Nữ sinh Công đoàn toàn năng đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố

Nguyễn Khánh Linh (sinh năm 2000) là sinh viên trường ĐH Công đoàn được vinh danh "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố năm 2020. Khánh Linh cũng là thủ khoa đầu vào của khoa Quản trị Kinh doanh năm 2018.

Một số thành tích của Khánh Linh trong thời gian học tập

tại trường Đại học Công đoàn:

- Nhận Bằng khen "Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố" do Hội Sinh Viên Thành phố Hà Nội cấp 2020.

- Nhận Bằng khen "Sinh viên 5 tốt cấp Trường" do Hội Sinh viên Trường Đại học Công đoàn cấp 2020.

-  Nhận học bổng loại Giỏi kì I và kì II các năm học 2018 - 2019 và 2019 - 2020.

-  Đạt giải Nhì Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường Năm học 2019 - 2020.

-  Nhận được giấy khen danh hiệu Sinh viên giỏi của Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn các năm học 2018 - 2019 và 2019 - 2020.

-  2 nhiệm kì đảm nhiệm vị trí Phó Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh trường Đại học Công đoàn.

-  Giải Ba vòng Video cuộc thi Olympic tiếng Anh HSSV toàn quốc 2018.

-  Được nhận Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 - 2020.

- Tham gia chiến dịch "Mùa hè xanh" tại xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Công Đoàn tổ chức với vai trò là tình nguyện viên phụ trách giảng dạy tiếng Anh.

- Được nhận Giấy khen "Đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2019" do Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Chi Lăng trao tặng ngày 10/07/2019.

 

- Được nhận Giấy khen "Đã có thành tích xuất sắc trong đợt tình nguyện Mùa hè xanh năm 2019" tại xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn do UBND xã Y Tịch Ban Chỉ đọa chiến dịch trao tặng ngày 18/07/2019.

- Tham gia chiến dịch "Mùa hè xanh" tại xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Công Đoàn tổ chức với vai trò là tình nguyện viên phụ trách giảng dạy tiếng Anh.

- Được nhận giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong "Chiến dịch  thanh niên tình nguyện hè năm 2020" tại xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang của Chủ tịch UBND xã Tri Phú.

- Được nhận giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong "Chiến dịch  thanh niên tình nguyện hè năm 2020" tại xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang của Ban chấp hành Huyện đoàn Chiêm Hóa.

- Được bằng khen tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè " Mùa hè xanh 2020"  tại xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang của Ban chấp hành Đoàn Tỉnh Tuyên Quang.

Nữ sinh Công đoàn toàn năng đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố - 1
"Để đạt được danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố hay cấp Trung ương, mình thấy là không dễ, nhưng cũng không quá gian nan. Điều quan trọng là mình phải gạch đầu dòng các mục tiêu và vẽ lên được nước đi cụ thể để chạm tới từng mục tiêu đó", Khánh Linh chia sẻ.
 
"Việc mình đạt được "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố vừa là niềm vinh hạnh, vừa là động lực, là "bàn đạp" để mình phấn đấu tiếp với danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương".
 
Nữ sinh Công đoàn toàn năng đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố - 2
 

Khánh Linh cho biết, khó khăn lớn nhất trên con đường chạm tới danh hiệu này hay bất cứ thành tựu, chiến thắng nào của cô chính là vượt lên trên bản thân, vượt lên những hạn chế của chính mình.

"Đương nhiên ai cũng có lúc lười biếng, thậm chí là chán nản, thiếu động lực phấn đấu, đó là lúc mình cho phép bản thân được "nghỉ giải lao", coi như tự thưởng một buổi chiều thư giãn, xem phim hoặc đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa.

Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi, rồi lại nhanh chóng đưa bản thân trở lại nhịp làm việc vì mình tin rằng những thành công vĩ đại luôn đi đôi với sự hi sinh cao cả, mà hi sinh đó chính là biết giới hạn thời gian "hưởng thụ" của bản thân".

Nữ sinh Công đoàn toàn năng đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố - 3

Khánh Linh chia sẻ một trong những đam mê lớn nhất của cô từ khi còn bé là bộ môn Anh ngữ. Sau 2 nhiệm kì giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh trường Đại học Công đoàn - Youth English Club, Khánh Linh nói vui: "Mình nghĩ bản thân có thể hiểu được phần nào sự nhọc nhằn của những bà mẹ "bỉm sữa" vì mình đã coi CLB là đứa con tinh thần của mình.

Mình cũng phải thức khuya dậy sớm, hy sinh thú vui riêng, đầu tư rất nhiều thời gian, trí lực, sức lực, vật lực vào đứa con tinh thần ấy, chỉ mong đứa con tinh thần của mình hay ăn chóng lớn".

"Thành công lớn đầu tiên của mình là đỗ thủ khoa ngành Quản trị Kinh doanh trường Đại học Công đoàn. Lần đầu mình cảm nhận được vị ngọt của chiến thắng, mà lại là chiến thắng bản thân. Lần đầu mình thấm thía được câu tục ngữ: "Có công mài sắt, có ngày nên kim", cảm thấy những ngày thức khuya dậy sớm miệt mài thật xứng đáng.

Và đặc biệt sau thành công đầu tiên ấy, mình đã có kinh nghiệm trong việc chiến thắng bản thân, tự tìm cho bản thân động lực để đi tới những mục tiêu tiếp theo"

Nguyễn Khánh Linh

Ngoài đam mê ngôn ngữ Anh, Khánh Linh còn rất yêu thích hoạt động tình nguyện.

Nữ sinh đã tham gia 2 đội hình của chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh" trong 2 năm 2019 và 2020 ở tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Tuyên Quang.

Cả hai mùa hè tình nguyện, cô đều giữ trọng trách truyền niềm đam mê bộ môn ngôn ngữ Anh cho người dân vùng cao, đặc biệt là trẻ em, qua những lớp học tiếng Anh miễn phí trong suốt thời gian tình nguyện ở địa phương.

"Trước khi về địa phương, mình có thoáng nghĩ là các bé vùng cao trên ấy chỉ quen nói tiếng dân tộc với gia đình, chắc sẽ không dễ để dạy tiếng Anh cho các bé.

Ấy thế mà ở cả hai tỉnh, các bé đều rất ham học hỏi, rất cởi mở, ngoan ngoãn, lễ phép. Các bé quấn quít với chúng mình từ sáng đến chiều, cũng vì thế mà cả hai lần chia tay với các bé, cả anh chị và các bé đều nước mắt nhạt nhòa".

Khánh Linh chia sẻ rằng cô muốn tham gia đủ 4 mùa hè tình nguyện trong 4 năm học tập tại trường, thậm chí, sau khi tốt nghiệp vẫn muốn tiếp tục được tham gia tình nguyện.

Nữ sinh Công đoàn toàn năng đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố - 4
Nữ sinh Công đoàn toàn năng đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố - 5
Nữ sinh Công đoàn toàn năng đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố - 6

Theo Tú Chân

Sinh viên Việt Nam