Nữ sinh báo chí hợp tác cùng nhạc sĩ của Britney Spears, Dua Lipa là ai?

Tiến Bùi

(Dân trí) - Từng may mắn lọt vào "mắt xanh" của công ty giải trí Hàn Quốc SM Entertainment nhưng Mylina quyết định ở lại Việt Nam để phát triển sự nghiệp và theo đuổi ước mơ với âm nhạc.

Mylina (tên thật Trương Minh Tuyết Anh, SN 2003, Hà Nội) hiện là sinh viên năm 3 chuyên ngành Truyền thông Marketing, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Mylina không lựa chọn đi theo con đường quen thuộc. Thay vào đó, cô thử thách bản thân với phong cách âm nhạc mới lạ, cá tính và may mắn thu hút sự chú ý trong cộng đồng mạng.

Nữ sinh báo chí hợp tác cùng nhạc sĩ của Britney Spears, Dua Lipa là ai? - 1

Mylina gây ấn tượng khi kết hợp hai thể loại nhạc trong cùng một bài hát (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Mylina cho biết: "Tôi may mắn được tiếp xúc với môi trường âm nhạc và nghệ thuật từ rất sớm. Khi mới 5 tuổi, tôi được gia đình tạo điều kiện cho đi học hát, múa ở nhà văn hóa gần nhà.

Chính bố là người truyền cho tôi nguồn cảm hứng mãnh liệt với âm nhạc. Nếu không có bố và gia đình luôn ở bên cạnh động viên, ủng hộ thì sẽ không có một Tuyết Anh tự tin, dám sống đúng với đam mê như hiện tại".

Ban đầu, bố của Mylina rất lo lắng và mong muốn con gái trở thành giáo viên tiếng Anh hoặc tìm kiếm công việc ổn định. Nhưng thấy được sự nghiêm túc với đam mê và tầm nhìn rõ ràng cho tương lai, gia đình của nữ sinh báo chí đã đồng ý để cô tự do theo đuổi ước mơ.

Nữ sinh báo chí hợp tác cùng nhạc sĩ của Britney Spears, Dua Lipa là ai? - 2

Sau thời gian dài theo học ca sĩ Mỹ Linh, Mylina trở thành "học trò cưng" được dẫn đi nhiều sự kiện lớn (Ảnh: NVCC).

Trước khi chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay, Mylina đã có đến 5 năm theo học thanh nhạc chuyên nghiệp cùng ca sĩ Mỹ Linh. Ngoài ra, cô gái SN 2003 còn tự tìm hiểu thêm về kiến thức nhạc lý, học chơi đàn piano và tập luyện kỹ năng sáng tác âm nhạc.

"Thông qua những tiết học về thanh nhạc của cô Mỹ Linh, tôi thực sự có được góc nhìn sâu sắc và thú vị hơn về ngành âm nhạc, nghệ thuật. Đồng thời, tôi cảm thấy trân trọng nghề ca hát hơn và mong muốn trở thành một người nghệ sĩ thực thụ giống như các vị tiền bối", Mylina bộc bạch.

Với màn "chào sân" âm nhạc lần này, Mylina đã tham gia hầu hết khâu sản xuất từ sáng tác, dựng bè đến lên ý tưởng trang phục. Nữ sinh SN 2003 tiết lộ, chi phí thực hiện sản phẩm là số tiền rất lớn đối với cô và chủ yếu được gia đình hỗ trợ.

Nữ sinh báo chí hợp tác cùng nhạc sĩ của Britney Spears, Dua Lipa là ai? - 3

Toàn bộ các khâu chuẩn bị cho sản phẩm đầu tay đều được nữ sinh 20 tuổi tự tay thực hiện (Ảnh: NVCC).

Nhắc về màn hợp tác đặc biệt cùng nhạc sĩ nổi tiếng Mickey Shiloh, Mylina tiết lộ: "Thông qua một người quen trong ê-kíp thực hiện dự án, tôi có cơ hội biết đến Mickey Shiloh và các sản phẩm cô ấy từng viết cho Britney Spears, Calvin Harris, Dua Lipa…

Thời điểm đó, tôi muốn thử viết một đoạn rap nhưng không ưng ý và bí ý tưởng. May mắn nghe được bản viết nháp của Mickey, tôi lập tức tìm cách liên hệ hợp tác và tiến hành phổ lời Việt lên đoạn nhạc.

Không phải vì tôi có gì quá ghê gớm, mà chỉ may mắn gặp được đúng người, đúng thời điểm nên màn kết hợp mới được ra đời nhanh gọn như thế".

Nữ sinh báo chí hợp tác cùng nhạc sĩ của Britney Spears, Dua Lipa là ai? - 4

Ngoài đời, Mylina có phong cách thời trang độc đáo, bắt kịp xu hướng hiện nay (Ảnh: NVCC).

Vừa học tập chăm chỉ trên giảng đường, vừa theo đuổi đam mê nghệ thuật, ít ai biết rằng, Mylina chưa từng gặp phải khó khăn quá lớn trong việc cân bằng hai công việc hàng ngày.

Thậm chí, việc theo học chuyên ngành Truyền thông còn cung cấp thêm cho Mylina nền tảng kiến thức vững chắc và giúp ích trong quá trình thực hiện dự án ra mắt, xây dựng thương hiệu cá nhân của cô nàng 20 tuổi.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Mylina cho biết: "Tôi mong rằng bản thân có thể ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc với phong cách mới lạ và được khán giả đón nhận.

Còn về tầm nhìn xa hơn, tôi hy vọng bản thân có thể truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ muốn theo đuổi nghệ thuật, giúp các bạn ấy phát triển tài năng và đưa ra những định hướng rõ ràng để không còn bị mông lung trên con đường này nữa".