Những "shipper áo xanh" mang nhu yếu phẩm cung ứng cho người dân

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Giữa trưa hè nắng nóng, đội Thanh niên xung kích (shipper áo xanh) các phường, xã của "thành phố Đỏ" khẩn trương đi chợ "chốt đơn", phân loại, chở hàng hóa đến tận nhà giao cho nhân dân.

Những ngày qua, toàn bộ 25 phường, xã trên địa bàn thành Vinh đều thành lập đội "shipper áo xanh", tỏa đi khắp các phố phường cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân trong thời gian "ai ở đâu ở yên đấy".

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều trường hợp được ghi nhận trong cộng đồng, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định thực hiện nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đấy" đối với thành phố Vinh với dân số nửa triệu người. 

Cùng với chiến dịch xét nghiệm sàng lọc nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, thì bài toán cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân cũng được tính đến.

Những shipper áo xanh mang nhu yếu phẩm cung ứng cho người dân - 1

Thành phố Vinh tiếp tục nhân rộng mô hình "gian hàng 0 đồng".

Theo Phó Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An - Thái Minh Sỹ, sau khi có quyết định của UBND tỉnh, đơn vị đã chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn cơ sở phường, xã trực thuộc thành lập các đội "shipper áo xanh" hỗ trợ cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân trên địa bàn.

"Những ngày này các đội hình shipper trên địa bàn thành phố Vinh, cũng như tại các địa phương đã không quản ngại khó khăn cùng với các cơ quan, đoàn thể kịp thời hỗ trợ việc cung ứng và chuyển nhu yếu phẩm đến tận nơi cho người dân. Trước hết là các hộ gia đình chính sách, gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn bị phong tỏa, cách lý do dịch bệnh Covid-19.

Đây là hoạt động thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn với tinh thần xung kích, tình nguyện, góp phần để bà con nhân dân yên tâm thực hiện các quy định trong thời gian thực hiện cách ly xã hội", anh Thái Minh Sỹ.

Các đội "shipper áo xanh" đã cắt cử cán bộ, đoàn viên, thanh niên phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương tham gia tiếp nhận thông tin, hỗ trợ cung ứng lương thực, thực phẩm trong thời gian cách ly y tế, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Sau khi có thông tin và nắm được các nhu cầu của người dân đội "shipper áo xanh" đã hỗ trợ miễn phí mua hàng, vận chuyển lương thực, thực phẩm từ điểm cung ứng đến từng hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Để đảm bảo an toàn các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm cách ly xã hội, đội "shipper áo xanh" ở phường, xã nào chỉ được cung ứng, vận chuyển lương thực, thực phẩm cho người dân ở phường, xã đó. Danh sách đội trưởng các đội shipper áo xanh cũng được công khai để tiện cho người dân liên hệ.

Những shipper áo xanh mang nhu yếu phẩm cung ứng cho người dân - 2

Thực đơn được đội "shipper áo xanh" lên cụ thể mỗi lần "đi chợ" lấy hàng giúp bà con.

Anh Nguyễn Hữu Thái - Ủy viên Ban thường vụ đoàn phường Hưng Bình chia sẻ: "Sau khi lấy thực phẩm tại các siêu thị, chúng tôi chia phần bằng nhau và cử đội quân shipper đưa tới tận nhà dân, bất kể thời gian nào để đảm bảo luôn tươi ngon. Hiện đã có hàng ngàn suất đã được cung ứng cho bà con trong phường...".

Việc thành lập các đội "shipper áo xanh" đã góp phần đảm bảo cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn giữa thời điểm "ai ở đâu, ở yên đấy".

Những ngày qua, đội quân "shipper áo xanh" đã tỏa đi khắp các phố phường, đến từng ngõ nhỏ để cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân. Đặc biệt, vận chuyển những gói quà từ "gian hàng 0 đồng" hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

"Đến thời điểm này, đội "shipper áo xanh" đã thực hiện đưa được hơn 5.000 đơn hàng, suất quà cho bà con trên địa bàn thành phố Vinh. Hiện chúng tôi đang thành lập 3 "gian hàng 0 đồng" nữa trên địa bàn để cung ứng nhu yếu phẩm cho bà con", Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cho biết thêm.

Cùng chung tay, chia sẻ với Đoàn thanh niên, những ngày qua nhiều tổ chức, cá nhân, công ty, doanh nghiệp đã ủng hộ hàng tấn rau, củ, quả… cho 3 "gian hàng 0 đồng" tại phường Vinh Tân, Hồng Sơn và Hưng Bình để hỗ trợ tới bà con trong thời gian cách lý xã hội với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vững tin chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, ngày 22/8, UBND tỉnh Nghệ An Công văn hỏa tốc số 6083/UBND-VX về việc thực hiện các biện pháp cách ly xã hội trên mức Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Vinh.

