Người trẻ Sài Gòn sốt sắng “ngày đổi đồ”

(Dân trí) - “Ngày hội đổi đồ - Swapping Day” hôm qua, 7/6, cực vui và ý nghĩa với các bạn trẻ và sinh viên các trường đại học ở TPHCM. Vừa đổi được đồ ưng ý, vừa “chuyển giao” được những món đồ cũ không dùng đến nữa, nên ai cũng vui ra mặt.

Người trẻ Sài Gòn sốt sắng “ngày đổi đồ” - 1

Đem những đồ dùng cũ để đổi lấy đồ mới

Ngày hội đã thu hút hàng trăm bạn trẻ đến đổi đồ tại 10 gian hàng: áo quần, sách truyện, hàng lưu niệm, giày dép… Đây là những mặt hàng thu gom tại các trường đại học, sau đó được tái chế, phân ra theo mức độ chất lượng của hàng hóa để các bạn trẻ lựa chọn.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, những món đồ mà các bạn đem tới ngày hội là những vật dụng cá nhân không còn sử dụng. Tùy theo giá trị của từng món đồ mà quy đổi thành phiếu nhận quà. Tất cả các hoạt động diễn ra trong ngày hội hướng về thông điệp chung là “Dear Earth - Vì một trái đất tràn ngập tình yêu thương”.  

Anh Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc sự kiện Công ty ExE, đơn vị tổ chức - cho biết: “Tôi cảm thấy giới trẻ hiện nay cần nâng cao hơn nữa tinh thần tiết kiệm. Đặc biệt, các bạn trẻ càng phải là nhân tố tích cực góp sức bảo vệ môi trường. Chính vì thế, thông qua ngày hội, các bạn trẻ sẽ hiểu hơn về việc phải tiết kiệm, sẽ yêu môi trường hơn và biết quan tâm đến cộng đồng”.
 
Người trẻ Sài Gòn sốt sắng “ngày đổi đồ” - 2

Các bạn trẻ lựa chọn sách trong ngày hội đổi đồ

Trong ngày hội, các bạn trẻ còn tham gia nhiều chương trình hấp dẫn như: Đấu giá các tặng phẩm để giúp đỡ trường chuyên biệt Ánh Dương; Kết bạn tốc độ trong thời gian năm phút; Chia sẻ những tình cảm chân thật của mình với một đối tượng mà bạn yêu thương thông qua các clip, hình ảnh hoặc bài viết…

Bạn Hoàng Kim Anh, sinh viên trường Đại học Kinh tế TPHCM vui vẻ cho biết: “Thích lắm, hôm nay mình đổi được những món đồ cần dùng. Mình cũng quyết tâm bảo vệ môi trường và tránh sự lãng phí”.

Được biết, sau ngày hội, Ban tổ chức sẽ dành toàn bộ đồ cũ mà các bạn trẻ đổi không hết tặng cho trường chuyên biệt Ánh Dương (Q.12, TPHCM), cùng với số tiền đấu giá được. Theo đại diện Ban tổ chức, kinh phí chi cho ngày hội trên 50 triệu đồng, trong đó có công giặt ủi, làm sạch quần áo cũ…

Hoài Lương