Quảng Bình

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng và Tết Nguyên đán

Đặng Tài

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cũng như dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, Tỉnh đoàn Quảng Bình đã có nhiều chương trình ý nghĩa hướng về người nghèo.

Với chủ đề "Thanh niên Quảng Bình tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, chung tay vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng", Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình kêu gọi các cấp bộ Đoàn, Hội và đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh hưởng ứng tích cực các chương trình: "Đông ấm cho em"; "Vì sức khỏe cộng đồng"; "Xuân tình nguyện", các hoạt động an sinh xã hội...

Cụ thể, Tỉnh đoàn Quảng Bình đã tổ chức tặng 300 suất quà cho bà con nhân dân, 545 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa; tổ chức gian hàng "San sẻ yêu thương" 0 đồng; sửa chữa nhà cho 2 hộ gia đình bị sạt lở, hư hỏng trong đợt lũ vừa qua; khám, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 người dân trên địa bàn xã An Thủy, huyện Lệ Thủy; triển khai chương trình "Triệu bữa cơm" trao tặng 600 suất cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh...

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng và Tết Nguyên đán - 1

Tặng quà cho đồng bào dân tộc tại chương trình Xuân biên giới - Tết vùng cao.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn Quảng Bình cũng đã tổ chức chương trình "Tết sẻ chia" cho 300 bà con nhân dân trên địa bàn xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng; tổ chức chương trình "Xuân Biên giới - Tết vùng cao" - Ngày hội thanh niên dân tộc tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa với các hoạt động: cắt tóc miễn phí cho các em thiếu nhi, trao tặng 70 suất quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, tuổi trẻ Quảng Bình cũng đã khởi công xây dựng 2 ngôi nhà khăn quàng đỏ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.