DNews

Ôm vé xem Blackpink: Người bán nợ nần, người mua gặp lừa đảo

Dĩ An

(Dân trí) - Vì sự hiếu thắng trong phút chốc, những người săn vé xem Blackpink nhằm mục đích bán lại đang phải gánh chịu hậu quả.

Ôm vé xem Blackpink: Người bán nợ nần, người mua gặp lừa đảo

Còn hơn 10 ngày nữa, concert (buổi biểu diễn) của Blackpink sẽ diễn ra nhưng Đ.N. (27 tuổi, Hà Nội) vẫn chưa bán được nửa số vé. Anh là một trong những người "ôm" vé để bán lại với hy vọng kiếm chút lãi.

Đ.N. chi hơn 100 triệu đồng để mua 6 vé V.I.P và vài vé hạng thấp hơn. Hiện tại, anh cảm thấy tuyệt vọng khi rao bán nhưng không ai mua.

Sự hiếu thắng dẫn đến nợ nần

Đ.N. chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Hơn 10 ngày trước, tôi vẫn còn phấn khích khi săn được nhiều vé để bán lại. Tôi ước chừng mình có thể kiếm được 10 triệu đồng nếu bán hết chỗ vé.

Lúc đó, bạn bè khuyên tôi nên mua ít để phòng trường hợp không thanh lý được. Bây giờ, tôi mới thấy hối hận về giây phút hiếu thắng, không nghĩ đến hậu quả".

Ôm vé xem Blackpink: Người bán nợ nần, người mua gặp lừa đảo - 1
Vé hạng cao hiện khó thanh lý được (Ảnh: Kim Ngân).

Số tiền Đ.N. dùng để mua vé được vay từ bạn bè và người thân trong gia đình. Anh hứa sẽ trả lại mọi người khi bán được hết vé. Đến nay, anh chỉ mới thu về được 40 triệu đồng.

Ban đầu, người này rao bán vé V.I.P giá 30 triệu đồng/cặp (giá gốc 9,8 triệu đồng/vé). Sau khi thấy tình hình không khả quan, anh hạ giá còn 25 triệu đồng và nhận được vài tin nhắn hỏi mua. Vì chứng minh được sự uy tín khi công khai giấy tờ tùy thân, chấp nhận giao dịch trực tiếp, anh nhanh chóng bán được một cặp vé V.I.P và lãi được 5,4 triệu đồng.

Tốc độ bán các hạng vé giá 1,8 triệu đồng và 3,8 triệu đồng nhanh hơn. Đ.N. cho biết, chỉ cần đăng bài bán lại, nhiều người đã hỏi và nhanh chóng đặt cọc. Với những hạng vé này, anh lãi được khoảng 500.000 đồng/vé. Tuy nhiên, vì số lượng vé hạng này có hạn, anh không mua được nhiều để bán lại.

"Việc thanh lý vé V.I.P và các hạng giá 5,8-7,8 triệu đồng rất khó. Tôi đã không ngờ tới hoàn cảnh này. Lúc trước, tôi nghĩ độ phủ sóng của nhóm nhạc nổi tiếng có thể giúp mình bán hết vé. Sự thật là nhiều bạn trẻ không có đủ điều kiện để "đu" thần tượng.

Hàng ngày, tôi vào các nhóm có liên quan đến concert rao bán vé. Tôi rao giá gốc, thậm chí lỗ gần một nửa. Dù để lại hàng trăm bình luận dưới các bài đăng, tôi vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Các khách hàng gần như không có nhu cầu mua nữa", Đ.N. nói.

Thời điểm này, ngay cả những nhóm bạn trót mua thừa vé cũng khó bán lại. Họ không thuộc hội "phe vé", độ uy tín cao nhưng cũng không thể bán nổi một tấm vé giá 5,8 triệu đồng. Anh Tú (27 tuổi, Hà Nội) và nhóm bạn của mình đang gặp phải tình huống "dở khóc dở cười" như vậy.

