Nam sinh 10x Mộc Châu và hành trình 9 năm hoạt động thiện nguyện

(Dân trí) - Sinh ra và lớn lên tại huyện miền núi Mộc Châu - Sơn La, nên Đăng Khánh luôn thấu hiểu những khó khăn của con người nơi đây và luôn trăn trở làm sao giúp đỡ được nhiều người hơn.

Lê Đăng Khánh, sinh ngày 22/8/2001, hiện là sinh viên năm nhất trường Cao đẳng FPT Polytechnic. Chàng trai 10x sinh ra và lớn lên tại huyện Mộc Châu (Sơn La) - một huyện miền núi nơi có rất nhiều đồng bào dân tộc còn khó khăn sinh sống.

Nam sinh 10x Mộc Châu và hành trình 9 năm hoạt động thiện nguyện - 1

10x Lê Đăng Khánh đam mê hoạt động thiện nguyện.

Chứng kiến sự vất vả, thiếu thốn trăm bề của bà con dân tộc thiểu số, những hình ảnh đó đã giúp Đăng Khánh nuôi đam mê làm từ thiện của mình từ khi còn nhỏ.

Khi chỉ mới 10 tuổi, cậu đã mang những chiếc áo ấm, sách vở cũ của mình, cùng đóng góp với hội thiện nguyện ở tiểu khu để gửi cho các em nhỏ còn khó khăn.

Khi học cấp 3, Đăng Khánh đã kêu gọi bạn bè cùng trang lứa, cùng các anh chị Đoàn viên có kinh nghiệm trong tổ chức thiện nguyện, đứng ra tổ chức các chương trình đem đến cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa những món quà cả về vật chất lẫn tinh thần.

Đăng Khánh tỏ ra là một người khá khiêm tốn, cậu chia sẻ: "Mỗi lần hoàn thành một chuyến thiện nguyện, mình tuy mệt nhưng cảm thấy rất hạnh phúc.

Bên cạnh đó mình cũng lo lắng rằng, bản thân còn rất trẻ, nên còn nhiều thiếu sót, mình mong rằng sẽ được tham gia vào nhiều công tác từ thiện hơn nữa, từ đó mình cũng có thể học hỏi từ đàn anh, đàn chị có nhiều kinh nghiệm hơn".

Nam sinh 10x Mộc Châu và hành trình 9 năm hoạt động thiện nguyện - 2

Đăng Khánh mong muốn giúp đỡ cho quê hương và mọi người xung quanh.

Nam sinh 10x Mộc Châu và hành trình 9 năm hoạt động thiện nguyện - 3
Nam sinh 10x Mộc Châu và hành trình 9 năm hoạt động thiện nguyện - 4

Cậu trai trẻ thường xuyên tham gia các hoạt động giúp đỡ trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Là một chàng trai theo học ngành Công nghệ thông tin, vì vậy không chỉ giúp đỡ mọi người qua công tác từ thiện, Đăng Khánh còn tự tạo một fanpage phi lợi nhuận, để mọi người thường xuyên được cập nhật những thông tin mới và chính xác nhất về tình hình quê hương Mộc Châu.

Có những thông tin về người bị nạn cần tìm thân nhân, mất đồ được Đăng Khánh đăng tải miễn phí, qua đó giúp mọi người tìm kiếm nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Nhiều người thắc mắc rằng, còn là sinh viên thì cậu bạn lấy tiền đâu ra làm từ thiện? Nhưng thực tế, từ những ngày học cấp 3, Đăng Khánh đã mày mò tìm hiểu về công nghệ thông tin, học cách làm marketing online từ Facebook.

Khi đã thành thạo về các thuật toán của mạng xã hội, cậu bắt đầu với công việc hỗ trợ bảo mật, mở khóa tài khoản, cậu cũng nhận lời quản lý và quảng cáo fanpage cho các cửa hàng kinh doanh.

Từ thu nhập khá ổn định đó, 10x dành một phần để làm từ thiện, dù số tiền không nhiều, nhưng cậu bạn luôn tin rằng, chỉ cần mỗi người đóng góp một chút, có thể thay đổi cuộc đời của một con người tốt hơn.

Nam sinh 10x Mộc Châu và hành trình 9 năm hoạt động thiện nguyện - 5

Chỉ mới 19 tuổi, Đăng Khánh đã tự chủ kinh tế và giúp đỡ được cho những người khác.

Với sức trẻ, sự nhiệt tình, luôn khát khao cống hiến, chàng thanh niên trẻ Đăng Khánh luôn mong muốn có thể kết nối chặt chẽ những bạn trẻ có tấm lòng yêu thương, để mạng lưới tình nguyện trẻ huyện Mộc Châu thật vững mạnh, tận tâm và tận lực mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho các em nhỏ cùng những mảnh đời còn nhiều khó khăn.

T.T