Nam sinh ĐH Mở mời Hương Giang làm vedette cho show thời trang đầu tay

Tú Như

(Dân trí) - Kiên Vũ - nam sinh Trường Đại học Mở, vừa tổ chức thành công show thời trang đầu tay với sự góp mặt của Hoa hậu Hương Giang.

Hành trình chạm đến ước mơ khi không có gì trong tay

Ước mơ trở thành nhà thiết kế của Kiên Vũ (tên đầy đủ là Vũ Trung Kiên) được nuôi dưỡng từ tiệm may đồ của gia đình ở quê nhà Hải Phòng. Từ nhỏ, anh đã luôn khao khát sẽ được nhìn thấy người khác khoác lên bộ trang phục do chính tay mình thiết kế.

Kiên Vũ xúc động kể lại: "Đó không phải là ước mơ của mỗi Kiên, mà đó còn là ước mơ của mẹ Kiên. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn mà mẹ đã không thể tiếp tục thực hiện nó".

Hành trình trở thành nhà thiết kế của Kiên Vũ là một hành trình dài và đầy thử thách. Để thực hiện hóa ước mơ của mình, năm 16 tuổi, Kiên Vũ phải đi làm thuê ở công ty may mặc, vẽ tranh tường mỗi khi không có tiết học, phục vụ quán cà phê để kiếm thêm thu nhập, làm thuê không công tại các tiệm may để học việc mà không mất tiền.

Nam sinh ĐH Mở mời Hương Giang làm vedette cho show thời trang đầu tay - 1
Trước khi đạt được đến thành công như hiện tại, Kiên Vũ đã từng trải qua nhiều khó khăn (Ảnh: NVCC)

"Mình làm tất cả những việc ấy để phấn đấu và hoàn thiện bản thân hơn. Mình thường hay may các bộ trang phục để tặng người thân.

Vì mình mong muốn có thể nhận được những lời góp ý để thay đổi và tiến bộ hơn từng ngày", Kiên Vũ nhớ lại chặng đường khó khăn trước đây của mình.

Trong giai đoạn học việc và làm quen với nghề, Kiên Vũ may mắn được các thầy cô Trường Đại học Mở giúp đỡ, tạo điều kiện để anh có thể đi làm thêm tại các thương hiệu lớn, nhỏ.

Sự cố gắng của Kiên Vũ đã được đền đáp khi các bộ sưu tập đầu tay của anh lần lượt được trình diễn ở các show thời trang lớn trong nước và quốc tế như: Bangkok, Dubai, Hàn Quốc, Anh Quốc.

Nam sinh ĐH Mở mời Hương Giang làm vedette cho show thời trang đầu tay - 2
Những bộ trang phục được đánh giá cao của Kiên Vũ (Ảnh: NVCC)

Đặc biệt, nhà thiết kế 22 tuổi này còn từng lọt vào Bán kết Nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2018 với đề tài "Đưa thời trang tái chế vào cuộc sống" và chung kết cuộc thi Nhà thiết kế thời trang 2022. 

Quay trở lại với "đấu trường thời trang", Kiên Vũ tổ chức Chạm Fashion show, được xem là show diễn thời trang đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Đặc biệt, show diễn còn có sự góp mặt của Hoa hậu Hương Giang - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế năm 2018.

Show diễn thời trang đầu tay khi chưa tốt nghiệp, được tài trợ toàn bộ chi phí

Kiên Vũ đã công diễn thành công show đầu tay mang tên Chạm Fashion show; khi anh vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Đặc biệt, show thời trang này đều được tài trợ toàn bộ chi phí.

"Mình muốn kết thúc hành trình 5 năm đại học với một dấu ấn đặc biệt. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mình luôn muốn là người đại diện cho sự nhiệt huyết của các bạn trẻ có chung niềm đam mê với vải.

Và điều đó đã trở thành động lực giúp mình tổ chức Chạm Fashion show dù vẫn đang còn là sinh viên. Mình luôn muốn truyền tải năng lượng "dám nghĩ, dám làm" đến các bạn trẻ, để từ đó, chúng ta sẽ cùng đưa thời trang Việt Nam vươn tầm quốc tế", Kiên Vũ bộc bạch.

Chia sẻ với Dân trí, Kiên Vũ cho biết, chi phí tổ chức ban đầu bao gồm số tiền do anh tích lũy được qua nhiều năm đi làm; còn lại là sự tin tưởng, yêu mến từ các thương hiệu, ekip sản xuất anh đã từng hợp tác.

Sau đó, nhìn thấy được những điểm sáng trong sản phẩm, nhà thiết kế trẻ đã được tài trợ toàn bộ các chi phí cho show diễn.

Nam sinh ĐH Mở mời Hương Giang làm vedette cho show thời trang đầu tay - 3
Tổ chức show diễn thời trang đầu tay khi chưa tốt nghiệp, Kiên Vũ còn được tài trợ toàn bộ chi phí tổ chức (Ảnh: NVCC)

"Mình ngỏ lời tài trợ đến các nhãn hàng, thương hiệu mà mình đã từng làm những năm trước. Tiếp đến, một số doanh nghiệp biết tới mình thông qua các sản phẩm thời trang mình từng làm; nên họ đã quyết định đầu tư, tài trợ chi phí cho show diễn này".

Mình cảm thấy may mắn, biết ơn vì luôn được mọi người xung quanh yêu thương và giúp đỡ. Nhờ có ekip đồng hành và hỗ trợ mình nên show diễn đầu tay mới có thể thành công được như vậy", Kiên Vũ xúc động kể lại.

Đến với Chạm Fashion show, Kiên Vũ mong muốn lưu giữ lại vẻ đẹp của trang phục dân tộc nhưng đồng thời phải phá cách, sáng tạo theo lối hiện đại.

