Nữ lớp trưởng "tài sắc vẹn toàn" của trường ĐH Ngoại thương

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Xinh xắn, thông minh và tràn đầy năng lượng tích cực là những ấn tượng đầu tiên mà nữ lớp trưởng Đinh Thị Lĩnh để lại cho người đối diện.

Nữ lớp trưởng tài sắc vẹn toàn của trường ĐH Ngoại thương - 1

Đinh Thị Lĩnh (sinh năm 2001, quê Phú Thọ) hiện là sinh viên ngành Luật, ĐH Ngoại thương (Ảnh: Anh Chan).

Lĩnh luôn quan niệm, đã làm việc gì thì cần phải đặt hết tâm sức vào đó, đặc biệt là học tập. Bởi thế, cô đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Năm học lớp 10 cô đạt Giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi môn Vật lý cấp tỉnh và Giải Ba môn Hóa học tại Kỳ thi Olympic Trại hè Hùng Vương. Năm lớp 11, Lĩnh trở thành 1/7 học sinh tiêu biểu của trường nhận học bổng Odon Vallet của Pháp… Cô cũng liên tục đảm nhận vai trò lớp trưởng trong nhiều năm học, kể cả khi lên đại học.

Để có được kết quả học tập tốt, Lĩnh cũng tự tích lũy cho mình những kinh nghiệm, phương pháp học hiệu quả. Cô chia sẻ: "Đối với những môn có thế mạnh thì mình sẽ tiếp thu luôn kiến thức ở trên lớp và dành thời gian về nhà để làm bài tập được giao như vậy sẽ tiết kiệm thời gian ôn lại và dành thời gian cho môn khác. Trong quá trình làm bài, nếu có thắc mắc mình thường trao đổi và tranh luận với bạn bè để làm rõ vấn đề hơn, nếu không giải quyết được thì mình sẽ hỏi thầy cô.

Trong thời gian thi cử, mình sẽ lập thời gian biểu cho các môn, môn nào nên ôn tập trước và ôn trong khoảng bao lâu. Quan trọng là mình luôn dành ngày trước hôm thi để lướt qua lại kiến thức, chứ không học thêm nữa và nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị tinh thần cho bài thi, vì chỉ khi tinh thần thoải mái mới làm việc năng suất được".

Nữ lớp trưởng tài sắc vẹn toàn của trường ĐH Ngoại thương - 2

Lĩnh sống tự lập xa nhà từ năm học lớp 6 nên với cô khi lên đại học không có quá nhiều bỡ ngỡ (Ảnh: NVCC).

Quan điểm sống của thiếu nữ Phú Thọ là: "Hãy mài giũa bản thân mình trước. Nếu cứ mãi trì trệ và không cải thiện bản thân thì bạn sẽ không bao giờ tiến bộ. Hãy luôn trong tâm thế chuẩn bị vì chúng ta chẳng ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy đến trong tương lai"

Bởi thế, bên cạnh thời gian dành cho việc học ở trường cô cũng chú ý để chăm sóc bản thân, trau dồi thêm những kỹ năng mềm cần thiết phục vụ cho công việc sau này. Trong thời gian ở nhà vì dịch bệnh, cô gái trẻ hào hứng học nấu ăn, học hát và đọc sách để mở rộng vốn hiểu biết.

Cô gái sinh năm 2001 cũng thẳng thắn bày tỏ: "Trong thời đại công nghệ 4.0 với tính chất cạnh tranh và đào thải cao, giới trẻ hiện nay phải chuẩn bị cho mình một hành trang thật tốt.

Thứ nhất, các bạn cần phải năng động và trải nghiệm thật nhiều để tìm ra lĩnh vực phù hợp với bản thân. Tiếp theo, cần chủ động cập nhật kịp thời những công nghệ, kỹ năng mới.

Ngoại ngữ cũng vô cùng quan trọng, vì có ngoại ngữ mới có cơ hội tiếp cận những tri thức tiên tiến của nước ngoài. Trang bị kỹ năng mềm cũng là một yếu tố cốt lõi vì chính nó góp phần quyết định năng lực làm việc, hiệu quả công việc. Chủ động, sáng tạo, nhiệt huyết và không ngừng học hỏi sẽ là những tố chất mà một sinh viên trong thời đại 4.0 cần có để đáp ứng yêu cầu của thực tế".