Nhóm của Anh Tú mua 4 vé với giá 5,8 triệu đồng/vé vào ngày 7/7. Một người bạn trong nhóm có lịch đột xuất nên thông báo không thể đi được. Từ đó, nhóm của Tú liên tục vào các hội nhóm để rao bán lại vé giá gốc, thậm chí chấp nhận lỗ. Tuy nhiên, sau một tuần mời gọi, họ vẫn không thể giải quyết được tấm vé trên.

Theo khảo sát của phóng viên, thị trường bán lại vé hiện trong tình trạng cung lớn hơn cầu. Những bài đăng bán lại vé hầu như không được khách hàng quan tâm. Nếu có bình luận, đó cũng chỉ là lời rao bán của những người có chung hoàn cảnh.

Một số người đăng bài tìm mua lại vé. Tuy nhiên, khi ấn vào trang cá nhân, đó lại là tài khoản ảo. "Mọi người đừng vào tài khoản này để rao bán nữa. Họ không đăng bài với mục đích mua mà chỉ muốn tăng tương tác thôi" là lời cảnh báo của một người dùng mạng.

Đứng trước tình trạng này, nhiều người "ôm" vé có cảm giác như "ngồi trên đống lửa". Họ hối hận nhưng đã quá muộn để sửa lỗi.

Ôm vé xem Blackpink: Người bán nợ nần, người mua gặp lừa đảo - 2

Nhiều người "ôm" vé vẫn không bán được, dù công khai cắt lỗ (Ảnh: Peter Dazeley).

"Tôi quá ngốc và tham lam khi nghĩ rằng, việc resell (bán lại) có thể giúp mình kiếm được vài đồng lẻ. Giờ đây, khi nhìn những đồng tiền mồ hôi nước mắt chảy ra mà không thể thu về, cảm giác rất đau.

Những ai gặp tình cảnh giống tôi hãy đề xuất phía ban tổ chức cho hoàn trả vé với hy vọng lấy lại được 50% số tiền", người dùng Khởi Đông viết những dòng cầu cứu trên một diễn đàn.

Trong khi đó, một số người lựa chọn phương án sử dụng vé "ế" cho chính bản thân. Họ sẽ đi concert thay vì bán lại với giá lỗ. Thậm chí, họ còn đăng bài tìm mua thêm vé cho người thân đi cùng, không rao bán như trước.

Tâm lý không muốn bị lừa thêm dẫn đến việc vé "ế"

P.N. (25 tuổi, TPHCM) - người chuyên nhận săn vé hộ và có nhiều kinh nghiệm "đu" concert - cho biết: "Khi những người bán lại lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng, tôi thực sự không bất ngờ. Bởi tôi dự đoán vé hạng cao sẽ không dễ dàng được người hâm mộ Việt đón nhận. Giá vé đợt này khá đắt so với các nước trong khu vực.

Sát ngày diễn ra concert, họ chỉ có thể chấp nhận cắt lỗ. Tuy nhiên, bán lại với giá quá rẻ lại khiến họ dễ bị đánh đồng với scam (hành vi lừa đảo). Chưa kể, nhiều bạn trẻ đã bị lừa và không muốn mất thêm tiền. Họ đánh mất niềm tin vào việc mua lại vé.

Người hâm mộ thực sự muốn được gặp thần tượng. Tuy nhiên, vấn đề tài chính lại là rào cản lớn lúc này".

Hương Mai - nạn nhân của phi vụ lừa đảo - cho biết, cô hiện không còn tâm trí để nghĩ đến việc mua lại vé. Dù đã đọc những thông tin cảnh báo trên các nhóm, cô vẫn dính bẫy. Số tiền bị lừa không quá lớn nhưng Mai đã không còn muốn hưởng ứng.

Theo lời kể của Mai, các đối tượng bán vé ảo rất tinh vi, tạo niềm tin cho khách hàng. Họ không yêu cầu chuyển khoản hết và chỉ nhận khoảng 30% để giữ vé. Sau khi concert kết thúc, khách hàng có thể thanh toán số còn lại. 

