Những tấm gương tuổi nhỏ làm việc tốt tiêu biểu năm 2022

Mai Trang

(Dân trí) - "Nhặt được của rơi đem trả lại cho người đánh mất" là một nét đẹp văn hóa được các em thiếu niên, nhi đồng phát huy trong năm 2022.

Hai anh em người Hà Tĩnh trả lại tiền nhặt được

16/2 Hai anh em Minh Đức và Minh Tài quê ở xã Yên Hòa (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã nhặt được một số tiền ngoại tệ bị rơi vãi.Thấy vậy, cả 2 em đã nhặt toàn bộ số tiền trên, do thời điểm đó trời mưa nên 2 em đã đưa toàn bộ số tiền về nhà dùng máy sấy khô rồi lên mạng tìm hiểu thông tin.

Những tấm gương tuổi nhỏ làm việc tốt tiêu biểu năm 2022 - 1
Hai em được trao giấy khen nhờ hành động tốt của mình (Ảnh: Sơn Hoàng)

Qua tìm hiểu, được biết đây là loại tiền của Hàn Quốc, tương đương khoảng 19 triệu đồng tiền Việt Nam. Sau khi biết giá trị số tiền lớn, hai em đã báo với bố mẹ và nhờ đăng tải trên mạng xã hội để tìm người trả lại.

Nhặt được tiền 3 học sinh lớp 5 nhờ công an trả lại người đánh mất

Chiều 10/3, Công an xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ và thông báo tìm người đánh rơi số tiền 2 triệu đồng do 3 em học sinh Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa mang đến trình báo sau khi nhặt được trên đường.

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 9/3, trên đường đi chơi bóng tại khu vực giáp ranh giữa thôn Thanh Châu và Lâm Lang (xã Châu Hóa), 3 em học sinh là: Mai Xuân Chuyên, Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Tiến Dũng, cùng học lớp 5 Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa đã nhặt được số tiền 2 triệu đồng.

Những tấm gương tuổi nhỏ làm việc tốt tiêu biểu năm 2022 - 2
3 em học sinh tìm đến cơ quan công an với mong muốn trả lại tiền cho người đánh mất (Ảnh: Công an xã Châu Hóa).

Nữ sinh lớp nhặt được ví tiền trả lại người đánh rơi

Chiều ngày 18/4/2022, trong giờ ra chơi, em Đỗ Kiều My thấy một cái ví nhỏ màu xanh rơi ở sân trường. Nghĩ rằng bên trong có tài sản, giấy tờ quan trọng của ai đó nên Kiều My đã mang cái ví này lên phòng đoàn thể đưa cho thầy tổng phụ trách Đội của trường.

Những tấm gương tuổi nhỏ làm việc tốt tiêu biểu năm 2022 - 3
Trao tuyên dương đến em Đỗ Kiều My (Ảnh: TĐBL).

Thành Đoàn, Hội đồng Đội TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức tuyên dương nữ sinh Đỗ Kiều My, học lớp 7, trường THCS Võ Thị Sáu (TP Bạc Liêu) vì đã có hành động đẹp nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất.

Nhặt được hơn 51 triệu đồng, học sinh lớp 6 trả lại người đánh mất

Khoảng 16h ngày 16/9, trên đường đi học về qua tuyến đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, em Ngô Quang Đăng Khoa phát hiện chiếc túi bên vệ đường. Qua kiểm tra, bên trong có số tiền lớn, nam sinh này đã nhanh chóng đến Công an phường Bắc Hà trình báo để nhờ giúp đỡ.

Những tấm gương tuổi nhỏ làm việc tốt tiêu biểu năm 2022 - 4
Đại diện Công an phường Bắc Hà và em Khoa đã trao lại số tài sản cho người đánh rơi (Ảnh: Công an phường Bắc Hà).

Tối 16/9, Công an phường Bắc Hà (thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa tổ chức trao trả số tiền hơn 51 triệu đồng và giấy tờ cá nhân do em Ngô Quang Đăng Khoa (học sinh lớp 6, Trường THCS Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) nhặt được trên đường đi học về. 

Nhặt được tiền, hai nữ sinh đến nhờ công an tìm người đánh rơi

Ngày 24/3, em Trịnh Phương Nhi và Trần Hồ Tuấn Tú (lớp 9A3, trường THCS Nguyễn Huệ) trên đường đi bộ đến trường đã phát hiện một bọc tiền tại khu vực thôn 3 xã Ea M'nang.

Những tấm gương tuổi nhỏ làm việc tốt tiêu biểu năm 2022 - 5
Hai nữ sinh được biểu dương vì hành động không tham của rơi (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ngay sau đó, cả hai em đã giao nộp cho công an xã để tìm người đánh mất, trả lại với số tiền trên 4 triệu đồng.