Bình Định:

Phấn đấu mỗi cơ sở đoàn nhận đỡ đầu ít nhất 2 trẻ mồ côi không nơi nương tựa

(Dân trí) - Đó là một trong số 11 nhiệm vụ trọng tâm được Ban chấp hành Tỉnh đoàn tỉnh Bình Định đặt ra trong nhiệm kỳ mới 2017-2022.

Ngày 29/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Bình Định lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022 bế mạc. Đại hội bầu BCH gồm 45 thành viên, anh Nguyễn Xuân Vĩnh tái đắc cử Bí thư tỉnh Đoàn; các Phó bí thư gồm anh Lương Đình Tiên, Hà Duy Trung và chị Huỳnh Thị Anh Thảo.

Anh Nguyễn Xuân Vĩnh tái đắc cử Bí thư tỉnh Đoàn Bình Định
Anh Nguyễn Xuân Vĩnh tái đắc cử Bí thư tỉnh Đoàn Bình Định

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, nghe ý kiến đóng góp về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; các đại biểu cũng thẳng thắn đánh giá những khuyết điểm, hạn chế nhằm đề ra mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội nhận được nhiều tham luận và đóng góp của các đơn vị, thể hiện sự nhất trí cao về quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ xây dựng Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Thống nhất việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII, với 11 tiêu chí: 100% cơ sở Đoàn có giải pháp phù hợp thực hiện tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% cơ sở Đoàn có hình thức sáng tạo trong giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, pháp luật cho thanh thiếu nhi; phấn đấu nhận giúp đỡ, cảm hóa được 600 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ; triển khai ít nhất 3.500 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tặng ít nhất 5.000 suất học bổng trị giá 10 tỷ đồng trở lên cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi…

Tỉnh Đoàn Bình Định phấn đấu mỗi cơ sở đoàn nhận đỡ đầu 2 trẻ em mồi côi không nơi nương tựa
Tỉnh Đoàn Bình Định phấn đấu mỗi cơ sở đoàn nhận đỡ đầu 2 trẻ em mồi côi không nơi nương tựa

Đặc biệt, Đại hội thống nhất tiêu chí, mỗi cơ sở Đoàn nhận đỡ đầu thường xuyên ít nhất 2 trẻ em mồ côi không nơi nương tựa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo Tỉnh đoàn Bình Định, toàn tỉnh nhận đỡ đầu 592 trẻ em mồ côi không nơi nương tựa thông qua việc thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ và tặng quà hàng tháng cho các trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu; trao gần 4.000 chiếc xe đạp và 25.000 suất học bổng được trao cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Trong 5 năm, các cấp bộ Đoàn mở 1.373 lớp cảm tình Đoàn cho 112.750 thanh niên ưu tú, đã kết nạp 109.331đoàn viên.

Tại lễ bế mạc, Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 12 đồng chí. Đồng thời, ta mắt Ban chấp hành khóa mới gồm 45 thành viên, anh Nguyễn Xuân Vĩnh đắc cử Bí thư tỉnh đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Tại lễ bế mạc, Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 12 đồng chí. Đồng thời, ta mắt Ban chấp hành khóa mới gồm 45 thành viên, anh Nguyễn Xuân Vĩnh đắc cử Bí thư tỉnh đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Doãn Công