Người mua và bán vé Blackpink đều bị lừa mất tiền trên mạng

Tiến Bùi

(Dân trí) - Biết trước những rủi ro của việc giao dịch vé xem Blackpink qua mạng, nhiều người hâm mộ vẫn rơi vào tình trạng "tiền mất tật mang".

Ngày 7/7, vào hai khung giờ 12h và 15h, vé chuyến lưu diễn Born Pink tại Hà Nội được mở bán trực tuyến với mức giá dao động từ 1,2 triệu đồng đến 9,8 triệu đồng.

Trước làn sóng phe vé xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, đơn vị phân phối chính thức của sự kiện lần này bất ngờ thông báo tạm dừng bán vé từ ngày 15/7, với lý do đảm bảo quyền lợi của khán giả.

Kể từ thời điểm này, toàn bộ hệ thống bán vé cho hai đêm diễn đều bị chuyển sang chế độ bảo trì. Người hâm mộ giờ đây chỉ có thể mua được vé thông qua bên môi giới trung gian và những người có nhu cầu nhượng lại.

Người mua và bán vé Blackpink đều bị lừa mất tiền trên mạng - 1

Người hâm mộ hiện không thể mua vé thông qua trang bán chính thức của sự kiện (Ảnh: Chụp màn hình).

Muôn vàn chiêu trò lừa đảo mới xuất hiện

Dù được các quản trị viên của nhóm người hâm mộ Blackpink liên tục cảnh báo, nhiều bạn trẻ vẫn chủ quan và rơi vào bẫy của dân phe vé. Lợi dụng sự việc này, không ít đối tượng xấu tung ra loạt chiêu trò lừa đảo tinh vi nhắm vào những người chưa săn được vé xem nhóm nhạc nữ Hàn Quốc.

Tình trạng lừa đảo diễn ra sôi nổi một phần do vé tham gia đêm nhạc được phát hành dưới dạng kỹ thuật số, không có vé giấy thông thường. Một vé có thể được rao bán cho nhiều người cùng lúc.

Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, Tạ Thị Hà Ly (SN 2001, Ninh Bình) cho biết: "Với tâm lý mong muốn có được vé, khi thấy thông tin bán hai vé CAT 4 với giá 5 triệu đồng, tôi đã không suy nghĩ nhiều và tin tưởng giao dịch với tài khoản nhượng lại.

Vì vội vàng, tôi đã không kiểm tra kỹ thông tin cá nhân của họ như số điện thoại, địa chỉ nhà, căn cước công dân. Mọi giao dịch giữa tôi và người đó đều là giao dịch trực tuyến, không có gì đảm bảo.

Sau khi chuyển khoản xong, tôi nhắn tin xin lại mã QR thì không thể gửi tin nhắn cho họ nữa, tìm kiếm trên Facebook cũng không được. Lúc này, tôi mới nhận ra bản thân đã bị lừa và mất tiền".

Người mua và bán vé Blackpink đều bị lừa mất tiền trên mạng - 2

Sau khi giao dịch chuyển khoản thành công, đối tượng lừa đảo xóa tài khoản, chặn tin nhắn của người mua (Ảnh: NVCC).

Trong khi đó, Kiều Trinh (SN 2001, Thái Bình) mua thừa hai vé hạng Platinum (giá 7,8 triệu đồng). Cô suýt bị đối tượng xấu tiếp cận nhằm lấy cắp thông tin vé.

Kiều Trinh chia sẻ: "Đối tượng giả làm khách mua vé và nhắn tin tiếp cận tôi. Ban đầu, đối tượng không tỏ ra nghi ngờ, không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và chủ động đòi chuyển khoản luôn để tôi nhanh chóng gửi lại mã QR của vé.

Đối tượng gửi lại một ảnh chụp màn hình chuyển tiền từ ví điện tử của ngân hàng. Vì thấy lạ, tôi đã gọi ngân hàng xác nhận, mới biết giao dịch này là giả. Khi vào lại đoạn tin nhắn với đối tượng, tôi đã bị họ chặn.

May mắn là tôi chưa gửi hết thông tin vé. Không chỉ riêng những bạn mua lại vé mà ai có ý định bán lại vé cũng phải cẩn thận. Bởi thời điểm này, có rất nhiều hành vi lừa đảo xảy ra".

Người mua và bán vé Blackpink đều bị lừa mất tiền trên mạng - 3

Đối tượng lừa đảo còn tạo trang bán vé giả mạo, chạy quảng cáo, lượt tương tác đầy tinh vi (Ảnh: Chụp màn hình).

