Nữ sinh trường Luật “gieo thương nhớ” với nét đẹp khả ái

(Dân trí) - Phạm Thị Huỳnh Thư hiện đang là sinh viên ngành Luật Hình sự, ĐH Luật TP. HCM. Huỳnh Thư được biết đến với vai trò người mẫu ảnh, diễn viên sở hữu nhan sắc trong trẻo, ưa nhìn.

Phạm Thị Huỳnh Thư (sinh năm 1998, Cà Mau) được nhiều người biết và dành tình cảm yêu mến trên mạng xã hội. Huỳnh Thư vừa xinh xắn lại có thành tích học tập tốt.

12 năm liền Huỳnh Thư luôn dành được danh hiệu học sinh giỏi. Thư kể rằng, cô chọn theo học Luật một phần vì sự yêu thích của bản thân, một phần nữa là định hướng của gia đình.

Nữ sinh trường Luật “gieo thương nhớ” với nét đẹp khả ái - 1
Huỳnh Thư sở hữu nét đẹp trong veo đầy khả ái.
Nữ sinh trường Luật “gieo thương nhớ” với nét đẹp khả ái - 2
Thư gây ấn tượng với dáng người nhỏ nhắn, tính cách hòa đồng, thân thiện.

“Em gần như phải sử dụng tất cả quỹ thời gian của mình để đảm bảo việc học, việc làm, việc tạo cho mình những niềm vui nhỏ bé qua những sở thích.

Ngoài thời gian học em thường đi chụp ảnh, quay clip,... sau đó nếu còn thời gian em sẽ tập nhảy, vẽ những bức tranh nhỏ nhiều màu sắc, làm đồ thủ công”, Huỳnh Thư cho biết.

Nhắc đến quan điểm “thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên”, Huỳnh Thư bày tỏ: “Em thấy hiện nay phẫu thuật thẩm mỹ đang trở thành một xu hướng và việc mọi người làm cho bản thân đẹp hơn thì không có gì sai.

Riêng em nếu có tiền và can đảm em cũng chưa muốn sửa bộ phận nào, vì em hài lòng với hiện tại”.

Nữ sinh trường Luật “gieo thương nhớ” với nét đẹp khả ái - 3
Cũng theo Huỳnh Thư, mỗi người đều có quyền làm đẹp, miễn sao mọi thứ không quá đà dẫn đến những hệ quả đáng tiếc mà thôi.

Trong tương lai, Huỳnh Thư mong muốn trở thành một cô gái thành công, xinh đẹp hơn và có nền tảng tài chính tốt, lo được cho gia đình. Huỳnh Thư dự định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ theo đuổi kinh doanh về thời trang. Đây cũng là dự định mà Thư đã ấp ủ suốt 4 năm nay.

Huỳnh Thư luôn sống hết mình với thanh xuân, với công việc, những người cô thương yêu. Trong cuộc sống Thư đặt gia đình ở vị trí quan trọng và không gì thay thế được, ngoài gia đình thì cô sẽ ưu tiên công việc trước”.

Nữ sinh trường Luật “gieo thương nhớ” với nét đẹp khả ái - 4
Thư cũng có vòng eo nhỏ nhắn.

Ngoài gia đình, công việc, bạn bè thì không gian sống là một trong những điều ưu tiên của Thư. Thư là người rất quan trọng không gian sống của mình, cô thích trang trí phòng sao cho thật đẹp, tiện nghi, thoáng mát, sạch sẽ, hương thơm nhẹ nhàng thư giãn.

Nữ sinh trường Luật “gieo thương nhớ” với nét đẹp khả ái - 5
Mọi người thường nhận xét Huỳnh Thư là người hòa đồng, năng động, nhiệt tình với cả người quen hay chưa quen.

Hiện tại Thư vẫn tận hưởng cuộc sống của một cô gái độc thân vui vẻ. Mẫu người yêu lý tưởng của cô gái Cà Mau là kiểu người lạnh lùng, ít nói nhưng biết quan tâm, Thư thích những người có gu ăn mặc, yêu âm nhạc, biết nấu ăn, và quan trọng là chung tình.

“Giới trẻ cần tạo cho mình một kỹ năng chọn lọc thông tin để tiếp cận trọng thời đại 4.0, cần tiếp thu và theo dõi những điều tích cực, vui vẻ trong cuộc sống, theo dõi những người truyền cảm hứng tốt và học theo những điều tốt để hoàn thiện bản thân mình hơn”, Thư bày tỏ.

Nữ sinh trường Luật “gieo thương nhớ” với nét đẹp khả ái - 6
Thần thái không kém cạnh diễn viên điện ảnh.
Nữ sinh trường Luật “gieo thương nhớ” với nét đẹp khả ái - 7
Nữ sinh trường Luật “gieo thương nhớ” với nét đẹp khả ái - 8
Huỳnh Thư hài lòng với những gì đang có.
Nữ sinh trường Luật “gieo thương nhớ” với nét đẹp khả ái - 9
Và cố gắng thật nhiều để có thể thực hiện được hết những dự định trong tương lai.

Tuệ Nhi

Ảnh: Nguyễn Nhi & NVCC