Nick Vujicic tặng xe lăn, máy tính bảng cho người khuyết tật VN

(Dân trí) - Dù không tay chân, Nick vẫn cố gắng bằng chính sức mình đưa tận tay món quà động viên những tấm gương người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống.


Sáng nay, chàng trai “kì diệu” Nick Vujicic đã cùng lãnh đạo Bộ Lao động thương binh & xã hội và trao quà cho Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và 23 tấm gương người khuyết tật vượt lên số phận.

Nick trao quà cho tấm gương người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống

Nick trao quà cho tấm gương người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống

Anh tận tình thăm hỏi những người khuyết tật về những khó khăn trong cuộc sống

Anh tận tình thăm hỏi những người khuyết tật về những khó khăn trong cuộc sống

Tại đây, Nick Vujicic tặng máy tính bảng cho tất cả người khuyết tật tham dự chương trình giao lưu để động viên tinh thần. Anh còn đặc biệt lưu ý BTC việc hỗ trợ cài đặt phần mềm cho những người khiếm thị sử dụng máy tính bảng được tặng.

Đồng thời, Nick cũng trao tặng 50 xe lăn địa hình cho đại diện Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam để giúp đỡ những người khuyết tật nhỏ tuổi, trong đó có bé Nguyễn Linh Chi “Nick Vujicic của Việt Nam”.

Nick gặp lại bé Linh Chi và tặng quà cho bé

Nick gặp lại bé Linh Chi và tặng quà cho bé

Nick tặng 50 chiếc xe lăn địa hình

Nick tặng 50 chiếc xe lăn địa hình

Buổi giao lưu, tặng quà có sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ lao động thương binh & xã hội Doãn Mậu Diệp, sự tham gia của diễn thuyết gia Nick Vujicic và anh Lò Quang Tú - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Trong buồi giao lưu này, những tấm gương nghị lực người khuyết tật Việt đã nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình trước Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH.

Chị Đỗ Thúy Hà - Chủ tịch Hội Người mù quận Đống Đa, Hà Nội

Chị Đỗ Thúy Hà - Chủ tịch Hội Người mù quận Đống Đa, Hà Nội

Một trong số những ý kiến đáng chú ý là của chị Đỗ Thúy Hà - Chủ tịch Hội Người mù quận Đống Đa, Hà Nội. Chị bày tỏ mong muốn: “Tôi mong rằng Bộ LĐTB&XH hỗ trợ việc làm cho người khuyết tập; mong Bộ phối hợp với Bộ GD&ĐT, đưa vào chương trình ngoại khoá của học sinh những buổi tập huấn cho người bình thường về những kĩ năng để mọi người giúp đỡ người khuyết tật”.

Thiết tha gửi tới cộng đồng thông điệp từ người khuyết tật, anh Hoàng, đến từ Sóc Trăng chia sẻ 7 điều ước: “Tôi và các bạn trong Hội khuyết tật Sóc Trăng đều ước rằng mọi người khuyết tật đều được học hành đến nơi đến chốn; có công việc thu nhập đủ sống; được xã hội đối xử công bằng; tự đi chợ, đi bệnh viện và tham gia hoạt động thể thao; tự xin được giấy chứng nhận người khuyết tật; mọi người dân đều biết về luật dành cho người khuyết tật và tuân thủ luật; và cuối cùng là người khuyết tật ở khắp nơi có cuộc sống yên bình”.

Buổi giao lưu, tặng quà với Nick Vujicic tại Bộ LĐTB&XH.

Buổi giao lưu, tặng quà với Nick Vujicic tại Bộ LĐTB&XH.

Không chỉ quan tâm tới những quyền lợi của cộng đồng người khuyết tật, các tấm gương nghị lực tiêu biểu còn bày tỏ sự quan tâm tới tình hình đất nước hiện nay, nêu cao tinh thần ủng hộ chính sách của nước tôi về hoà bình biển đảo.

Theo dõi tất cả những ý kiến của 23 tấm gương nghị lực Việt, nhà diễn thuyết Nick Vujicic đã bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh và những khó khăn của những người khuyết tật Việt Nam. Nick cũng khẳng định sẽ luôn ủng hộ Việt Nam và hoà bình của nước ta.

Mai Châm