Người trợ giúp trẻ tuổi nhất “Vượt qua thử thách”

(Dân trí) - Đạo diễn chương trình “Vượt qua thử thách” của Đài PT-TH Hà Nội nói, điều ấn tượng nhất ở Hoàng Dương, đó là người đầu tiên trả lời hết 10 câu hỏi vòng cuối cuộc thi và đạt kỷ lục 4.500 điểm. Và nay, anh lại trở thành người trợ giúp đắc lực cho những người chơi tiếp theo của chương trình.

Hoàng Dương năm nay 23 tuổi, hiện là cán bộ Viện nghiên cứu sư phạm kiêm phó Bí thư Đoàn trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Anh là người trợ giúp trẻ tuổi nhất của gameshow “Vượt qua thử thách”.

 

Lúc đầu, Dương cũng hơi ngạc nhiên vì mình được xếp ngồi cùng với những người trợ giúp lớn hơn mình rất về tuổi tác, kinh nghiệm sống và đặc biệt về kiến thức. Nhưng đó cũng là áp lực để cố gắng và anh đã “vượt qua thử thách” đó được nửa năm.

 

Người tham gia chương trình thường nhờ anh tư vấn “bí quyết” để giành chiến thắng, Dương sẵn sàng chia sẻ: Trước là sự tích luỹ kiến thức, sau đó là nghiên cứu kỹ luật chơi để đưa ra chiến thuật hợp lý.

 

Kinh nghiệm của Dương: Lướt nhanh những cụm từ cuối cùng của câu hỏi vì tiếp nhận thông tin bằng thị giác nhanh hơn thính giác, để dự tính nhấn chuông rơi cùng thời điểm MC đọc hết câu hỏi. Còn tâm lý hồi hộp khi đứng trước máy quay? Khi đó thì sẽ nhìn đèn phía trên ống kính để bình tĩnh hơn.

 

Vốn hoạt động Đoàn “thâm niên”, Dương từng nhận được bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội SVVN, Thành Đoàn Hà Nội, Đoàn trường ĐHSPHN, nên Dương có thể hiểu sinh viên tương đối sâu. Dương cho rằng, đối tượng của nghề sư phạm là con người chứ không phải đối tượng để “rót” kiến thức: “Người học giống như cây đuốc chưa có lửa. Công việc của người thầy là nhen lên, làm cháy lên ngọn lửa ấy”.

 

Công việc chuyên môn ở Viện nghiên cứu, cộng với công tác Đoàn tiêu tốn hết hai buổi một ngày của anh. Tuy vậy, Dương cố gắng không bỏ lỡ cơ hội gặp bạn bè, tập thể hình để có sức bền đứng sân khấu được lâu, xem phim cuối tuần và thời sự lúc 7h tối.

 

Dương nạp kiến thức các lĩnh vực vào lúc nào? - Khi giải lao, lúc chờ cuộc hẹn, Dương tranh thủ “lướt net” đọc báo, trước khi đi ngủ thì đọc tản văn. “Thú vui của người khác có thể là sưu tập cái này hay cái khác, còn thú vui của mình là sưu tập thông tin”.

 

Dương ghi nhớ thông tin theo kiểu: nhớ một cách tự nhiên, ấn tượng, lý thú; hoặc nhớ cơ học. Nhớ cơ học để đối mặt với những tình huống mới: giúp bạn bè mảng kiến thức nào đấy, kèm em học, dẫn chương trình...

 

Lần Dương thi “Vượt qua thử thách” có chủ đề “Quốc hiệu Việt Nam”, bạn anh đã bày cho cái mẹo là lập sơ đồ, bảng để dễ nhớ. Và có lẽ đó là một bí quyết quan trọng để anh lập kỷ lục trả lời trọn vẹn 10 câu ở vòng cuối cuộc thi mà cho đến nay, sau 3 phiên bản của chương trình, vẫn chưa có thí sinh nào vượt qua.

 

Dương thích truyện cười nhẹ nhàng mà thấm thía, truyện trinh thám vì nó rèn cách tư duy và thích cả truyện kiếm hiệp Kim Dung. “Truyện Kim Dung có kiến thức nhiều lĩnh vực vì tác giả là người rất uyên bác. Ví dụ, bạn có thể biết tất cả huyệt đạo cơ thể và tác dụng của nó. Rồi những quy luật mà người ta tổng kết, mình đối chiếu vào cuộc sống thấy đúng”.

 

Những "thử thách" Hoàng Dương đã trải qua

 

Lớp 11, đại diện cho khối chuyên Toán Tin ĐHSPHN thi "Đường lên đỉnh Olympia"

 

Thời sinh viên: Bí thư Liên chi đoàn khoa Công nghệ Thông tin, ĐHSPHN

 

Hiện tại là cán bộ Viện nghiên cứu Sư phạm kiêm phó Bí thư Đoàn trường ĐHSPHN  

 

Hoàng Kim