Những gương mặt cần theo dõi trong năm 2007

Dù hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nào, mẫu số chung của họ là trẻ, thông minh, năng động, hiện đại, cởi mở và nhanh nhạy nắm bắt thời cơ. Họ là…

Steve Chen và Chad Hurley

 

Hai tài năng thời @ này được cả Time, Fortune, Forbes, GQ Business Week nhắc đến trong số báo cuối năm 2006. Vì Steve Chen, 28 tuổi và Chad Hurley, 29 tuổi chính là hai đồng sáng lập viên của YouTube (thực ra còn có tài năng thứ ba là Jawed Karim, nhưng anh này đã rút lui để trở về trường đại học trong năm 2006).

 

Tháng 2/2005, họ đã bán địa chỉ này cho Google của tỉ phú Steve Jobs với giá 1,65 tỉ USD. Thách đố lớn dành cho họ trong năm mới là tuyển dụng thêm nhân tài để củng cố YouTube (hiện mỗi ngày nhận trung bình 65.000 video clip mới của người truy cập và xem 100 triệu video clip) và sinh lãi cho Google.

 

Elijah Woods

 

Những gương mặt cần theo dõi trong năm 2007 - 1
 

Năm 2007, Elijah Woods mới 26 tuổi và sẽ còn rất nhiều cơ hội để chứng minh rằng anh thực sự là một diễn viên tài hoa sau khi đã là Frodo nổi tiếng với bộ ba phim Lords of the rings.

 

Riêng trong năm 2006, anh đã chứng minh tài năng trong hai phim rất hay. Đó là vai chàng trai quyết tâm lấy vợ nhằm tránh khỏi bị động viên và chuyển sang chiến trường Việt Nam (phim Bobby) và là người thuyết minh cho chú chim cánh cụt có tài khiêu vũ Mumble trong Happy feet (phim đã “đè bẹp” được cả Daniel Craig 007 trong Casino Royale trong suốt 3 tuần lễ).

 

Roger Federer và Tiger Woods

 

Những gương mặt cần theo dõi trong năm 2007 - 2

 

Vài tuần trước khi khai mạc giải US Open 2006, Roger Federer gọi điện mời Tiger Woods đến xem trận chung kết. Woods trả lời sẽ có mặt với điều kiện Federer phải thi đấu trận ấy, tức sau khi đã thắng 6 đối thủ khác từ vòng một đến bán kết. Thế là tay vợt Thuỵ Sĩ tiếp tục toả sáng trên sân Flushing Meadows, lần thứ ba đoạt US Open cũng như đã 4 lần vô địch Wimbledon.

 

Và rồi giải Masters Cup cuối năm ở Thượng Hải đã biến Federer thành tay vợt của những kỷ lục: kiếm trên 8 triệu đôla tiền thưởng, vào đến chung kết 16 giải trong số 17 giải tham dự, đoạt 12 danh hiệu…

 

Còn Tiger Woods thì kết thúc năm 2006 với thành tích 8 năm liền là tay golf số một thế giới, thắng 8 giải lớn gồm cả PGA và British Open. Năm 2007, Federer sẽ 26 tuổi, còn Woods 31 tuổi. “Cặp đôi kinh khủng” (Terrific Twosome) này sẽ còn giành thêm những danh hiệu nào nữa?

 

Robin Li

 

Những gương mặt cần theo dõi trong năm 2007 - 3

 

Trong danh sách các nhà quản trị kinh doanh xuất sắc nhất năm 2006 theo bình chọn của tuần báo Business Week có Robin Li, doanh nhân khởi nghiệp người Trung Quốc này 38 tuổi. Chính anh đã sáng lập ra Baidu.com, một cỗ máy dò tìm trên internet đã làm được điều mà MSN của Microsoft và tỉ phú Bill Gates chưa hề làm được là đánh bại Google.

 

Ở Trung Quốc, Baidu.com là số một, chiếm đến 62% thị trường tìm kiếm thông tin trên mạng. Nhờ vậy mà giá cổ phiếu của công ty tại thị trường chứng khoán NASDAQ ở Mỹ đã tăng 80% trong năm 2006. Thách thức số một trong năm 2007 của Li là phải tìm cách tiếp tục dẫn đầu, mặc cho các nỗ lực của Yahoo!, Google, eBay…

 

Edison Chen

 

Những gương mặt cần theo dõi trong năm 2007 - 4
  

Được xem là phát hiện năm 2006 của điện ảnh Hong Kong (phim Gen-Y Cops; Infernal affairs 2 và Initial D.), Edison Chen 26 tuổi (chào đời tại Vancouver, Canada) đã trở thành ngôi sao châu Á mới ở Hollywood. Anh đã có vai diễn (nhà báo) cạnh Sarah Michelle Gellar và Amber Tamblyn trong The grudge 2 - phim kinh dị Mỹ làm lại từ phim ăn khách của Nhật.

 

Nhưng Edison còn là một tài năng ca nhạc (hợp tác cả với rapper tài danh Mỹ da đen Kanye West), thiết kế thời trang (làm chủ một chuỗi cửa hàng thời trang ở Hong Kong và Thượng Hải). “Tôi sẽ khai thác tận cùng vận may của mình để 6 năm nữa thì sẽ rút ra khỏi nghề diễn viên”, anh tiết lộ.