Tầm quan trọng của ngoại hình: Nên thừa nhận hơn là phủ nhận

Lĩnh khiến mọi người dành nhiều cảm tình ngay từ ánh nhìn đầu tiên nhờ sở hữu nét đẹp khả ái, duyên dáng. Lĩnh tự nhận mình là cô gái hòa đồng, thân thiện và luôn không ngừng nỗ lực để bản thân tốt hơn mỗi ngày.

Còn nhắc đến quan điểm về một cô gái đẹp, Lĩnh nói: "Quả thật rất khó để miêu tả "vẻ đẹp" bằng bất cứ tiêu chuẩn nào bởi mỗi người có một vẻ đẹp riêng.

Trong cuộc sống hằng ngày, mình có cơ hội tiếp xúc và làm việc với nhiều người đến từ các vùng miền khác nhau. Mình nhận thấy dù có sự khác nhau về làn da, mái tóc hay số đo cơ thể nhưng mỗi người lại có một sức cuốn hút và để lại cho mình một ấn tượng riêng. Điều đó đến từ những hành động đẹp, từ sự quan tâm đến mọi người xung quanh, từ quan điểm sống và phong thái riêng của họ.

Nữ lớp trưởng tài sắc vẹn toàn của trường ĐH Ngoại thương - 3

Lĩnh quan niệm: "Hãy cố gắng từng ngày để chính mình cũng cảm thấy tự hào về bản thân" (Ảnh: NVCC).

Mình rất tâm đắc quan điểm của Emma Watson nên xin phép được trích dẫn: "Xinh đẹp không phải là mái tóc dài, đôi chân thon, làn da rám nắng hay hàm răng hoàn hảo. Xinh đẹp là khuôn mặt của người đã từng khóc và bây giờ mỉm cười. Xinh đẹp là những gì chúng ta cảm nhận từ nội tâm mà cũng thể hiện bên ngoài; xinh đẹp là những dấu vết từ cuộc sống, là tất cả mọi hồi hộp và yêu thương mà ký ức để lại cho chúng ta. Xinh đẹp là để bản thân mình được sống".

Tất nhiên, chúng ta cũng không nên bỏ qua việc chăm chút vẻ bề ngoài. Ở một khía cạnh nào đó, vẻ đẹp bên ngoài sẽ thể hiện phần nào tính cách, thái độ và giá trị con người bạn. Người khác hoàn toàn có quyền nghi ngờ rằng "Một người không thể chăm sóc tốt cho bản thân liệu có thể làm việc tốt được hay không?". Chính vì vậy, khi bạn sở hữu một nhân cách tốt lẫn một ngoại hình chỉnh chu, xinh đẹp chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội đến với bạn".

Cô gái này cũng cho rằng, chúng ta nên thừa nhận tầm quan trọng của ngoại hình và cố gắng trau dồi nét đẹp hình thức hơn là phủ nhận sự ảnh hưởng của nó.

"Thực tế cũng cho thấy, ngày càng nhiều phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu một ngoại hình xinh đẹp hơn. Đơn giản điều đó khiến cho họ cảm thấy tự tin hơn, yêu đời hơn và trở nên thu hút đối với mọi người.

Bên cạnh đó, ngoại hình cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội nghề nghiệp. Một người có ngoại hình ưa nhìn chắc chắn sẽ gây thiện cảm tốt với nhà tuyển dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực có yêu cầu cao về ngoại hình, như nghệ thuật, thẩm mỹ, spa...

Một người phụ nữ sở hữu ngoại hình chỉnh chu chắc chắn biết cách yêu thương và chăm sóc bản thân mình. Một khi nhận ra được giá trị của bản thân, chắc chắn con đường tương lai sẽ rộng mở".

Nữ lớp trưởng tài sắc vẹn toàn của trường ĐH Ngoại thương - 4

Nét đẹp mong manh của cô lớp trưởng sinh năm 2001 (Ảnh: Anh Chan).

Nữ lớp trưởng tài sắc vẹn toàn của trường ĐH Ngoại thương - 5

Ngoài thời gian học, Lĩnh cũng thử sức với công việc của một người mẫu ảnh tự do (Ảnh: Anh Chan).

Nữ lớp trưởng tài sắc vẹn toàn của trường ĐH Ngoại thương - 6

Ảnh đời thường xinh đẹp của nữ sinh trường ĐH Ngoại thương (Ảnh: NVCC).