Theo đó, thành phố Vinh đã tạm dừng hoạt động của các khu chợ trên địa bàn; đối với các siêu thị, siêu thị mini, các cửa hàng bán lẻ, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm chỉ được phép bán hàng trực tiếp cho các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố có tổ chức bếp ăn tập thể tập trung. 

Một số hình ảnh đội quân "shipper áo xanh" đi chợ mua đồ, vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân thành phố Vinh:

Những shipper áo xanh mang nhu yếu phẩm cung ứng cho người dân - 3

Đội quân "shipper áo xanh" đã được Thành đoàn Vinh thành lập để vận chuyển hàng hóa thiết yếu miễn phí cho người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại các khu phong tỏa, cách ly hay tổ chốt kiểm dịch, tạo thành những tấm lá chắn xanh, góp sức trẻ quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Những shipper áo xanh mang nhu yếu phẩm cung ứng cho người dân - 4

Họ sẽ thay phiên nhau đi chợ mua đồ giúp bà con nhân dân thành phố Vinh khi không được ra khỏi nhà. Hình ảnh Đoàn viên thanh niên phường Hưng Phúc đi chợ mua đồ thay bà con của phường.

Sau khi lên thực đơn, các đoàn viên vào siêu thị chọn đồ. Công đoạn này cũng khá vất vả, bởi không chỉ một đơn hàng mà hàng trăm thực đơn của hàng trăm hộ dân khác nhau với nhiều loại nhu yếu phẩm cũng khác nhau.

Sau khi lên thực đơn, các đoàn viên vào siêu thị chọn đồ. Công đoạn này cũng khá vất vả, bởi không chỉ một đơn hàng mà hàng trăm thực đơn của hàng trăm hộ dân với nhiều loại nhu yếu phẩm khác nhau.

Những shipper áo xanh mang nhu yếu phẩm cung ứng cho người dân - 6

Trong khi đó tại các "gian hàng 0 đồng" các loại rau, củ, quả... được phân bổ, chia đều.

Những shipper áo xanh mang nhu yếu phẩm cung ứng cho người dân - 7

Rồi đóng gói cẩn thận để vận chuyển tới các hộ dân nằm trong khu vực phong tỏa, khu cách ly.

Những shipper áo xanh mang nhu yếu phẩm cung ứng cho người dân - 8

Tại các khu vực khối, xóm sẽ có thêm khối trưởng ghi danh sách những người nhận đồ.

Đội .jpeg

Đội "shipper áo xanh" vận chuyển hàng hóa thiết yếu miễn phí cho người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại các khu phong tỏa, cách ly. 

Những shipper áo xanh mang nhu yếu phẩm cung ứng cho người dân - 10

Không quản ngại những mối lo về dịch bệnh, thời tiết nắng nóng vất vả, hình ảnh màu áo xanh cùng những chuyến xe đầy ắp nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ cho các hộ dân khu vực phong tỏa do dịch bệnh Covid-19, đi chợ miễn phí giúp người dân, vận chuyển các suất cơm đến khu cách ly... đã trở nên quen thuộc và tạo được dấu ấn đẹp với nhân dân thành phố Vinh.

Những shipper áo xanh mang nhu yếu phẩm cung ứng cho người dân - 11

Trước hết, đội "shipper áo xanh" sẽ mang những phần quà tới các gia đình chính sách, người nghèo... tại các khu phong tỏa, cách ly. 

Những shipper áo xanh mang nhu yếu phẩm cung ứng cho người dân - 12

Sau khi đi chợ miễn phí, họ mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng hộ dân bàn giao.

Những shipper áo xanh mang nhu yếu phẩm cung ứng cho người dân - 13

Họ sẽ bỏ trước cửa nhà của từng hộ gia đình. Sau đó, người trong nhà sẽ ra lấy đồ.

Những shipper áo xanh mang nhu yếu phẩm cung ứng cho người dân - 14

Những thành viên tham gia đội "shipper áo xanh" đều viết đơn tình nguyện và có sự ủng hộ của gia đình, tuân thủ biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Những shipper áo xanh mang nhu yếu phẩm cung ứng cho người dân - 15

Có thể thấy mô hình "Shipper áo xanh" với phương châm "Chúng tôi làm nhiệm vụ thay bạn - Bạn hãy vì chúng ta mà ở nhà", đã mang lại những hiệu quả nhất định, vừa đồng hành và hỗ trợ nhân dân chống dịch, vừa phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, nghị lực của tuổi trẻ "thành phố Đỏ" nghĩa tình, năng động, sáng tạo, sẽ góp phần thành công đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.