Nguyện vọng thanh niên tiêu biểu dân tộc thiểu số gửi tới Trung ương Đoàn

M.C

(Dân trí) - Chị Đặng Thị Dương (huyện Na Hang, Tuyên Quang) mong muốn T.Ư Đoàn có các chính sách nhỏ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ở nông thôn, nhất là những người không có điều kiện học tập tại các thành phố.

Chiều 2/12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình "Gặp mặt đại biểu thanh thiếu niên dự Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ 2". Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn chủ trì buổi gặp mặt.

Nguyện vọng thanh niên tiêu biểu dân tộc thiểu số gửi tới Trung ương Đoàn - 1

Đại biểu dân tộc thiểu số chia sẻ tâm tư trong buổi gặp mặt với T.Ư Đoàn

Phát biểu ý kiến tại chương trình, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xác định công tác đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên DTTS là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Những năm qua, các cấp Đoàn, Hội trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, đồng hành với thanh niên DTTS trong phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Tiêu biểu có: khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát tặng thuốc men, trao quà, học bổng, xây dựng các điểm phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, truy cập internet miễn phí...

Ngoài ra, Đoàn, Hội còn tích cực phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội cho vay vốn phát triển sản xuất, tư vấn nghề, giải quyết việc làm, tập huấn khuyến nông, lâm, ngư, thăm hỏi, trao quà dịp Tết... Đồng thời, bảo đảm cơ cấu, số lượng, chất lượng nhân sự đại diện thanh niên DTTS tham gia Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp.

Qua đó, hoạt động Đoàn, Hội ở vùng DTTS nhiều nơi đã có sự đổi mới, phù hợp với thế mạnh của đối tượng thanh niên DTTS trong tham gia phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Số lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn, Hội là người DTTS, điển hình thanh niên DTTS tiêu biểu ngày càng tăng.

Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ 2 có 45 đại biểu là thanh niên ưu tú, gương sáng về tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm, điển hình tiên tiến trong đóng góp sức trẻ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyện vọng thanh niên tiêu biểu dân tộc thiểu số gửi tới Trung ương Đoàn - 2

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chào đại biểu theo cách đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh.

Tại buổi gặp mặt Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đại biểu Cao Thị Ngọc Thanh (dân tộc Raglai, tỉnh Khánh Hòa) bày tỏ rất tự hào đại diện cho thanh niên dân tộc tỉnh Khánh Hòa dự Đại hội này. Chị Thanh bày tỏ rằng chị mong muốn góp phần bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số.

Đại biểu Thượng úy Đặng Thanh Quang chia sẻ: "Đoàn viên dân tộc thiểu số có sự thiệt thòi khi ở môi trường xa xôi hẻo lánh, điều kiện học hành rèn luyện còn nhiều khó khăn.

Tôi mong muốn T.Ư Đoàn tạo điều kiện nâng cao năng lực đoàn viên dân tộc thiểu số thông qua các chương trình huấn luyện để nâng cao chất lượng hoạt động công tác thanh niên".

Chị Đặng Thị Dương (huyện Na Hang, Tuyên Quang) mong muốn T.Ư Đoàn có các chính sách nhỏ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ở nông thôn, nhất là đối với những người không có điều kiện học tập tại các thành phố lớn.

Thượng úy Phàn Thái Hà (bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang) mong muốn đoàn viên thanh niên và toàn thể người dân phát huy đoàn kết giúp nhau, nghiên cứu trau dồi đóng góp tích cực cho xã hội, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Anh Hà cho biết hiện nay nhiều người xuất, nhập cảnh trái phép ở các tỉnh giáp biên giới, gây khó khăn cho công tác ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Lực lượng biên phòng đang căng hết sức mình kiểm soát việc xuất nhập cảnh trái phép nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, lan truyền.

Thượng úy Thái Hà nói: "Nhân dịp gặp gỡ tại đây, tôi mong rằng mỗi đại biểu dân tộc thiếu số sẽ là đại sứ vận động bà con nơi mình sinh sống không xuất nhập cảnh trái phép hay đi làm thuê trái phép ở các nước, để đẩy lùi dịch Covid-19".

Các đại biểu hết sức đồng tình với ý kiến của Thượng úy Hà, cho rằng đây là một trong những hành động thiết thực cần thực hiện ngay.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cũng nhấn mạnh rằng các bạn thanh niên cần cố gắng phát huy vai trò hơn nữa trong công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc "thông điệp 5K" (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế).

Nguyện vọng thanh niên tiêu biểu dân tộc thiểu số gửi tới Trung ương Đoàn - 3

Trao Bằng khen của T.Ư Đoàn tới 45 đại biểu thanh niên ưu tú dự Đại hội toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ 2.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của T.Ư Đoàn tới 45 đại biểu thanh niên ưu tú dự Đại hội toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ 2.