Nghe nhạc trong khi học có thể cải thiện điểm trung bình

Minh Hiếu

(Dân trí) - Từ lâu, âm nhạc đã được biết đến là thần dược của tâm hồn và sức khỏe. Khi học sinh có tâm trạng tốt hơn, việc học tập cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Điểm số rất quan trọng đối với học sinh và đôi khi với cả phụ huynh, bởi lẽ nó có thể mở ra những cánh cửa cơ hội cho tương lai. Điểm số cao ở trường trung học có thể giúp học sinh vào được một trường đại học tốt. Trong khi đó, điểm trung bình (GPA) cao ở trường đại học có thể mang lại nhiều lợi thế khi tìm việc làm.

Đó cũng là lý do cha mẹ rất coi trọng điểm số của con, đồng thời luôn khuyên con cái phải chú tâm học hành, đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, mỗi học sinh là một cá thể khác nhau và việc "học chăm chỉ" không phải lúc nào cũng dễ dàng. Mỗi đứa trẻ lại có phong cách học và tốc độ tiếp thu khác nhau.

Nghe nhạc trong khi học có thể cải thiện điểm trung bình - 1

Một cuộc khảo sát đã phát hiện ra rằng nghe nhạc trong khi học có thể cải thiện GPA của học sinh (Ảnh: Crello).

Một cuộc khảo sát tại Mỹ nhằm xem xét các mối liên hệ giữa âm nhạc và thói quen học tập đã được thực hiện. Theo kết quả của cuộc khảo sát, nghe nhạc trong khi học có thể cải thiện điểm số.

Cụ thể, trong số 2.000 đối tượng tham gia khảo sát, những người nghe nhạc trong lúc học có điểm GPA cao hơn 3,2/4. Trong khi đó, những người không nghe nhạc khi học có điểm GPA thấp hơn. Cuộc khảo sát cũng cho thấy những mối liên hệ khác giữa học tập và âm nhạc:

- 49% số người tham gia khảo sát cho biết họ nghe nhạc trong khi học.

- 60% cho biết họ có thể học tốt hơn khi có âm nhạc xung quanh.

- Tỷ lệ người nghe nhạc khi học tập gia tăng ở những người trẻ tuổi. Có vẻ như đây là một xu hướng học tập mới.

- Trong số những người đã đi làm, 89% cho biết họ có thể tập trung vào công việc tốt hơn nếu có âm nhạc xung quanh.

- 80% cho rằng nghe nhạc trong khi học là "liệu pháp" để cải thiện GPA.

- Cuối cùng, 3/4 số người tham gia cho biết nghe nhạc trong lúc học tập và làm việc giúp họ tiếp thu nhiều thông tin hơn.

Âm nhạc có thể là chìa khóa giúp con bạn đạt điểm cao hơn không? Khi con cái chuẩn bị học bài hoặc làm bài tập về nhà, hãy bật một số bản nhạc và hỏi xem con có cảm nhận thế nào. Nếu câu trả lời là các con có thể tập trung hơn, thì thành tích học tập cũng sẽ theo đó mà được nâng cao. 

Dù thể loại nhạc mà con thích có thể khiến trẻ tập trung tốt nhất, nhưng kết quả khảo sát cho thấy hầu hết người trẻ đều nghe nhạc cổ điển trong khi học. Và họ nhận thấy loại nhạc này có hiệu quả nhiều hơn những thể loại khác. Thậm chí, một số người còn thích nghe "tiếng ồn trắng" hoặc những âm thanh của cuộc sống hàng ngày như âm thanh của thiên nhiên trong lúc học tập và làm việc.

Theo www.moms.com