Năm tuổi, "hạn nặng" hay ngưỡng cửa tới thành công?

(Dân trí) - Có người cho rằng năm tuổi không may mắn nhưng người khác lại cho rằng là bước đệm của sự thành công. Đó là những quan điểm trái ngược nhau của giới trẻ Việt hiện nay về khái niệm "năm tuổi".

Theo quan niệm dân gian, năm tuổi là năm sinh gắn với con giáp theo vòng tuần hoàn. Người ta tin rằng vào năm tuổi nhiều điều không may mắn sẽ xảy ra nhưng cũng có người còn nửa tin nửa ngờ.

Đỗ Văn Long
Đỗ Văn Long

Đỗ Văn Long sinh năm 1993, hiện là thợ chụp ảnh làm việc tại Hà Nội. Năm nay anh chính thức bước sang tuổi 24. Tự nhận mình không phải là một người mê tín nhưng bản thân anh Long vẫn cho rằng nên "có kiêng có lành". Vào năm tuổi Long cho rằng mọi người cần cẩn trọng hơn trong tất cả mọi chuyện, công việc, các mối quan hệ.

"Thật lòng mình không tin vào những chuyện mê tín nhưng cũng có để ý thấy người lớn hơn mình vào những năm này việc làm ăn khó khăn hơn, không được tốt như những năm bình thường", Long nói.

"Đi đường, khi tiếp xúc với người lạ để bàn chuyện làm ăn mà có liên quan đến tiền cũng đều phải cẩn thận. Bản thân gia đình mình khi trong nhà có người đến năm tuổi bố mẹ mình đi đâu làm gì cũng mang mình theo để làm lễ", Long cho biết thêm.

Trần Thị Hương
Trần Thị Hương

Chung quan điểm với Đỗ Văn Long, bạn Trần Thị Hương (sinh năm 1993) cho rằng bản thân tin vào năm tuổi nhưng không hoàn toàn. Hiện tại Hương đang làm việc cho một công ty hành chính nhân sự của nước ngoài.

Khi được hỏi về quan điểm của bản thân về khái niệm "năm tuổi" Hương cho biết: "Mình có tin vào năm tuổi, tuy nhiên chỉ một phần nào thôi chứ không phải hoàn toàn tin tưởng 100% bởi vì nhiều khi vấn đề tâm linh mình cũng chưa có lời giải thích. Có kiêng có lành!".

Với gia đình Hương, thường người lớn trong gia đình sẽ quan tâm đến việc thuộc về tâm linh, bố mẹ sẽ làm một số việc như giải hạn hay đi chùa cầu bình an. Hương tâm sự bản thân cũng chưa tìm hiểu liệu năm tới có phải năm tuổi hay không nhưng cũng đã nghe qua một vài bạn bè đồng nghiệp nói về điều này. Tuy nhiên cô bạn cho rằng cuộc sống của mình không bị ảnh hưởng nhiều vì vấn đề này.

"Mình thì không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi năm tuổi, quan trọng là ở bản thân mình vì có thể đôi khi những điều không mong muốn đó do bản thân mình chứ không phải ai khác, “tiên trách kỷ”", Trần Hương thẳng thắn.

Yêu thích công việc tình nguyện, có thói quen ăn chay và thích đi chùa nên mong muốn của Hương trong năm tới là làm được những điều tốt đẹp cho bản thân, gia đình, bạn bè.

"Vào năm tuổi mình hy vọng may mắn trong công việc, sức khỏe, tình yêu, tình bạn đều ở mức “ổn định”, Hương nói. Cô bạn còn hứa hẹn nếu có thể thì đây sẽ là một năm bước ngoặt trong công việc vì hiện tại công việc Hương đang làm chưa thật vừa ý. Nếu có thể mong muốn của Hương là làm về marketing, kinh doanh hoặc tổ chức sự kiện.

Phùng Huyền Phương
Phùng Huyền Phương

Khác với quan điểm của Long và Hương, bạn Huyền Phương (sinh năm 1993) đón chào năm tuổi của mình với niềm hân hoan. Phương hoàn toàn không tin vào khái niệm năm tuổi và chỉ coi đây như một vòng tuần hoàn của thời gian. Với Huyền Phương chuyện may mắn là do mỗi người, có người gặp may có người không nên không thể lấy năm tuổi ra để "đổ thừa" được.

Bản thân Huyền Phương cho rằng mình chỉ tin vào Phật. "Mỗi người đều có số phận và nghiệp riêng, tốt hay xấu là do bản thân chọn", Huyền Phương nói.

Khi được hỏi quan điểm của gia đình về năm tuổi Huyền Phương kể đã từng nghe từ mẹ và bà. Huyền Phương kể đã từng đi lễ xin thẻ cả năm để xem một năm như thế nào, tuy nhiên cô bạn sinh năm 93 thẳng thắn thừa nhận thực tế thì khác xa, không như trong quẻ phán.

Phương không coi chuyện đi lễ đầu năm là để giải hạn như một số người mà chỉ đi để cầu cho một năm sức khỏe, tiền tài và bình an. Còn chuyện đi đường cô bạn nói: "Không phải năm tuổi mới nên cẩn thận, mà lúc nào cũng nên chú ý vì sự an toàn cho chính mình và những người xung quanh".

Năm 2017, bước sang tuổi 24, Huyền Phương cho biết vào đêm Giao thừa như mọi năm Phương vẫn sẽ tự tay sắp mâm lễ hoa quả và bánh trái, bản thân phải thật thoải mái, làm những thứ mình thích để năm mới nhiều may mắn.

Kim Bảo Ngân

(Ảnh NVCC)