Nghệ An: Xây dựng làng thanh niên lập nghiệp nơi biên giới

(Dân trí) - Ngày 15/3, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ ra quân xây dựng làng thanh niên lập nghiệp biên giới xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự lễ khởi công xây dựng làng thanh niên lập nghiệp nơi biên giới.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự lễ khởi công xây dựng làng thanh niên lập nghiệp nơi biên giới.

Làng thanh niên lập nghiệp xã biên giới Tam Hợp là làng thứ 3 được thành lập tại Nghệ An và là đơn vị điểm đầu tiên của huyện miền núi Tương Dương. Đây cũng là dự án khởi đầu của đề án quy hoạch xây dựng làng thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2 từ năm 2013- 2020 do Trung ương đoàn phát động.

Dự kiến, sau khi hoàn thành dự án sẽ trồng mới được khoảng 300 ha chè Tuyết Shan chất lượng cao; trồng hoa ly, rau sạch; quản lý và bảo vệ rừng tạo việc làm ổn định lâu dài cho 100 hộ đội viên gồm 200 lao động trẻ nòng cốt; hỗ trợ tạo việc làm cho 250 lao động địa phương trong vùng dự án và thu hút từ 200- 300 lao động thời vụ.

Dự án này đi vào hoạt động sẽ góp phần giữ gìn an ninh trật tự trong vùng dự án, phòng chống chặt phá rừng, các tệ nạn xã hội, chống di cư tự do, chống xâm phạm biên giới trái phép, bảo vệ khu vực biên giới, chủ quyền an ninh quốc gia.

Ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao đề án có ý nghĩa này của Trung Ương đoàn đối với các xã biên giới nghèo của Nghệ An. Tuy nhiên để làng thanh niên lập nghiệp xã Tam Hợp phát huy hiệu quả, các đồng chí hội viên cần quan tâm đến công tác dân vận, tạo niềm tin với đồng bào Mông, Thái, Tày Pọong trên địa bàn; Lựa chọn cách làm mới, phù hợp với điều kiện tự nhiên, biến vùng đất biên giới Tam Hợp trở thành vùng kinh tế mới của huyện trong thời gian tới.

Ông Lê Xuân Đại cũng mong muốn cán bộ, đội viên làng thanh niên lập nghiệp biên giới tạo được tình đoàn kết hữu nghị, xây dựng nếp sống văn hoá, chủ động, nâng cao cảnh giác, xây dựng đội hậu bị quốc phòng, trở thành những hạt nhân tiên phong trong nhiệm vụ an ninh quốc phòng, bảo vệ biên giới.

Nguyễn Duy