Nói về nguồn cảm hứng của mình, anh cho biết: "Mình tình cờ nhìn thấy một bạn nữ cầm hoa thiên điểu ở Hồ Gươm và ngay lập tức mình bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đó.

Loài hoa thiên điểu tượng trưng cho sự phóng khoáng và bay bổng. Nó giống như vẻ đẹp "thắt đáy lưng ong" của người phụ nữ vậy".

Nam sinh ĐH Mở mời Hương Giang làm vedette cho show thời trang đầu tay - 4
Tone xanh navy - hồng nổi bật trong các bộ thiết kế của Kiên Vũ. (Ảnh: NVCC)

Các bộ trang phục trong Chạm Fashion show được sử dụng vải lưới thô, kết hợp giữa áo dài cổ truyền và váy dạ hội, Kiên Vũ luôn chú trọng nét dân tộc trong mỗi bộ: "Mặc dù thuộc thế hệ GenZ, nhưng mình luôn tìm kiếm những vẻ đẹp truyền thống mà cha ông ta để lại. Từ đó, phát huy, giữ gìn nét đẹp để nó không bị mai một".

Nam sinh ĐH Mở mời Hương Giang làm vedette cho show thời trang đầu tay - 5

Nét đẹp truyền thống pha lẫn với hiện đại là tiêu chí mà nhà thiết kế trẻ này hướng đến (Ảnh: NVCC)

Mời được Hoa hậu Hương Giang làm vedette dù là nhà thiết kế chưa nổi tiếng

Dù chưa có tên tuổi, chỗ đứng trong "làng thiết kế", nhưng Kiên Vũ đã thành công thuyết phục Hương Giang trở thành vedette cho show diễn đầu tay của mình.

Tuy nhiên, để mời được Hương Giang là rất khó. Được biết, cô nàng khá "khó tính" trong việc lựa chọn làm vedette của một show thời trang.

Dù vậy, Kiên Vũ khẳng định rằng chỉ có Hoa hậu Hương Giang mới có thể trở thành mảnh ghép hoàn hảo để kết màn cho show.

May mắn thay, sau khi nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, cũng như chính Hoa hậu Hương Giang nhìn thấy được niềm đam mê và khao khát mãnh liệt với thời trang của nhà thiết kế trẻ này, cô đã đồng ý.

Nam sinh ĐH Mở mời Hương Giang làm vedette cho show thời trang đầu tay - 6
Trang phục mà Kiên Vũ thiết kế chỉ dành riêng cho Hương Giang có điểm nhấn ở phần ngực những cánh hoa thiên điểu khổng lồ được kết thủ công tỉ mỉ. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với Dân trí về lý do chọn Hoa hậu Hương Giang làm vedette, Kiên Vũ bộc bạch: "Coco Chanel đã từng nói một câu mình rất thích: "Để không ai có khả năng thay thế mình, bạn phải trở nên thật đặc biệt".

Cũng chính bởi sự đặc biệt không thể thay thế ấy, khi bộ sưu tập Chạm được lấy cảm hứng từ bông hoa thiên điểu, mình đã nghĩ ngay tới câu nói của chị Hương Giang: "Tôi tự hào vì mình là một điều bất công trong cuộc sống".

Nam sinh ĐH Mở mời Hương Giang làm vedette cho show thời trang đầu tay - 7
Kiên Vũ chọn Hương Giang làm vedette vì ấn tượng bởi khí chất mạnh mẽ của cô nàng Hoa hậu này (Ảnh: NVCC)

"Xuất phát từ những đánh đổi mà chị phải trải qua để đến được thành công như ngày hôm nay, mình yêu mến vẻ đẹp phá vỡ những chuẩn mực đã được định sẵn của chị. Nó vừa mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần dịu dàng, truyền thống.

Đó cũng chính là điều mà mình khẳng định: chỉ có chị ấy mới thể hiện trọn vẹn nhất được linh hồn của bộ sưu tập", Kiên Vũ nhớ lại khoảng thời gian chuẩn bị cho show diễn đầu tay.

Nhìn thấy được bộ trang phục của mình được Hoa hậu Hương Giang sải bước trên sàn diễn, Kiên Vũ cảm thấy hạnh phúc dù chỉ nhìn từ phía trong hậu trường.

Chặng đường dài phía trước của nhà thiết kế trẻ

Sau thành công của show diễn đầu tay, Kiên Vũ cho biết mình sẽ tiếp tục chuẩn bị làm đề án tốt nghiệp. Anh cũng đang nghiên cứu nhiều hướng đi mới, sáng tạo và phá cách cho các sản phẩm thời trang của mình trước khi ra trường.

"Mình rất vui vì sau thành công của Chạm Fashion show, mình lại có cơ hội được mọi người tin tưởng và đề nghị hợp tác cho các dự án sắp tới", nhà thiết kế 10x bày tỏ niềm vui của mình sau show diễn thành công đầu tay.

Nam sinh ĐH Mở mời Hương Giang làm vedette cho show thời trang đầu tay - 8
Trong tương lai, Kiên Vũ sẽ có thêm nhiều dự án về thời trang mới (Ảnh: NVCC)

Không từ bỏ ước mơ dù cho hoàn cảnh khó khăn, nhà thiết kế trẻ gửi gắm đến các bạn trẻ đang có chung niềm đam mê với mình: "Mình mong các bạn đừng nản lòng dù cho chặng đường ấy có quá nhiều chông gai cần phải vượt qua.

Mình tin rằng chỉ cần các bạn giữ vững ngọn lửa đam mê, có tâm với nghề, không ngừng sáng tạo và gạt bỏ mọi định kiến học thời trang là phải tốn kém thì nhất định thành công sẽ tìm tới bạn".