Nữ sinh Kinh doanh công nghệ múa bellydance cuốn hút

(Dân trí) - Khán giả bị cuốn hút bởi gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ của Trần Thanh Hà khi cô biểu diễn bài múa bellydance mang tên Templation.

Thanh Hà sinh năm 1995, cô đang học năm thứ nhất

Thanh Hà sinh năm 1995, cô đang học năm thứ nhất

Trần Thanh Hà là thí sinh mang SBD 83 tham gia cuộc thi “Duyên dáng Kinh doanh” 2015 của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Cô sinh ngày 9/4/1995, hiện là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh của trường. Hà được đánh giá là một ứng cử viên nặng ký bởi vẻ đẹp duyên dáng, làn da trắng, nụ cười tươi và thân hình quyến rũ.

Tối qua, (25/5), Thanh Hà tham gia vòng chung khảo Tài năng Duyên dáng Kinh doanh cùng với 18 nữ sinh khác đến từ nhiều khoa của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Trong đêm thi, Hà trình diễn tiết mục múa bellydance mang tên Templation.

Hà có gương mặt thanh tú, làn da trắng và nụ cười tươi

Hà có gương mặt thanh tú, làn da trắng và nụ cười tươi

Trong trang phục màu vàng nổi bật, nhạc nền đậm bản sắc Ấn Độ, Thanh Hà tự tin biểu diễn và nụ cười rạng ngời trên môi cô nữ sinh xinh đẹp. Mặc dù ra sân khấu cuối cùng, nhưng Hà nhận được rất nhiều cảm tình của khán giả trong khán phòng.

Thanh Hà có điểm số khá cao và đang là một trong những ứng cử viên nặng kí của cuộc thi có mặt trong vòng Chung kết sẽ diễn ra vào ngày 30/5 tới đây.

Hà có gương mặt thanh tú, làn da trắng và nụ cười tươi

Chọn cho mình bộ trang phục màu vàng tươi nổi bật, nền nhạc đậm màu sắc Ấn Độ, Thanh Hà tự tin trình diễn phần dự thi tài năng của mình

Hà có gương mặt thanh tú, làn da trắng và nụ cười tươi

Bài múa của thí sinh mang SBD 83 không có nhiều kỹ thuật khó, nhưng đòi hỏi thần thái, biểu cảm trên nét mặt

Trong suốt phần trình diễn của mình, Thanh Hà không ngừng nở nụ cười rạng rỡ

Trong suốt phần trình diễn của mình, Thanh Hà không ngừng nở nụ cười rạng rỡ

Cùng với Thanh Hà, các thí sinh tham dự chung khảo Tài năng Duyên dáng Kinh doanh cũng đã thể hiện những tiết mục múa hát, nhảy hiện đại nóng bỏng và không kém phần duyên dáng.

18 thí sinh đã mang đến các tiết mục đa dạng về các thể loại, từ múa hát, cắm hoa, múa đương đại đến nhảy hiện đại... Với sự đầu tư kĩ lưỡng về trang phục, vũ đạo, giọng hát, các nữ sinh đã chứng tỏ bản lĩnh, tài năng và trí thông minh và nhan sắc của mình.

Nổi bật có màn nhảy cover Kpop của Nguyễn Phương Dung; Hoàng Bích Diệp mở màn đêm thi với điệu múa Ấn Độ Exotic Cairo ấn tượng; Đặng Minh Hiền trình diễn dance sport trong trang phục quyến rũ; điệu múa đương đại trên nền nhạc ca khúc “Cha” sâu lắng và xúc động.

Hoàng Bích Diệp mở màn đêm thi với phần thi tài năng bellydance ấn tượng Exotic Cairo

Hoàng Bích Diệp mở màn đêm thi với phần thi tài năng bellydance ấn tượng Exotic Cairo

Lương Thị Hải Yến gửi gắm những lời cảm ơn tới người mẹ của mình với ca khúc “Tìm về lời ru”

Lương Thị Hải Yến gửi gắm những lời cảm ơn tới người mẹ của mình với ca khúc “Tìm về lời ru”

Thí sinh SBD 81 Trần Thị Yến Chi thể hiện bài hát Hoa nắng với sự giúp đỡ của những người bạn

Thí sinh SBD 81 Trần Thị Yến Chi thể hiện bài hát "Hoa nắng" với sự giúp đỡ của những người bạn

Những bước nhảy hiện đại khỏe khoắn, cá tính của Nguyễn Phương Dung

Những bước nhảy hiện đại khỏe khoắn, cá tính của Nguyễn Phương Dung
Trần Thúy Hằng khoe tài năng múa uyển chuyển, duyên dáng với bài múa Sóng lụa ven đô

Trần Thúy Hằng khoe tài năng múa uyển chuyển, duyên dáng với bài múa Sóng lụa ven đô
Trần Thúy Hằng khoe tài năng múa uyển chuyển, duyên dáng với bài múa Sóng lụa ven đô

Điệu múa đương đại trên nền ca khúc sâu lắng “Cha” được Mai Diễm Quỳnh biên đạo và thể hiện với sự giúp đỡ của người bạn.

Hồng Minh