Nam thanh, nữ tú ĐH Bách khoa Hà Nội tranh tài SV thanh lịch

(Dân trí) - Tối 14/10, 16 gương mặt nam, nữ sinh viên nổi trội của trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ cùng nhau khoe sắc, khoe tài tại đêm Chung kết cuộc thi "Mr and Miss Bách khoa 2016", nhằm tìm ra gương mặt đại diện xứng đáng nhất tại ngôi trường giàu truyền thống này.


16 gương mặt nam thanh, nữ tú sẽ tranh tài trong đêm chung kết Mr and Miss Đại học Bách khoa tối nay (14/10).

16 gương mặt nam thanh, nữ tú sẽ tranh tài trong đêm chung kết "Mr and Miss Đại học Bách khoa" tối nay (14/10).

Với chủ đề “The Modern Beauty” dành cho nữ và “Man of the Future” dành cho nam - cuộc thi góp phần tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng của các bạn sinh viên Bách Khoa. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những chàng trai, cô gái thời hội nhập, bản lĩnh, tự tin, hướng đến tương lai.

Trong số 16 thí sinh tài năng của cuộc thi, có rất nhiều “nhân tố” tạo nhiều chú ý như nam sinh Nguyễn Quang Vinh gây ấn tượng với chiều cao 1m90, cô gái nữ tính Ngô Thị Thùy Trang từng đạt Huy chương Đồng giải Taekwondo Cung thiếu nhi Hà Nội mở rộng, và còn rất nhiều gương mặt từng được nhà trường vinh danh hay ghi dấu tại các cuộc thi về học tập, văn nghệ, thể thao.

Cùng ngắm nhìn những gương mặt sẽ tỏa sáng trong đêm chung kết "Mr and Miss Bách khoa 2016":


Thân Mai Chi – Viện Kĩ thuật hóa học sở hữu một loạt các thành tích nổi bật, tham gia Tiếng hát sinh viên toàn quốc, Tuổi 20 hát.

Thân Mai Chi – Viện Kĩ thuật hóa học sở hữu một loạt các thành tích nổi bật, tham gia "Tiếng hát sinh viên toàn quốc", "Tuổi 20 hát".


Nguyễn Ánh Nguyệt – sinh viên Viện Ngoại Ngữ từng đạt giải Nhì cuộc thi Học sinh thanh lịch

Nguyễn Ánh Nguyệt – sinh viên Viện Ngoại Ngữ từng đạt giải Nhì cuộc thi Học sinh thanh lịch


Nguyễn Ngọc Hân - Sinh viên Viện Kĩ thuật hoá học là Đoàn viên xuất sắc 2014-2015

Nguyễn Ngọc Hân - Sinh viên Viện Kĩ thuật hoá học là Đoàn viên xuất sắc 2014-2015


Ngô Thị Thùy Trang từng đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, Huy chương Đồng giải Taekwondo cung thiếu nhi Hà Nội mở rộng.

Ngô Thị Thùy Trang từng đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, Huy chương Đồng giải Taekwondo cung thiếu nhi Hà Nội mở rộng.


Nữ sinh của Viện dệt may da giầy và thời trang Lê Thị Phương có khả năng vẽ, đàn guitar, đọc sách và đam mê nhiếp ảnh nghệ thuật

Nữ sinh của Viện dệt may da giầy và thời trang Lê Thị Phương có khả năng vẽ, đàn guitar, đọc sách và đam mê nhiếp ảnh nghệ thuật


Lại Kim Chi - Viện Kĩ thuật hoá học

Lại Kim Chi - Viện Kĩ thuật hoá học


 Nguyễn Thị Thanh Tâm là Cán bộ Đoàn xuất sắc 2015, giấy khen Cán bộ đoàn có thành tích xuất sắc trong học tập của Hiệu trưởng trường ĐHBK HN

 Nguyễn Thị Thanh Tâm là Cán bộ Đoàn xuất sắc 2015, giấy khen Cán bộ đoàn có thành tích xuất sắc trong học tập của Hiệu trưởng trường ĐHBK HN


 Sinh viên của khoa Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm Đoàn Thị Thu có đam mê, tìm hiểu về ngành khoa học tâm lý. Thu là Cán bộ đoàn xuất sắc nhất của BCH Liên chi Đoàn năm nhất.

