Những điều thú vị tại chợ “chồm hổm” sinh viên dịp cuối năm

Hoạt động về đêm, hình thành tự phát từ những xe hàng rong, phên chiếu, bạt…bày bán những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống sinh viên, sau khi được quy hoạch, những khu chợ đêm sinh viên đang trở thành chỗ “giao thương”, giải trí không thể thiếu cho các bạn trẻ.


Một góc chợ “chồm hổm” sinh viên làng ĐHQG TP.HCM

Một góc chợ “chồm hổm” sinh viên làng ĐHQG TP.HCM
 
Chợ siêu rẻ...
 

Nằm ngay khu vực trung tâm của Làng ĐHQG TP.HCM (khu giáp ranh xã  Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương và Phường Linh Trung, Thủ Đức TP.HCM), Chợ đêm Làng ĐH đang được giới sinh viên TP.HCM ví như trung tâm mua sắm thời trang, linh kiện laptop, thức ăn nhanh, dụng cụ học tập, vật dụng sinh hoạt cá nhân…“siêu giảm giá” dành cho sinh viên.

 

Theo tìm hiểu của phóng viên Motthegioi.vn, từ nhiều năm trước, khu vực chợ đêm làng ĐH hiện nay chỉ là những sạp hàng lưu động, xe hàng rong, người bán dạo, thường xuyên tập trung mỗi đêm dọc tuyến đường trước cổng trường ĐH KHTN TP.HCM, ĐH Quốc tế.

 

Mãi đến hè năm 2013, để xóa tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đảm bảo an toàn giao thông, chính quyền địa phương và ban quản lí làng ĐHQG TP.HCM mới chính thức cho phép quy hoạch, cho các tiểu thương thuê, hình thành nên khu chợ đêm này.

 

Dù mới chính thức hoạt động tập trung được chưa đầy 6 tháng, nhưng hiện nay chợ đã có hơn 200 tiểu thương đến tham gia kinh doanh. Trong đó, điểm đáng chú ý ở chợ này là không ít tiểu thương là sinh viên, nhóm sinh viên tự góp vốn kinh doanh.

 

Chính từ đối tượng khách hàng chủ yếu của chợ là sinh viên nên chợ được quy hoạch rất đơn giản, không xây dựng, chỉ kẻ vạch phân lô gian hàng. Mọi hoạt động mua bán không cần hóa đơn, người mua có thể thoải mái đổi hoặc trả lại hàng, miễn sao sản phầm chưa bị xé tem là được!

 

Chợ nơi đây người mua và người bán tỏ ra rất gần gũi, thoải mái mặc cả, trả giá ngay cả với những mặt hàng giá trị chỉ vài ngàn đồng mà không sợ mất lòng, hoặc bị la mắng. So với những chợ khác trong thành phố, hàng hóa bán trong chợ này có giá “mềm” hơn. Hầu hết các mặt hàng đều “sale off” từ 30 - 80%.

 

Tuy nhiên theo kinh nghiệm của nhiều sinh viên thường xuyên đi chợ này thì chất lượng hàng hóa bày bán nơi đây “rất khó lường”!

 

Theo chân nhóm 5 sinh viên Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM đi ăn đêm trong chợ này, chúng tôi được trải nghiệm cảm giác khác lạ so với những chợ đêm từng đi.

 

Chỉ bỏ ra hơn 120.000 đồng cả nhóm chúng tôi đã có được một bữa tiệc khuya no nê, ngon miệng với bốn món ốc, hải sản.

 

Các tiểu thương bán thức ăn nhanh khu vực này xếp bàn ghế san sát nhau để cạnh tranh nhau nhưng rất niềm nở, thực khách có thể gọi món đồng thời ở cả hai gian hàng mà không sợ chủ tiệm trách cứ!

 

Khảo sát nhanh giá bán tại khu ẩm thực này, thực khách chỉ cần bỏ ra từ 10.000 - 15.000 đồng đã có thể mua một bữa tối no căng với suất cơm, bún, phở, bánh canh, hủ tiếu, cháo lòng…
 
Mua hàng giá rẻ sinh viên vẫn có quyền đổi, trả lại hàng hóa!

Mua hàng giá rẻ sinh viên vẫn có quyền đổi, trả lại hàng hóa!

 

Chợ không bia rượu

 

Tương tự khu chợ đêm làng ĐH, chợ đêm ĐH Nông Lâm TP.HCM, hình thành từ rất lâu và đã được quy hoạch nằm trong khuân viên khu ký túc xá của trường.

 

Có quy mô nhỏ hơn so với chợ đêm làng ĐH, nhưng khu chợ này cũng không kém phần tấp nập khách hàng tới chợ này không chỉ là sinh viên ĐH Nông Lâm mà cả sinh viên rất nhiều trường khác trên địa bàn Bình Dương, TP.HCM.

 

Hoạt động giống như chợ đêm làng ĐH, nhưng điểm đặc biệt của chợ đêm ĐH Nông Lâm là tất cả các gian hàng ăn trong chợ không bán bia, rượu. Các món ăn nơi đây đều “đeo” thương hiệu vùng miền như bún mắm Miền Tây, ốc Miền Trung, Hủ Tiếu Sa Đéc, Kem Xôi Hà Nội …

 

Ngoài việc đóng vai trò là nơi mua sắm, nơi đây còn đang chở thành khu vui chơi, giao lưu, thư giãn với nhiều sinh viên vào dịp cuối tuần.

 

Nhộn nhịp đón Tết sớm

 

Theo khảo sát của chúng tôi, những ngày này tại các khu chợ đêm sinh viên số lượng khách hàng tới mua sắm tăng đột biến.

 

Bất chấp đang là thời điểm “chính vụ” thi học kì. Không ít sinh viên mải mê bỏ thời gian đảo quanh các khu chợ để săn quà tết về tặng gia đình. Các mặt hàng quà tết như bánh, mứt…thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều sinh viên.

 

Tuy nhiên, ghi nhận lịch biểu của nhiều trường, đây là thời gian diễn ra nhiều môn thi cuối của kì thi, sinh viên cần dành nhiều thời gian ôn luyện để hoàn thành tốt “chặng đua”.

 

Thêm vào đó, còn hơn một tháng mới Tết Nguyên đán, việc phân phối thời gian lúc này cho việc mua sắm là chưa thật thích hợp…

 

Theo Lâm Minh

Một Thế Giới