Những cô gái Việt ghi dấu ấn đậm nét năm 2013

(Dân trí) - Ánh Viên, Thanh Hải, Tường Vân, Huyền Chip là các cô gái trẻ của thế hệ 8X, 9X đã tạo nên những dấu ấn trong năm 2013 trong lòng giới trẻ ở nhiều lĩnh vực.

Trong một năm 2013 đầy sôi động, rất nhiều cô gái trẻ ở các lĩnh vực khác nhau đã thực sự trở thành hiện tượng và ghi dấu ấn đậm nét trong lòng bạn trẻ.

 

Dưới đây là một vài gương mặt trong số đó đã góp phần làm rạng danh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong năm 2013…

 

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên

 
Kình ngư trẻ được đặt nhiều kỳ vọng - Nguyễn Thị Ánh Viên.
Kình ngư trẻ được đặt nhiều kỳ vọng - Nguyễn Thị Ánh Viên.
 

Trước khi Ánh Viên (sinh năm 1996) đến với kỳ SEA Games vừa qua, giành tổng cộng 142 huy chương các loại, trong đó có 1 HCB, 1 HCĐ tại giải vô địch châu Á 2012, 1 HCB Olympic trẻ châu Á 2013, 5 HCV giải vô địch châu Á 2012 - 2 HCB SEA Games 2011, 3 HCV - 2 HCB - 1 HCĐ SEA Games 2013.

 

Ngoài ra, bạn còn là kình ngư Việt Nam đầu tiên giành quyền thi đấu tại Olympic London 2012. Ngay sau khi Ánh Viên giành chiếc HCV thứ 3 tại Á vận hội trẻ 2013, trang web của Liên đoàn bơi thế giới đã nhận xét về nữ vận động viên trẻ tuổi: “Một tài năng mới của bơi lội châu Á đến từ Việt Nam”. Sau thành tích này, Ánh Viên cũng được Bộ Quốc phòng đã đặc cách phong quân hàm Thượng úy.
 
Ánh Viên tiếp tục gặt hái nhiều thành công tại SEA Games vừa qua.
Ánh Viên tiếp tục gặt hái nhiều thành công tại SEA Games vừa qua.

 

SEA Games 27, Ánh Viên đăng ký thi đấu 8 nội dung, toả sáng rực rỡ với 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ và phá 2 kỷ lục đại hội của VĐV Inđonesia và Thái Lan, chấm dứt hàng chục năm khát HCV của bơi lội nữ Việt Nam ở đấu trường khu vực, đồng thời cũng là VĐV Việt Nam giàu thành tích nhất SEA Games.

 

Với thành tích trên, Ánh Viên đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Hiệp hội thể thao dưới nước cũng lên kế hoạch đề nghị nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ánh Viên.

 

Sau SEA Games, Ánh Viên sẽ tiếp tục tranh tài tại Asiad 2014 tổ chức ở Incheon (Hàn Quốc) ở nội dung sở trường 200m bơi ngửa. Thành tích vượt trội của cô gái 17 tuổi trong những ngày thi đấu cuối năm là cơ sở để giới chuyên môn tin vào một cuộc đột phá tại các đấu trường châu lục trong tương lai gần.

 

Người Việt thứ hai được giải Ảnh Báo chí Thế giới 2013 - Nguyễn Thanh Hải (Maika Elan)

 
Nhiếp ảnh gia trẻ Thanh Hải (hay còn gọi Maika Elan)
Nhiếp ảnh gia trẻ Thanh Hải (hay còn gọi Maika Elan)
 

Thanh Hải (sinh năm 1986) có nickname Maika Elan bắt đầu thực hiện dự án đầu tiên mang tên The Pink Choice (Sự lựa chọn màu hồng), tập trung vào những câu chuyện và bức ảnh về tình yêu của những cặp đôi đồng tính ở Việt Nam, trong vòng gần một năm (từ 7/2011 đến 3/2012) với 45 ảnh về người đồng tính ở Việt Nam.

 

Hải từng nói về dự án “The Pink choice”: “Tình yêu thì luôn đẹp, và chúng ta chỉ có thể hoàn toàn được coi là chấp nhận những người đồng tính luyến ái khi chúng ta chấp nhận tình yêu của họ - và cũng coi tình yêu đó như là một thứ gì (hiển nhiên) đẹp đẽ!”.

 

Những bức ảnh trong bộ sưu tập của Hải đã được công bố trên nhiều báo và tạp chí tại Mỹ, Anh, Đức, Ý, Romania, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil...

 
Và một bức ảnh trong dự án The Pink Choice thành công của cô.
Và một bức ảnh trong dự án The Pink Choice thành công của cô.
 

Với bộ ảnh này, Hải đã đạt giải báo chí thế giới do Word Press Photo Foundation, ở hạng mục “Những vấn đề đương đại” (Contemporary Issues) được trao vào tháng 4/2013. Cô là người Việt thứ hai, sau Thái Khắc Chương, năm 1975 được giải thưởng danh giá này.