Sinh viên của khoa Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm Đoàn Thị Thu có đam mê, tìm hiểu về ngành khoa học tâm lý. Thu là Cán bộ đoàn xuất sắc nhất của BCH Liên chi Đoàn năm nhất.


Nam sinh Viện đào tạo quốc tế Nguyễn Quang Vinh gây ấn tượng với chiều cao 1m90 và những thành tích nổi bật về văn nghệ và thể thao: Giải Nhì Tiếng hát Thầy và Trò cấp Thành phố, Giải Nhất Bơi lội cấp Thành phố. Quang Vinh cũng từng đạt Giải 3 môn Địa lý cấp Thành phố.

Nam sinh Viện đào tạo quốc tế Nguyễn Quang Vinh gây ấn tượng với chiều cao 1m90 và những thành tích nổi bật về văn nghệ và thể thao: Giải Nhì Tiếng hát Thầy và Trò cấp Thành phố, Giải Nhất Bơi lội cấp Thành phố. Quang Vinh cũng từng đạt Giải 3 môn Địa lý cấp Thành phố.


 Dương Văn Duy sở hữu chiều cao 1m83 và từng giành giải Nhất cuộc thi nam nữ sinh thanh lịch THPT Thanh Hà - Hải Dương. Dương Văn Duy đang là sinh viên của Viện cơ khí

Dương Văn Duy sở hữu chiều cao 1m83 và từng giành giải Nhất cuộc thi nam nữ sinh thanh lịch THPT Thanh Hà - Hải Dương. Dương Văn Duy đang là sinh viên của Viện cơ khí


Nguyễn Quang Huy – Viện kĩ thuật hóa học là Đoàn viên xuất sắc Viện KTHH năm 2014-2015, Hội viên xuất sắc HSV Trường năm học 2013-2014

Nguyễn Quang Huy – Viện kĩ thuật hóa học là Đoàn viên xuất sắc Viện KTHH năm 2014-2015, Hội viên xuất sắc HSV Trường năm học 2013-2014


Nguyễn Tuấn Việt - sinh viên Viện kĩ thuật hoá học

Nguyễn Tuấn Việt - sinh viên Viện kĩ thuật hoá học


Ngô Văn Đạt – sinh viên KT12 – K61 từng đạt Nhì Giai điệu tuổi hồng cấp Tỉnh

Ngô Văn Đạt – sinh viên KT12 – K61 từng đạt Nhì Giai điệu tuổi hồng cấp Tỉnh


 Ngô Duy Thụ - Viện Kĩ thuật hoá học

Ngô Duy Thụ - Viện Kĩ thuật hoá học


Lê Đình Đức có sở trường giao tiếp với người nước ngoài, thích tham gia các hoạt động thể thao, các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện và các hoạt động từ thiện

Lê Đình Đức có sở trường giao tiếp với người nước ngoài, thích tham gia các hoạt động thể thao, các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện và các hoạt động từ thiện


Nguyễn Thế Hiểu Minh đã từng đạt Giải nhất Cuộc thi hát Love Story Music, giành Giấy khen của Đoàn TNSC Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho cán bộ Đoàn có hoạt động xuất sắc 3 năm liên tục, đạt học bổng quỹ tuổi trẻ Bách Khoa nhân ái cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nguyễn Thế Hiểu Minh đã từng đạt Giải nhất Cuộc thi hát "Love Story Music", giành Giấy khen của Đoàn TNSC Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho cán bộ Đoàn có hoạt động xuất sắc 3 năm liên tục, đạt học bổng quỹ tuổi trẻ Bách Khoa nhân ái cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Hồng Minh

(Ảnh BTC cung cấp)