Nữ sinh ngôi trường "già" nhất Sài Gòn rạng rỡ trong ngày khai giảng

(Dân trí) - Học sinh tại ngôi trường phổ thông đầu tiên của Sài Gòn - nơi cố nhạc sĩ tài ba Trịnh Công Sơn từng theo học - đón khai giảng sáng nay trong sự tươi tắn, tràn sức sống.

 
 
Nữ sinh ngôi trường già nhất Sài Gòn rạng rỡ trong ngày khai giảng - 1

Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn là trường trung học đầu tiên của Sài Gòn, được thành lập năm 1874, với tên gọi ban đầu Collège Chasseloup-Laubat.

Nữ sinh ngôi trường già nhất Sài Gòn rạng rỡ trong ngày khai giảng - 2

Năm 1954, trường được đổi tên Jean Jacques Rousseau, dạy chủ yếu học sinh người Việt nhưng vẫn do người Pháp quản lý. Năm 1967, trường được trả cho người Việt Nam và đổi tên là Trung tâm giáo dục Lê Quý Đôn. 

Nữ sinh ngôi trường già nhất Sài Gòn rạng rỡ trong ngày khai giảng - 3

Sau năm 1975, trường mang tên Lê Quý Đôn, được dựng tượng đài nhà bác học Lê Quý Đôn

Nữ sinh ngôi trường già nhất Sài Gòn rạng rỡ trong ngày khai giảng - 4

Nằm ngay giữa trung tâm thành phố, đến nay ngôi trường cổ kính này tròn 145 tuổi.

Nữ sinh ngôi trường già nhất Sài Gòn rạng rỡ trong ngày khai giảng - 5

Là ngôi trường phổ thông đầu tiên của Nam Bộ, nơi đây thu hút rất nhiều tri thức, nhân sĩ yêu nước.

Nữ sinh ngôi trường già nhất Sài Gòn rạng rỡ trong ngày khai giảng - 6

Một số học sinh tiêu biểu từng theo học ở trường có thể kể đến nhà cách mạng Nguyễn An Ninh, giáo sư Trần Văn Giàu, nhà văn hóa Vương Hồng Sển, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng (nguyên Bộ trưởng Y tế), nhạc sĩ Trịnh Công Sơn... 

Nữ sinh ngôi trường già nhất Sài Gòn rạng rỡ trong ngày khai giảng - 7

Đi qua gần 1,5 thế kỷ, với nhiều lần tu sửa, kiến trúc của trường vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn. Trường được mở rộng thêm theo quyết định của UBND TPHCM vào năm 2016.

Nữ sinh ngôi trường già nhất Sài Gòn rạng rỡ trong ngày khai giảng - 8
Nữ sinh ngôi trường già nhất Sài Gòn rạng rỡ trong ngày khai giảng - 9
Nữ sinh ngôi trường già nhất Sài Gòn rạng rỡ trong ngày khai giảng - 10

Nét đáng yêu của các nữ sinh trong ngày khai giảng

Nữ sinh ngôi trường già nhất Sài Gòn rạng rỡ trong ngày khai giảng - 11
Nữ sinh ngôi trường già nhất Sài Gòn rạng rỡ trong ngày khai giảng - 12
Nữ sinh ngôi trường già nhất Sài Gòn rạng rỡ trong ngày khai giảng - 13

Trường THPT Lê Quý Đôn được xem là là di tích văn hóa của TPHCM 

Lê Đăng Đạt 

Ảnh: Phú Thọ