 

John Legend

Những gương mặt cần theo dõi trong năm 2007 - 5
  

Xét về phong cách và ngoại hình thì John Legend chẳng có yếu tố nào có khả năng thu hút người đối diện. Nhưng chỉ cần anh mở miệng nói chuyện hay hát lúc ngồi vào bàn phím piano thì mọi người đều bị chinh phục.

 

Chàng trai 26 tuổi này đã làm điều ấy trong hai album nhạc R&B và Neo soul cực hay gồm Get lifted (phát hành cuối năm 2004) và Once again (mùa thu năm 2006). Kết quả là anh đã giành được giải Grammy 2006 Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và chỗ đứng trong trái tim của hàng triệu người yêu nhạc.

 

Giới phê bình ca ngợi John Legend có các chất liệu đã thấy nơi các siêu sao Stevie Wonder, Marvin Gaye, Brian McKnight… và Kanye West. “Năm 2007, tôi sẽ có đĩa nhạc mới”, anh hứa với họ như thế.

 

Christopher Bailey

 

Những gương mặt cần theo dõi trong năm 2007 - 6

 

Năm nay 35 tuổi (nhưng trông như chàng trai mới 25) mà đã là nghệ nhân thiết kế thời trang chính của Burberry kể từ năm 2001, một trong những thương hiệu thời trang luxury nổi tiếng thế giới, Christopher Bailey được tạp chí dành cho nam giới GQ bình chọn là Nhà thiết kế của năm 2006.

 

Danh hiệu này rất đáng kể khi biết rằng Bailey là thần dân của Nữ hoàng Anh, trong khi thế giới thời trang sáng giá nhất lâu nay bị thống trị bởi những nghệ nhân Ý, Pháp và Mỹ. Nhờ tài nghệ của Bailey mà năm 2006, doanh thu của Burberry đã tăng 67%, đạt 1,3 tỉ USD.

 

Nicolas Ghesquière

 

Những gương mặt cần theo dõi trong năm 2007 - 7
  

Trong ngành thiết kế thời trang phái đẹp còn có một gương mặt Pháp đáng nể không kém. Đó là Nicolas Ghesquière, 35 tuổi, đã có 10 năm làm giám đốc nghệ thuật của thương hiệu Balenciaga.

 

Chiếc áo cưới trắng bó sát thân mà cô đào Úc từng đoạt Oscar Nicole Kidman mặc khi cử hành lễ cưới với nhạc sĩ country Úc Keith Urban chính là một sản phẩm của Ghesquière.

 

Rồi còn kiểu áo đẹp khác đã được Jennifer Connelly, Sienna Miller, Nicole Richie, Kate Moss… chọn mặc ở các lễ hội quan trọng. Nhờ anh mà nhà Balenciaga đã ngoi lên khỏi giấc ngủ đông bắt đầu từ năm… 1968.

 

Phần thưởng dành cho Ghesquière là được góp mặt trong danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới theo bình chọn của tuần báo Time.

 

James Blunt

 

Những gương mặt cần theo dõi trong năm 2007 - 8

 

Chỉ với một đĩa nhạc phát hành năm 2005 là Back to Bedlam, chàng cựu binh 28 tuổi của Nữ hoàng Anh này đã trở thành nam nghệ sĩ pop nổi tiếng nhất thế giới. Không chỉ là bài được nghe nhiều nhất ở Anh trong năm 2006, ca khúc You’re beautiful còn giúp mang về cho anh nhiều đề cử Grammy 2007, trong đó có cả đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

 

Còn Back to Bedlam thì đã trở thành một trong 10 đĩa nhạc bán chạy nhất của năm 2006.

 

Thách thức lớn dành cho James Blunt trong năm 2007 là vượt lên chính thành tích đã lập được bằng việc phát hành một album bán chạy thứ hai để khẳng định mình không là ngôi sao chợt loé sáng.

 

Richard Wilson

 

Những gương mặt cần theo dõi trong năm 2007 - 9
  

Khi mà những Geoffrey Rush, Russell Crowe… đều đã lớn tuổi, rất may cho điện ảnh Úc và qua đó là cho cả Hollywood là đã xuất hiện một tài năng mới nhiều triển vọng sẽ trở thành nam diễn viên hạng A. Đó là Richard Wilson, một chàng trai chào đời tại Anh cách nay 21 năm nhưng lâu nay là cư dân Blue Mountains, bang New South Wales, Úc.

 

Chỉ trong vòng 12 tháng giữa 2005 và 2006, Richard đã toả sáng trong hai phim truyện rất hay của điện ảnh Úc là The proposition 48 shades (chuyển thể từ tiểu thuyết của Nick Earls). “Đó là hai phim quan trọng nhất của tôi, sau thời gian chỉ nhận diễn vai kẻ nghiện ma tuý, trẻ mồ côi, nhân viên giữ rừng”, Richard kể. Anh cũng đã có vai quan trọng hơn nữa là làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty sản xuất phim Vivid Pictures.

 

Theo Sài Gòn Tiếp Thị