Nữ sinh ước mơ thành ca sĩ giành giải Nhất "Học sinh thanh lịch" THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

(Dân trí) - Với phần thể hiện tài năng ấn tượng cùng câu trả lời thuyết phục tại vòng ứng xử, thí sinh Trần Minh Anh lớp 11D0 đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất cuộc thi “Học sinh Giỏi giang - Tài năng - Thanh lịch” khối THPT trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội).

Tiết mục hát chầu văn của thiếu nữ giành giải Nhất "học sinh thanh lịch" THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trước câu hỏi ứng xử “Ước mơ của bạn trong cuộc sống là gì, bạn sẽ làm gì để ước mơ đó trở thành hiện thực?”, tuy mở đầu run và hồi hộp nhưng Minh Anh vẫn có câu trả lời khá ấn tượng: “Theo em ước mơ trong cuộc sống chính là những hoài bão.

Tất cả những suy nghĩ hằng ngày đều mong muốn được nói ra và tại đây em cũng muốn chia sẻ ước mơ là trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Ước mơ cũng chính là điểm đến mà mọi người mong muốn có được, bản thân em, em cũng đang cố gắng và nỗ lực hết bản thân mình để đạt được ước mơ đó”.


Minh Anh giành giải Nhất Học sinh Giỏi giang - Tài năng - Thanh lịch Nguyễn Bỉnh Khiêm

Minh Anh giành giải Nhất "Học sinh Giỏi giang - Tài năng - Thanh lịch" Nguyễn Bỉnh Khiêm

Câu trả lời ngắn gọn của thí sinh mang số báo danh 09 - Trần Minh Anh đã góp phần giúp bạn đăng quang ngôi vị Quán quân của cuộc thi “Học sinh Giỏi giang - Tài năng - Thanh lịch” của khối THPT trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy, Hà Nội.

Còn tại phần thi năng khiếu, Minh Anh đã lựa chọn hát chầu văn để biểu diễn và tiết mục của cô gái lớp 11D0 đã nhận được những tràng pháo tay cổ vũ không ngớt từ phía khán giả có mặt tại sân trường.

Quán quân Trần Minh Anh biểu diễn nghệ thuật hát ca chầu văn thuyết phục Ban giám khảo
Quán quân Trần Minh Anh biểu diễn nghệ thuật hát ca chầu văn thuyết phục Ban giám khảo

Trước đó, Minh Anh cùng với 9 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi “Học sinh Giỏi giang - Tài năng - Thanh lịch” trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy được chọn từ gần 100 thí sinh ở các vòng sơ khảo như: thi hiểu biết, thi trình diễn “Trang phục áo dài”, thi ảnh “Đồng phục trường”...

10 thí sinh bên cạnh việc sở hữu ngoại hình sáng giá cũng phải thể hiện được bản lĩnh tự tin, năng động, đặc biệt không chỉ học giỏi mà còn đa tài với nhiều khả năng như múa, hát, thổi sáo, thuyết trình tiếng Anh, biểu diễn nghệ thuật dân gian,...

Đây là cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy. Mục đích của cuộc thi là góp phần xây dựng hình ảnh chân dung học sinh Nguyễn Bỉnh Khiêm: giỏi giang, tài năng, thanh lịch, văn minh, sáng tạo.

Tại đêm chung kết cuộc thi, các thí sinh lần lượt trải qua ba phần thi: trình diễn trang phục tự chọn, phần thi năng khiếu và cuối cùng là phần thi ứng xử.


Giây phút đăng quang của 3 gương mặt xuất sắc nhất THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Giây phút đăng quang của 3 gương mặt xuất sắc nhất THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Màn trình diễn trang phục tự chọn của bạn Ngô Văn Nguyên Hạo - Lớp 10 CA1 đạt giải Nhì chung cuộc
Màn trình diễn trang phục tự chọn của bạn Ngô Văn Nguyên Hạo - Lớp 10 CA1 đạt giải Nhì chung cuộc

Phần thi năng khiếu của thí sinh với tiết mục múa đặc sắc
Phần thi năng khiếu của thí sinh với tiết mục múa đặc sắc

Thí sinh Nguyễn Ngọc Anh trình diễn tự tin trước ban giám khảo
Thí sinh Nguyễn Ngọc Anh trình diễn tự tin trước ban giám khảo


Thí sinh Trần Minh Phương (lớp 11CA1) thuyết trình tiếng Anh về trang phục tự thiết kế

Thí sinh Trần Minh Phương (lớp 11CA1) thuyết trình tiếng Anh về trang phục tự thiết kế

Nguyễn Thế Nhật Vinh tự tin thuyết trình tiếng Anh về chủ để cách nghe nhạc
Nguyễn Thế Nhật Vinh tự tin thuyết trình tiếng Anh về chủ để cách nghe nhạc

Nguyên Hạo thăng hoa với vai trò là một DJ trong phần thi tài năng của mình
Nguyên Hạo thăng hoa với vai trò là một DJ trong phần thi tài năng của mình

Mới chỉ là học sinh cấp 3 nhưng mỗi gương mặt lại đại diện cho một cá tính và tài năng khác nhau, đặc biệt hơn cả là sự tự tin đúng “chất” trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tuy một số tiết mục gặp phải sự cố bất khả kháng nho nhỏ nhưng các bạn vẫn tự tin thực hiện hết phần thi của mình thuyết phục Ban giám khảo và khán giả.

Sau khi hoàn thành 2 phần thi, Ban giám khảo đã chọn ra 3 thí sinh xuất sắc nhất để tham dự vòng thi ứng xử. Đây được xem là phần thi giúp các thí sinh thể hiện được quan điểm, cái tôi của mình trong việc bày tỏ ý kiến. Bên cạnh đó cũng là phần thi quyết định ai sẽ giành được ngôi vị cao nhất chung cuộc.


Quán quân cuộc thi bạn Nguyễn Hải Anh - Lớp 8A đạt giải Nhất chung cuộc khối THCS

Quán quân cuộc thi bạn Nguyễn Hải Anh - Lớp 8A đạt giải Nhất chung cuộc khối THCS

Song hành cùng với đó, cuộc thi cũng tìm ra Quán quân khối THCS là thí sinh Nguyễn Hải Anh, lớp 8A.

Kết quả chung cuộc của cuộc thi:

Khối THPT:

Bạn Trần Minh Anh - Lớp 11D0 đạt giải Nhất

Bạn Ngô Văn Nguyên Hạo - Lớp 10 CA1 đạt giải Nhì

Bạn Nguyễn Ngọc Anh - Lớp 11D6 đạt giải Ba

Khối THCS:

Bạn Nguyễn Hải Anh - Lớp 8A đạt giải Nhất

Bạn Đỗ Mai Phương - Lớp 9D1 đạt giải Nhì

Bạn Trần Minh Hằng - Lớp 9SN1 đạt giải Ba

Bảo Ngân - Kỳ Duyên