩnh vực ngoài xã hội”, nữ Bí thư Đoàn chia sẻ.

“Phụ cấp lớn nhất của tình nguyện là mang lại niềm vui cho người khác...” - 1

Bạn Đặng Thiện Huỳnh cho rằng, tham gia tình nguyện chúng ta không chỉ cống hiến mà nhận lại được rất nhiều...

Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu - anh Ngô Vũ Thăng cho biết, với nhóm đối tượng tình nguyện thực hiện nhiệm vụ chương trình, đề án, dự án hoạt động từ 24 tháng trở lên, được các cấp thẩm quyền quy định thì hưởng các chế độ, chính sách, như: Được ký hợp đồng lao động làm việc, hưởng mức phụ cấp tương đương lương cơ sở, được trang bị phương tiện, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, xem xét kết nạp Đảng khi có điều kiện,…

Ngoài ra, trong thời gian tham gia hoạt động tình nguyện, nếu không may gặp sự cố bất trắc (trường hợp bị thương hoặc tử vong) thì thực hiện chế độ quy định của pháp luật, được tính như người có công, có thể cơ quan cấp thẩm quyền xem xét công nhận liệt sĩ…

“Phụ cấp lớn nhất của tình nguyện là mang lại niềm vui cho người khác...” - 2

Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu Ngô Vũ Thăng nêu quan điểm: Tham gia tình nguyện thì cái chính là tinh thần tình nguyện, mang lại niềm cho cho người khác...

“Như chia sẻ của 2 bạn nhiều năm tham gia tình nguyện cho thấy, khi tham gia tình nguyện thì hầu như chế độ rất ít, cái chính nhất là tinh thần tình nguyện. Đó là tinh thần cống hiến, mang sức trẻ của mình để phục vụ cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Theo tôi thấy rằng, phụ cấp lớn nhất là mang lại niềm vui cho người khác, sự trải nghiệm của bản thân, cũng như hỗ trợ nhiều cho lĩnh vực học tập, nơi công tác...”, anh Ngô Vũ Thăng nêu quan điểm.

Nhắn nhủ với đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà, Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu hy vọng mỗi bạn trẻ sẽ ít nhất tham gia một hoạt động tình nguyện để cống hiến sức trẻ cho quê hương mình.