Những Hoa khôi, Á khôi "tài sắc vẹn toàn" Học viện Ngoại giao

Phan Linh

(Dân trí) - Sở hữu nét duyên dáng ở ngoại hình và sức cuốn hút từ khuôn mặt, Minh Trang, Thùy Dương... là một trong những "gương mặt thương hiệu" của ngôi trường Học viện Ngoại giao.

Nguyễn Minh Trang

Đạt danh hiệu Á khôi Học viện Ngoại giao năm 2014, Nguyễn Minh Trang được nhiều người đánh giá là một cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh.

Cô tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quan hệ Quốc tế của trường và tiếp tục theo đuổi thành công từ học vấn bằng sự lựa chọn đi du học bậc thạc sĩ tại New Zealand (Đại học công nghệ Auckland) trong những năm gần đây.

Điều đáng ngưỡng mộ ở cô khi cô tiếp xúc với một lĩnh vực mới nhưng lại thích nghi rất nhanh và có thành tích cao như 8/12 bài thi chứng chỉ đã học ở bậc thạc sĩ của Trang đều đạt điểm A và A+. Bên cạnh đó, cô cũng tích lũy được kinh nghiệm ở vị trí quản lý marketing cho một số nhà hàng, chuỗi cà phê 5 sao ở Việt Nam…

Những Hoa khôi, Á khôi tài sắc vẹn toàn Học viện Ngoại giao - 1

"Bông hồng" Lào gốc Việt - Alisa Sivilay

Alisa Sivilay (sinh năm 1996), tên tiếng Việt là Nguyễn Khánh Huyền, một trong những cựu sinh viên tiêu biểu khoa Kinh tế quốc tế - Học viện Ngoại giao.

Tham dự cuộc thi Hoa khôi của trường 2016, cô giành giải Hoa khôi ảnh khi sở hữu khuôn mặt có nét đẹp riêng và cá tính.

Những Hoa khôi, Á khôi tài sắc vẹn toàn Học viện Ngoại giao - 2

Tuy gặp khó khăn về ngôn ngữ nhưng cô đã tự khắc phục nó và đạt kết quả cao trong học tập. Cô tâm sự: "Nhiều năm vừa qua, hình như chỉ có mình là cô gái người Lào duy nhất học và tốt nghiệp được khoa này. Mặc dù rất khó, nhưng mình đã cố gắng để có được ngày hôm nay, để cho gia đình được hạnh phúc, được tự hào về mình".

Những Hoa khôi, Á khôi tài sắc vẹn toàn Học viện Ngoại giao - 3

Lê Ngọc Thùy Dương

Lê Ngọc Thùy Dương được nhiều người biết đến với danh hiệu Hoa khôi Học viện Ngoại giao năm 2018. Thông minh, giỏi ngoại ngữ, ứng xử văn minh là những tính từ "phổ biến" của nhiều người khi dành lời khen cho cô.

Những Hoa khôi, Á khôi tài sắc vẹn toàn Học viện Ngoại giao - 4

Một số thành tích nổi bật trong học tập và các cuộc thi của Hoa khôi Ngoại giao như Giải Nhất (Đồng đội) cuộc thi Blog Marathon do Đại sứ quán Mỹ tổ chức; Giải Nhì "Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2017"; Được nhận làm trợ giảng tại khoa Truyền thông Quốc tế và Văn hóa Đối ngoại; Nhận học bổng cho thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa tốt trong suốt 3 năm đại học…

Cô chia sẻ thêm: "Mình có niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc nói riêng và các môn nghệ thuật khác nói chung. Nhưng để chọn lựa hướng đi sự nghiệp phù hợp với sở thích, tính cách và khả năng của mình, mình vẫn muốn gắn bó với chuyên ngành truyền thông mà mình được đào tạo trong suốt 4 năm học tại HV Ngoại giao".

Những Hoa khôi, Á khôi tài sắc vẹn toàn Học viện Ngoại giao - 5

Phạm Ngọc Hà My

Hà My được đông đảo mọi người biết đến khi cô là một trong những hot girl tài sắc dự thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và đăng quang Hoa khôi Press Green Beauty 2019.

Cô vinh dự được tặng hoa Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông vừa đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất để thăm chính thức Việt Nam hồi tháng 11/2017.

Từng là sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Ngoại giao, Hà My thành thạo 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Hàn, Trung. Không chỉ xinh đẹp mà còn học giỏi, năng động, cô là thành viên của CLB Lễ tân Ngoại giao, một trong những bạn trẻ từng vinh dự được gặp, tặng hoa và gửi lời chào tới các nguyên thủ quốc gia trong sự kiện APEC 2017.

Những Hoa khôi, Á khôi tài sắc vẹn toàn Học viện Ngoại giao - 6

Nguyễn Ngọc Anh

Đạt danh hiệu Á khôi Học viện Ngoại giao năm 2018, Ngọc Anh gây ấn tượng bởi nhan sắc nhẹ nhàng, dịu dàng, đặc biệt là trong những bức ảnh đời thường tựa như "nàng thơ".

Những Hoa khôi, Á khôi tài sắc vẹn toàn Học viện Ngoại giao - 7