Phát động Tháng Tự hào của người đồng tính, song tính và chuyển giới

(Dân trí) - Tháng Tự hào của người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) trong tháng 6/2014 sẽ có hàng loạt hoạt động: nói chuyện chuyên đề, triển lãm ảnh, chiếu phim nhằm nâng cao hiểu biết và sự đồng cảm của công chúng.

Ngày 6/6, Trung tâm Hoa Kỳ thuộc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM phối hợp với Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về Phòng chống AIDS (PEPFAR) tổ chức kỷ niệm Tháng Tự hào của người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) trong tháng 6/2014.

Phát động Tháng Tự hào của người đồng tính, song tính và chuyển giới
Lễ phát động Tháng Tự hào của người LGBT thu hút đông đảo người tham dự đang là học sinh, sinh viên và làm việc trong nhiều ngành nghề.

Mở đầu chuỗi hoạt động là lễ phát động vào thứ sáu, ngày 6/6 tại Trung tâm Hoa Kỳ. Tại buổi lễ, những người đồng tính, song tính và chuyển giới đã có buổi chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống của họ và giải pháp tháo gỡ. Rất nhiều người đồng bị từ chối khi đi tìm việc làm, bị kỳ thị tại nơi làm việc, hoặc thậm chí có người không làm được chứng minh nhân dân (ví dụ: giấy khai sinh là nam nhưng ngoại hình hiện tại là nữ).

Một trở ngại lớn với người đồng tính là việc công khai giới tính thật sự của bản thân. Họ phải đối mặt với phản ứng tiêu cực của gia đình những người xung quanh. Có bà mẹ đưa con trai đi điều trị khắp nơi khi cháu thú nhận mình đồng tính: tìm đến khoa nam học để tiêm nội tiết tố nam, dắt con đến bác sĩ tâm lý - tâm thần kinh…, hậu quả là người con bị rối loạn cảm xúc.
 
Bản thân người mẹ cũng gặp cú sốc lớn, bà phải chuyển chỗ làm vì không dám gặp người quen, rồi bà đi khắp các chùa, nhà thờ để cầu nguyện cho con được “bình thường”. Nhưng mọi cố gắng chữa trị hay cầu nguyện đều vô vọng vì đồng tính là bẩm sinh, nếu những người trong cuộc hiểu và chấp nhận từ sớm thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.
 
Phát động Tháng Tự hào của người đồng tính, song tính và chuyển giới
Các bà mẹ chia sẻ về những trải nghiệm của mình khi phát hiện và chấp nhận giới tính thật sự của con

Cộng đồng LGBT còn ký tên vào kiến nghị Hoãn thông qua luật Hôn nhân vào Gia đình do Trung tâm ICS (Tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới tại Việt Nam) khởi xướng.

Tại buổi lễ còn có trưng bày ảnh về người đồng tính và thông điệp của họ gửi đến cộng đồng:
 
Hồng Nhung


Hồng Nhung
 
Hồng Nhung


Hồng Nhung

Hồng Nhung