"Đối tượng này khá là tinh ranh khi liên tục đổi tên tài khoản, ảnh đại diện và các bài đăng khiến nạn nhân khó cảnh báo đến người khác. Khi giao dịch với tôi, kẻ lừa đảo lấy tên Bích Nguyễn, sau đó đổi thành Hương Trúc và thay 2 ảnh đại diện khác nhau", Mai kể lại.

Ôm vé xem Blackpink: Người bán nợ nần, người mua gặp lừa đảo - 3
Những bài đăng cảnh báo lừa đảo tràn lan trên các diễn đàn (Ảnh: Dĩ An).

Hương Mai bị người lạ lừa. Trong khi đó, một số bạn trẻ lại mất tiền oan vì quá tin tưởng người quen. Một người dùng ẩn danh đã chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn cảnh báo.

Cụ thể, người này được em ruột giới thiệu bạn cùng trường đang bán vé giá 1,7 triệu đồng (giá gốc 1,2 triệu đồng). Vì nghĩ đây là "món hời" (chỉ chênh lệch giá gốc 500.000 đồng), cô không chút nghi ngờ và tin tưởng 100%. Cô cũng không yêu cầu xem giấy tờ tùy thân.

"Tôi chỉ nghĩ mình đang trao đổi với bạn của em mình (xin phép gọi tắt là em A). Em A học cùng trường em tôi, từng giao dịch rất minh bạch. Lúc trao đổi qua mạng xã hội, tôi không nhận thấy dấu hiệu nào bất thường và đã chuyển khoản. Sáng hôm sau, em tôi đến trường và phát hiện ra tài khoản của em A bị xâm nhập", người này viết.

Những nạn nhân trên chỉ là số ít trong danh sách bị lừa mua vé xem concert Blackpink. Lời chia sẻ của họ được lan truyền nhanh chóng khiến người muốn mua lại vé cũng thấy hoang mang vì "thật giả lẫn lộn". Đây chính là lý do khiến những người bán lại vé khó thanh lý, dù ban tổ chức công bố ngưng bán vé trên hệ thống.

Hiện tại, nhiều người cho rằng, cách tốt nhất để người bán và người mua tin tưởng nhau là giao dịch trực tiếp tại sân vận động.

Blackpink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc ra mắt năm 2016, gồm 4 thành viên Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Những thần tượng này thu hút lượng fan đông đảo trên toàn thế giới bởi tài năng và thần thái khi biểu diễn, chụp ảnh thời trang.

Born Pink là tour diễn vòng quanh thế giới bắt đầu từ tháng 10/2022 tại Seoul, Hàn Quốc. Trước khi đến Việt Nam, nhóm đã biểu diễn ở các nước châu Âu và châu Á như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc...

Ngày 30/6, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH Âm nhạc IME (trụ sở chính tại TPHCM) tổ chức chương trình nghệ thuật Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 vào ngày 29 và 30/7 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Hôm 4/7, khi Ban Tổ chức công bố giá vé concert Born Pink, nhiều khán giả phát hiện trang chủ website đơn vị này đăng bản đồ có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp. 

Chiều 5/7, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết Bộ đã chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị liên quan xác minh thông tin công ty tổ chức đêm nhạc Blackpink ủng hộ "đường lưỡi bò".

Ngày 6/7, IME - đơn vị tổ chức show Blackpink ở Hà Nội - cho biết đã làm việc trực tiếp và gửi công văn giải trình lên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các Bộ ban ngành liên quan về sự việc "ủng hộ đường lưỡi bò".

Ông Brian Chow, CEO Công ty TNHH Âm nhạc IME, gửi lời xin lỗi và cho biết: "Hình ảnh bản đồ trên website không đại diện cho lãnh thổ quốc gia nào và chúng tôi ý thức được việc tôn trọng chủ quyền và văn hóa của tất cả quốc gia mà IME có mặt.

IME đã nhanh chóng rà soát và cam kết thay thế những hình ảnh không phù hợp với người dân Việt Nam. Mục tiêu của IME tại Việt Nam là mang đến cho người hâm mộ Việt các chương trình và nghệ sĩ của thế giới nên rất mong nhận được sự đón nhận của chính quyền địa phương và người dân Việt Nam".