Người nổi tiếng nghĩ gì về trào lưu không mặc áo ngực?

Hoàng Dương

(Dân trí) - Với sự lăng-xê miệt mài của nhiều ngôi sao trong suốt một thập kỷ qua, giờ đây, việc giải phóng bộ ngực phụ nữ khỏi áo ngực đã trở thành trào lưu mạnh mẽ.

Người nổi tiếng nghĩ gì về trào lưu không mặc áo ngực? - 1

"Bom sex" một thời - nữ diễn viên Sharon Stone hưởng ứng trào lưu không mặc áo ngực bằng một chiếc váy vàng ánh kim xẻ trễ nải (Ảnh: Getty Images).

Nhiều ngôi sao nữ hạng A giải phóng bộ ngực của mình khỏi áo lót gò bó như một cách khẳng định xu hướng thời trang mới. Theo đó, việc mặc trang phục hở ngực, dù nhiều hay ít, mới là sành điệu.

Julia Fox, Dua Lipa và Kristen Stewart nằm trong số các sao nữ gần đây tự tin xuất hiện trước ống kính trong trang phục hở ngực. Họ chọn những bộ cánh có đường xẻ ngực sâu, crop top, các bộ suit không cài cúc và thậm chí trong suốt hay xẻ bạo trong mùa hè nóng bức.

Họ có thể học theo nữ diễn viên Gillian Anderson, người năm ngoái đã thề sẽ không bao giờ mặc áo ngực nữa.

"Tôi không quan tâm đến việc ngực mình có chảy đến rốn không. Tôi sẽ không mặc áo ngực, đơn giản vì nó quá khó chịu", nữ diễn viên của series phim giáo dục giới tính "Sex Education" chia sẻ trong một clip trên Instagram Live.

Dù vậy, những phụ nữ có vòng 1 lớn lại không ủng hộ trào lưu này.

Người nổi tiếng nghĩ gì về trào lưu không mặc áo ngực? - 2

Rita Ora diện một chiếc áo đan dây phía trước cực gợi cảm, không dùng áo ngực (Ảnh: Instagram).

"Đối với những người có vòng 1 lớn như chúng tôi, việc mặc áo ngực thực sự thoải mái hơn nhiều so với không mặc (tôi ghét phải thừa nhận điều đó)", một phụ nữ viết trên Twitter để đáp lại ý kiến của Anderson.

Một số tín đồ thời trang cũng đồng tình với ý kiến này, với một bài viết cho biết cô ủng hộ việc mặc áo lót do sở hữu vòng ngực cúp E.

Charlotte Dallison viết trên Tạp chí Thời trang rằng: "Cơ thể tôi cần có sự nâng đỡ ở một số chỗ".

Một số tác giả khác đã nhận thấy những phụ nữ có bộ ngực lớn bị cho ra rìa vì xu hướng thời trang lý tưởng hóa phù hợp với những người có vóc dáng nhỏ nhắn hơn.

Người nổi tiếng nghĩ gì về trào lưu không mặc áo ngực? - 3

Kristen Stewart chọn một chiếc áo khoác Chanel mở cúc trước, để lấp ló ngực "thả rông" (Ảnh: AFP/Getty Images).

Biên tập viên Gigi Fong viết trên trang HypeBae rằng: "Một ví dụ hoàn hảo chính là chiếc áo khoác len siêu nhỏ của Jacquemus mà nhiều sao nữ diện. Chiếc áo này gây tranh cãi vì nó chỉ dành cho những phụ nữ có vòng ngực nhỏ".

Nhưng ngay cả một số ngôi sao có vòng 1 lớn bỏ áo ngực, khiến người đối diện phải băn khoăn: Liệu ngực họ có "rớt" xuống không?

Chúng ta đều đã nghe chuyện áo lót được cho là giúp ngăn ngừa ngực chảy xệ theo tuổi tác, nhưng lý thuyết này không được các chuyên gia ủng hộ.

Chuyên gia sức khỏe vú Cassann Blake cho biết mặc áo ngực không giúp ngăn việc chảy xệ.

"Bạn có thể làm bất cứ điều gì mà bạn thấy thoải mái. Nếu việc không mặc áo ngực khiến bạn cảm thấy thoải mái thì cũng không có vấn đề gì", Blake nói. "Nếu bạn cảm thấy cần sự nâng đỡ nào đó thì có lẽ áo lót mút mỏng (bralette) hoặc áo ngực không dây sẽ là một giải pháp dễ chịu khi bạn ở nhà. Tất cả phụ thuộc vào việc bạn có thấy thoải mái không". 

Cô cũng khẳng định rằng việc có mặc áo ngực hay không sẽ không liên quan gì tới nguy cơ ung thư vú.

Theo nypost.com