Nhà khoa học 9X thiết kế bếp lò cho người dân các nước nghèo

(Dân trí) - Với dự án thiết kế chiếc bếp lò không khói dành cho người dân những nước đang phát triển, cậu bạn 18 tuổi Richard O'Shea ở Blarney (hạt Cork, Cộng hòa Ireland) vừa giành giải cao nhất tại Triển lãm Công nghệ và Nhà khoa học trẻ BT diễn ra ở Dublin cuối tuần qua.

Nhà khoa học 9X thiết kế bếp lò cho người dân các nước nghèo  - 1
Nhà khoa học 18 tuổi Richard O'Shea nhận giải thưởng hôm 15/1 vừa qua.

Dự án của cậu học sinh Trường Scoil Mhuire Gan Smal đã vượt qua hơn 500 dự án của 1.135 học sinh đến từ 32 hạt của Ireland và giành chiến thắng. Richard đã trở thành Nhà khoa học trẻ năm 2010 của Ireland, được trao cúp và tấm séc 5.000 USD.

Nhận giải thưởng vào cuối tuần trước, Richard cho biết: “Thật không thể tin được, tôi không nghĩ là mình được trao giải”. Cậu bạn cũng vô cùng sửng sốt khi các máy chụp ảnh chớp liên hồi và các micrô của đài truyền hình bao quanh mình. Richard cho biết sẽ dành phần lớn khoản tiền thưởng để làm từ thiện. “Tôi không dự thi để kiếm tiền”, Richarad cho biết.

Với ý định tạo ra một chiếc bếp lò hiệu quả và thải ít khói để sử dụng ở những nước nghèo, Richard đã mất một năm rưỡi cho dự án thiết kế và xây dựng chiếc bếp lò này.

Richard cho biết hàng năm có hàng ngàn người ở những nước đang phát triển tử vong do hít phải khói trong khi nấu ăn trong nhà trong điều kiện thoát khói kém. Bởi vậy, Richard hy vọng chiếc bếp lò mà cậu thiết kế có thể cứu sống nhiều người.

Chiếc bếp lò được Richard làm từ những vật liệu bỏ đi mà chủ yếu là những hộp thiếc. Ngoài ra, Richard chỉ dùng 3 dụng cụ là một con dao, đinh và tua vít.

Một thành viên ban giám khảo nói rằng Richard đã gây ấn tượng cho họ bởi kiến thức khoa học của cậu cũng như tài nghệ khéo léo khi thiết kế bếp.

Khi được hỏi liệu có muốn đưa sản phẩm này ra thị trường không, Richard cho biết: “Sản phẩm này không để đưa ra thị trường, tôi chỉ muốn nó đến được với những người cần nó càng sớm càng tốt”.

Richard muốn rằng các công ty sẽ tài trợ cho dự án của cậu để sản xuất những chiếc bếp lò không khói cho người dân các nước đang phát triển.

Vào tháng 9 năm nay, Richard sẽ đại diện cho Ireland tham dự cuộc thi Những nhà khoa học trẻ của Liên minh châu Âu lần thứ 21 ở Bồ Đào Nha.

Nhà khoa học 18 tuổi cho biết sau này muốn học ngành kỹ sư năng lượng hoặc khoa học môi trường.

Xuân Vũ
Theo Examiner/Irish Times