Thị trường "chợ đen" được giải cứu sau nhiều ngày ảm đạm

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong nhóm "Đu concert Blackpink "Born Pink" ở Việt Nam", các bài đăng liên quan đến việc tìm kiếm, mua lại vé hai đêm diễn liên tục xuất hiện với tần suất dày đặc. Thị trường sang nhượng vé bắt đầu trở lại sôi động hơn.

Trước đó, đối với các hàng ghế như CAT 1 (6,8 triệu đồng), CAT 2 (5,8 triệu đồng), CAT 3 (3,8 triệu đồng), vé được bán lại có giá cao hơn 200.000-700.000 đồng.

Hiện tại, thị trường "chợ đen" rộ lên tình trạng sang nhượng các hạng vé với giá gốc, được giao dịch trực tiếp. Thậm chí, để tăng thêm độ tin cậy với người mua, nhiều tài khoản còn chấp nhận bán vé tại sân vận động vào ngày diễn ra buổi biểu diễn.

Người mua và bán vé Blackpink đều bị lừa mất tiền trên mạng - 4
Tình hình tìm kiếm vé nhượng lại trên các diễn đàn mạng đang diễn ra khá sôi nổi (Ảnh: Chụp màn hình).

Lựa chọn mua vé thông qua một bên nhượng lại trên hội nhóm, Thu Hà (SN 2001, Nam Định) bộc bạch: "Vì không thể mua được vé trực tiếp trên trang chính thức, tôi quyết định tìm kiếm từ các bên phe vé hoặc những người nhượng lại vé.

Nhận thức được vấn đề lừa đảo đang xảy ra nhiều, khi mua, tôi lựa chọn giao dịch trực tiếp tại nhà người bán, đề nghị họ cung cấp thông tin cá nhân, xác nhận thẻ ngân hàng trùng với tên mạng xã hội để đảm bảo độ tin cậy".

Sau khi tin tức ngừng bán vé được xác nhận, thị trường "chợ đen" như được giải cứu, thoát khỏi sự ảm đạm trước đó. Việc mua bán vé trên các hội nhóm cũng trở nên nhộn nhịp hơn nhiều.

Còn chưa đến hai tuần là đêm biểu diễn của nhóm Blackpink tại Hà Nội sẽ chính thức được tổ chức. Tuy nhiên, với sự nhiễu loạn về vé, khả năng bán hết vé cho hai đêm diễn Born Pink là điều khó xảy ra.

Blackpink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc ra mắt năm 2016, gồm 4 thành viên Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Những thần tượng này thu hút lượng fan đông đảo trên toàn thế giới bởi tài năng và thần thái khi biểu diễn, chụp ảnh thời trang.

Born Pink là tour diễn vòng quanh thế giới bắt đầu từ tháng 10/2022 tại Seoul, Hàn Quốc. Trước khi đến Việt Nam, nhóm đã biểu diễn ở các nước châu Âu và châu Á như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc…

Ngày 30/6, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH Âm nhạc IME (trụ sở chính tại TPHCM) tổ chức chương trình nghệ thuật Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 vào ngày 29 và 30/7 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Hôm 4/7, khi Ban Tổ chức công bố giá vé concert Born Pink, nhiều khán giả phát hiện trang chủ website đơn vị này đăng bản đồ có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp. 

Chiều 5/7, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết Bộ đã chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị liên quan xác minh thông tin công ty tổ chức đêm nhạc Blackpink ủng hộ "đường lưỡi bò".

Ngày 6/7, IME - đơn vị tổ chức show Blackpink ở Hà Nội - cho biết đã làm việc trực tiếp và gửi công văn giải trình lên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các Bộ ban ngành liên quan về sự việc "ủng hộ đường lưỡi bò".

Ông Brian Chow, CEO Công ty TNHH Âm nhạc IME, gửi lời xin lỗi và cho biết: "Hình ảnh bản đồ trên website không đại diện cho lãnh thổ quốc gia nào và chúng tôi ý thức được việc tôn trọng chủ quyền và văn hóa của tất cả quốc gia mà IME có mặt.

IME đã nhanh chóng rà soát và cam kết thay thế những hình ảnh không phù hợp với người dân Việt Nam. Mục tiêu của IME tại Việt Nam là mang đến cho người hâm mộ Việt các chương trình và nghệ sĩ của thế giới nên rất mong nhận được sự đón nhận của chính quyền địa phương và người dân Việt Nam".