 

Giải thưởng của Thanh Hải không chỉ giúp cho nhiều người có cái nhìn thoáng hơn về tình yêu đồng tính mà còn khẳng định tài năng, bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam hiện đại, trong lĩnh vực được cho là “ưu thế của phái mạnh”.

 

Người tạo cảm hứng “Xách ba lô lên và đi” - Huyền Chip

 
Từng gây ấn tượng trong lòng bạn trẻ với quyển du ký đầu tiên...
Từng gây ấn tượng trong lòng bạn trẻ với quyển du ký đầu tiên...
 

Sau 2 năm đặt chân lên nhiều quốc gia trên thế giới như Brunei, Malaysia, Ấn Độ, Nepal, Israel, Ai Cập, Ethiopia, Kenya…với số tiền khởi đầu 700 USD, Nguyễn Thị Khánh Huyền (1990) - Huyền Chip đã ra mắt cuốn sách “Xách ba lô lên và đi - Châu Á là nhà. Đừng khóc” vào tháng 9/2012.

 

Huyền đã tạo nên trào lưu “xách ba lô lên và đi”, tạo thành slogan của nhiều bạn trẻ đam mê phượt. Tháng 9/2013 vừa qua, bạn tiếp tục ra mắt tập 2: Đừng chết ở châu Phi.

 

Một mình ở châu Phi, Huyền phải đối mặt với cô đơn đến cùng cực, với cái đói, khát và căn bệnh thế kỷ, trải qua những khó khăn mà mình chưa bao giờ tưởng tượng ra, những thách thức đã trở thành nỗi ám ảnh: bị sáu tên cướp cầm dao dí vào cổ, dân địa phương dai dẳng đeo bám xin tiền…

 
Từng gây ấn tượng trong lòng bạn trẻ với quyển du ký đầu tiên...
Và gây tranh cãi ở quyển sách thứ hai nhưng bản lĩnh và khả năng tạo cảm hứng đối với bạn trẻ của Huyền Chip là điều không thể phủ nhận.
 

Mặc dù khi ra mắt tập 2, Huyền gặp phải nhiều tranh cãi, nghi vấn về sự chính xác của số nước đã đặt chân đến nhưng không ai phủ nhận được sự bản lĩnh, khả năng tạo cảm hứng của cô gái 9X đối với bạn trẻ.

 

Những chặng đường mà Huyền đã đi qua giống như hành trình đi đến với chính cốt lõi bản thân mình, đi để đến gần hơn với sức chịu đựng, đến gần hơn với những điều mình mong mỏi khám phá.

 

Chính sự dũng cảm “dám nghĩ, dám làm” của Huyền đã thêm lửa cho những ai muốn vượt qua giới hạn của bản thân và bước ra ngoài thế giới để khám phá chính mình.

  

Nữ sinh Việt được nhận học bổng của 7 trường ĐH danh giá nước Mỹ - Tường Vân

 
Lê Ngọc Tường Vân bên gia đình, người thân.
Lê Ngọc Tường Vân bên gia đình, người thân.
 

Lê Ngọc Tường Vân (sinh năm 1995) sau khi học xong lớp 6 đã sang Mỹ du học. Cuối năm học đầu tiên, Vân đã được trường cấp 2 Kernan Middle tặng danh hiệu “học sinh toàn diện nhất” của trường. 

 

Bước vào cấp 3, Tường Vân theo học chương trình học nâng cao gồm AP (Advanced Placement - Lớp nâng cao dạy chương trình đại học) và IB (International Baccalaureate - Lớp tú tài quốc tế) nhằm thách thức khả năng bản thân.

 

Tường Vân vinh dự 3 lần được nhận bằng khen của Tổng thống Mỹ Obama cũng như thống đốc bang Florida về thành tích học tập. Vân cũng đạt được thành tích khá cao với chứng chỉ SAT (2.310/2.400 điểm) và điểm thi TOEFL (118/120 điểm).

 
Một trong những cô gái có thành tích nổi bật và được bạn trẻ nể phục năm 2013.

Một trong những cô gái có thành tích nổi bật và được bạn trẻ nể phục năm 2013.
 

Bên cạnh học tập, Tường Vân thường xuyên tham gia và điều hành nhiều tổ chức tình nguyện. Vân đạt được nhiều bằng khen của nhiều tổ chức xã hội và vinh dự nhận huân chương của Tổng thống Mỹ Obama về thành tích hoạt động từ thiện năm học lớp 12.

  

Hoàn thành xong chương trình cấp 3, Vân đã đăng ký và được học bổng du học toàn phần của 7 trường đại học (ĐH) danh tiếng thế giới: ĐH Harvard, Princeton, Yale, Stanford, University of Pennsylvania, Emory University, University of California at Berkeley. Bạn đã chọn ngành Kinh tế của ĐH Harvard để theo học và hiện là sinh viên năm nhất.

 

Hoàng Dung