Nữ sinh Kon Tum vô địch Olympia để "giải quyết khó khăn kinh tế"

M.C

(Dân trí) - Minh Ngọc miêu tả bản thân là "người bên ngoài ấm áp, bên trong thiếu tiền". Do vậy, nữ sinh Kon Tum cố gắng vào càng sâu càng tốt ở cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia để "giải quyết khó khăn kinh tế".

Nữ sinh Kon Tum vô địch Olympia để "giải quyết khó khăn kinh tế"

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia Tuần 2 Tháng 3 Quý 4 gồm bốn thí sinh: Phạm Quốc Việt (THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Võ Dương Vĩnh Thắng (THPT Bùi Thị Xuân, TP Hồ Chí Minh), Vũ Thảo Nguyên (THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội), Bùi Nữ Minh Ngọc (THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum).

Quốc Việt là thí sinh đầu tiên dự thi Khởi động. Cậu ghi được 70 điểm trong phần thi của mình. Đây cũng là điểm số của Minh Ngọc. Vĩnh Thắng ghi được 50 điểm. Thảo Nguyên dẫn đầu đoàn leo núi với điểm số 90.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, chương trình yêu cầu các thí sinh tìm ra từ hàng ngang gồm 6 chữ cái. Khá bất ngờ khi các thí sinh không thể giải mã được ô chữ hàng ngang gợi ý đầu tiên. Và phải tới khi chương trình đã đọc tới câu hỏi gợi ý thứ 4 mới có một thí sinh bấm chuông xin trả lời ô chữ từ khóa.

Người bấm chuông là Minh Ngọc. Cô đưa ra đáp án chính xác là "Quan họ".

Nữ sinh Kon Tum vô địch Olympia để giải quyết khó khăn kinh tế - 1

Minh Ngọc chia sẻ rằng cô có phần tiếc nuối vì sự thận trọng của mình, khiến cho cô không thể giành nhiều điểm hơn ở phần thi Vượt chướng ngại vật.

Ngọc chia sẻ là đáp án này đã nảy ra trong đầu cô từ sớm, Tuy nhiên vì an toàn, đến phút cuối Ngọc mới bấm chuông xin trả lời. Đây là điều mà Ngọc tiếc nuối vì cô cho rằng bản thân đã quá thận trọng, dẫn tới chỉ giành thêm được 20 điểm. Dẫu vậy, Minh Ngọc vẫn vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với số điểm 110.

Bước sang phần thi Tăng tốc, diễn biến cuộc thi thay đổi nhanh chóng. Quốc Việt thể hiện bản lĩnh phản ứng nhanh nhạy, vươn lên vị trí số 2 đoàn leo núi với 210 điểm. Vị trí số 1 vẫn thuộc về Minh Ngọc với số điểm 240 điểm. Lúc này, Vĩnh Thắng có 120 điểm, Thảo Nguyên có 130 điểm.

Với khoảng cách khá xa giữa top 2 và top 3, Minh Ngọc và Quốc Việt trở thành đối thủ trực tiếp ở phần thi Về đích.

Nữ sinh Kon Tum vô địch Olympia để giải quyết khó khăn kinh tế - 2

Quốc Việt là đối thủ trực tiếp giành vị trí số 1 với Minh Ngọc. Cậu có số điểm chung cuộc khá cao là 270 điểm.

Quốc Việt chọn gói câu hỏi 10-20-30 điểm. Việt xuất sắc trở lời được cả 3 câu hỏi chương trình đưa ra, giành được thêm 60 điểm, tạm vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 270 điểm.

Vĩnh Thắng chọn gói câu hỏi 20-30-30 điểm. Câu hỏi đầu tiên của Thắng được hỏi bằng Tiếng Anh. Thắng không trả lời được nên đã để mất 20 điểm về tay của Minh Ngọc. Sau khi hoàn thành gói câu hỏi của mình, Thắng về chỗ với 130 điểm.

Người tiếp theo Về đích là Thảo Nguyên chọn gói câu hỏi 10-20-20 điểm. Nguyên dễ dàng vượt qua gói câu hỏi của mình, về vị trí với 160 điểm.

Minh Ngọc là người cuối cùng dự thi Về đích. Ngọc chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Ngọc thể hiện rằng Tiếng Anh là sở trường của cô khi giành được 20 điểm ở câu hỏi đầu tiên. Tiếp đó, Ngọc thành công giành điểm ở câu hỏi thuộc lĩnh vực Lịch sử, nhưng không có thêm điểm ở câu hỏi Toán học cuối cùng.

Tuy nhiên điểm số của cuối cùng mà Minh Ngọc đạt được đã chạm mốc 300. Số điểm này giúp cô gái đến từ Kon Tum giành vòng nguyệt quế và bước vào cuộc thi Tháng.

Nữ sinh Kon Tum vô địch Olympia để giải quyết khó khăn kinh tế - 3

Minh Ngọc giành phần thưởng 4 triệu đồng, thỏa mong muốn "cải thiện khó khăn kinh tế" của cô.

Bên cạnh đó, Ngọc cũng đã thỏa mãn mục tiêu được cô đặt ra khi tham gia chương trình là "cải thiện tình trạng kinh tế khó khăn" của bản thân nhờ giành được số tiền thưởng của người chiến thắng.

Ở đầu chương trình, Minh Ngọc miêu tả bản thân là "người bên ngoài ấm áp, bên trong thiếu tiền". Do vậy, nữ sinh Kon Tum cố gắng vào càng sâu càng tốt ở cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia để "giải quyết khó khăn kinh tế".

Với điểm số khá cao là 270, Quốc Việt vẫn có cơ hội vào chơi cuộc thi vòng trong.