Hà Tĩnh:

Nhóm bạn trẻ “đội nắng” đi gom rác làm sạch môi trường

(Dân trí) - Thấy cảnh tượng rác bị người dân vứt bừa bãi, gây ô nhiễm, một nhóm bạn trẻ ở Hà Tĩnh đã không quản ngại trời nắng nóng, đi gom rác cho môi trường được sạch sẽ.

Nhóm bạn trẻ “đội nắng” đi gom rác làm sạch môi trường - 1

Anh Đồng cùng nhóm bạn thu gom rác bị du khách vứt bỏ lại

Trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, hồ Kẻ Gỗ, một trong những danh thắng đẹp ở Hà Tĩnh thu hút một lượng lớn du khách tới đây tham quan, ăn uống. Thế nhưng, điều đáng buồn, sau dịp nghỉ lễ, một lượng lớn rác bị du khách vứt bỏ lại gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan.

Nhóm bạn trẻ “đội nắng” đi gom rác làm sạch môi trường

Trong một lần đi tham quan hồ Kẻ Gỗ, chứng kiến cảnh môi trường hồ bị ô nhiễm, anh Nguyễn Đình Đồng (35 tuổi) ở xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên) trăn trở phải làm thế nào để trả lại môi trường xanh sạch cho hồ nước như nó vốn có.

Sau đó, anh về bàn với hai người bạn của mình rồi quyết tâm đi thu gom rác.

Nhóm bạn trẻ “đội nắng” đi gom rác làm sạch môi trường - 2

Rác ngập tràn tại khu vực hồ Kẻ Gỗ trong dịp nghỉ lễ

“Tôi thấy có nhiều đoàn du khách, sau khi ăn uống xong thì họ để lại rác rất nhiều, dọc bờ hồ toàn là rác. Sáng 2/5, tôi nhặt 1 mình, sau đó có thêm một số bạn ở đoàn xã Cẩm Vịnh, thị trấn Cẩm Xuyên”, anh Đồng chia sẻ.

Cũng theo anh Đồng thì lượng rác dọc ven theo bờ hồ rất nhiều, rất khó để thu gom hết trong vài ngày tới.

“Nếu mỗi người dân có ý thức một chút, chúng ta đi chơi nhưng mang theo một cái túi, sau khi ăn uống xong thì có thể gom lại bỏ vào túi thì môi trường sẽ sạch đẹp hơn”, anh Nguyễn Đình Đồng chia sẻ.

Anh Đồng hiện đang là Bí thư chi đoàn thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành. Nhà anh cách hồ chứa nước Kẻ Gỗ khoảng 9km.

Nhóm bạn trẻ “đội nắng” đi gom rác làm sạch môi trường - 3

Nhóm bạn trẻ mong muốn người dân có ý thức hơn trong bảo vệ môi trường

Em Võ Thị Ánh (SN 1994, Phó Bí thư Đoàn xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên), là một trong 3 bạn trẻ của nhóm, cũng không quản ngại cái nắng nóng gay gắt đi gom rác với mong muốn, mỗi người dân hãy có ý thức bảo vệ môi trường.

“Em thấy vui khi tham gia vào công việc này. Em muốn mỗi chúng ta cần có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta”, em Ánh chia sẻ.

Một lãnh đạo xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên) cũng cho biết, địa phương cũng thường tuyên truyền, nhắc nhở người dân không vứt rác bừa bãi.

“Chúng tôi cũng có cử các đoàn viên trong xã tham gia thu gom rác tại khu vực hồ này. Ngoài ra cũng có một số bạn trẻ, đoàn viên ở các địa phương khác tham gia đi thu gom rác”, vị này cho biết.

Xuân Sinh